Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đông Nhi: "Đám cưới với Ông Cao Thắng không còn xa"

Thứ hai, 20:25 11/02/2013 | Giải trí

Chưa bao giờ cãi vã, chưa từng nói lời chia tay suốt 3 năm hẹn hò, được sự hậu thuẫn từ bố mẹ hai bên... mọi thứ đều rất thuận lợi để cặp"trai tài gái sắc" của showbiz nghĩ đến một đám cưới gần.

- Ở thời điểm của năm mới, nhìn lại quãng thời gian qua, điều gì khiến chị hài lòng và chưa?

- Nếu tự nhận xét về công việc và thành quả của mình trong năm qua, tôi thấy rất hài lòng. Tuy mọi người không thấy được ở tôi có sự xuất hiện nổi trội về mặt sản phẩm, mật độ xuất hiện trên báo nhưng trong năm qua tôi đã trau dồi cho mình rất nhiều điều bổ ích từ giọng hát, chiến lược phát triển đến những kế hoạch tôi đang ấp ủ thực hiện trong năm 2013.

Tôi không phải người mê tín nhưng tôi luôn luôn thích con số 13. Năm 2013 tôi nghĩ sẽ là một năm sẽ mang cho tôi nhiều thành công.

- Với nhiều người, con số 13 biểu hiện cho những gì thiếu may mắn, tại sao với chị là ngược lại?

- Thứ nhất con số 13 là ngày sinh của tôi và cũng là ngày sinh của bạn trai. Từ hồi nhỏ tôi đã thấy yêu con số 13 rồi, ai ai cũng thấy số 13 là sự xui xẻo nhưng đối với tôi nó luôn mang lại sự may mắn bất ngờ. Tôi có một niềm tin mãnh liệt trong năm nay tôi sẽ làm được nhiều thứ.

Tôi cũng mới phát hành single Tìm về nhận được nhiều phản hồi tích cực. Năm tới, tôi sẽ phát hành các single, kèm theo các MV được tôi đầu tư, trau chuốt kỹ lưỡng.

Đông Nhi: "Đám cưới với Ông Cao Thắng không còn xa" 1
 
- Mới đây có thông tin, chị tách công ty quản lý để về công ty của Ông Cao Thắng và gây xích mích, thực hư thế nào?
 
- Thực ra không có xích mích gì cả. Chúng tôi vẫn là người bạn tốt của nhau. Từ trước đến nay, khi còn làm việc cùng nhạc sĩ Đằng Phương, chúng tôi làm việc trên hai cá thể. Mỗi hoạt động, ý tưởng được đặt ra đều dựa trên ý kiến của cả hai. Do đó, bây giờ khi đứng ra làm một mình tôi không gặp khó khăn gì cả bởi vì tôi đã quen với công việc của mình trong suốt 5 năm qua. Tôi cảm thấy đây là bước khởi đầu tốt cho sự nghiệp của tôi.

- Sự hỗ trợ của bạn trai trong năm qua khiến cho chị có những quyết định mạnh dạn trong công việc?

- Ngay từ đầu khi tôi làm việc ở công ty cũ, anh Thắng đã có công ty riêng. Tất cả hình ảnh, MV của tôi đều nhờ công ty của Thắng hỗ trợ. Ngay cả khi được giúp đỡ nhiệt tình, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ về công ty của bạn trai bởi vì tôi luôn nghĩ công việc và tình cảm không nên lẫn lộn.

Và khi không làm việc cùng anh Đằng Phương, tôi vẫn giữ quan niệm tự thân vận động, tự làm hết tất cả nhưng sau một thời gian suy xét, nếu có một ê-kíp mạnh đứng sau lưng mình thì sẽ rất tốt. Tôi có thể yên tâm hát mà không phải lo lắng chuyện gì.

Đông Nhi: "Đám cưới với Ông Cao Thắng không còn xa" 2  

Do đó, khi về công ty của Ông Cao Thắng, tôi chỉ cần được hỗ trợ phần hình ảnh, nhân lực, còn ý tưởng, chiến lược phát triển cho cá nhân, tôi sẽ tự làm hết.

- Bạn trai chị vừa đi hát, vừa kinh doanh, lại làm giám đốc công ty riêng, chưa nói còn giữ một vị trí quan trọng tại Liên đoàn bóng đá TP.HCM, vậy thời gian nào anh ấy dành cho chị?

- Chúng tôi đều biết sắp xếp thời gian dành cho nhau. Khi đi diễn ở tỉnh xa, một trong hai người không bận lịch riêng, chắc chắn sẽ thu xếp để đi cùng nhau. Ngoài việc được ở cạnh nhau, chúng tôi còn hỗ trợ cho công việc của nhau. Tôi có thể giúp anh Thắng làm tóc, make up, còn anh Thắng sẽ bảo vệ tôi. Cũng có thể nói, ngoài đi diễn, chúng tôi có thể đi du lịch, cùng nhau khám phá những cảnh đẹp, món ăn ở từng địa phương, tôi thấy ý nghĩa vô cùng. Bình thường, hiếm khi nào chúng tôi sắp xếp thời gian đi chơi đâu đó, nhưng kết hợp đi diễn chúng tôi có cơ hội đi du lịch cùng nhau.

- Với 4 năm yêu nhau, lần xung đột nào khiến chị nhớ nhất?

- Chúng tôi rất hiếm khi xung đột, dường như là không có. Chúng tôi đều biết lắng nghe và thông cảm cho nhau nên không bao giờ cãi cọ. Chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay, hay tức bực mà nói chia tay... Có chăng sự giận hợn đối với chúng tôi chỉ là tranh cãi về công việc, xích mích xảy ra không quá nửa tiếng.

- Nhiều người lại quan niệm, sự bình yên trong tình yêu tạo cảm giác nhạt nhẽo, chị nghĩ sao?

- Tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ rằng nên phân biệt rạch ròi chuyện cãi nhau và tranh luận để tìm ra hướng giải quyết. Và để giải quyết vấn đề, đối với tôi và anh Thắng không nghĩ phải cãi nhau để xem ai đúng ai sai, ai thắng ai thua, để bảo vệ chính kiến của mình mới là hay. Chúng tôi đều tìm cách nói chuyện để câu chuyện nhẹ nhàng mà cả hai vẫn cảm thấy thoải mái. Do đó, không bao giờ chúng tôi cãi vã, tranh luận thì có.

- Với nhiều người, bạn trai của chị là một công tử nhà giàu, yếu đuối, phụ thuộc gia đình, còn trong mắt chị, Ông Cao Thắng thế nào?

- Anh Thắng không phải là người yếu đuối như mọi người nghĩ. Anh ấy rất quyết đoán, bản lĩnh, biết nghĩ sâu xa. Tôi luôn cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh người yêu mình. Có những chuyện sâu xa, tôi chưa bao giờ nghĩ tới nhưng anh luôn dặn tôi phải cảnh giác và đề phòng, biết mình đang ở đâu và làm gì để không bao giờ phải hối hận.

Đông Nhi: "Đám cưới với Ông Cao Thắng không còn xa" 3
Ông Cao Thắng là người đàn ông quyết đoán trong mắt Đông Nhi.

- Được biết, chị rất khéo léo và được lòng bố mẹ chồng tương lai?

- (Cười) Chuyện này phải hỏi bố mẹ anh Thắng xem tôi có làm hai bác hài lòng không. Chúng tôi thường xuyên qua nhà nhau chơi. Bố mẹ tôi rất quý Thắng và ngược lại. Tôi có thể biết điều đó qua cử chỉ, hay ánh mắt, nụ cười, những món quà của hai bác dành cho mình.

- 3 năm là khoảng thời gian không ngắn đủ để cả hai tự tin quyết định “góp gạo thổi cơm chung”, gia đình hai bên đã thúc giục?

- Bố mẹ hai bên luôn tôn trọng quyết định của chúng tôi, không muốn can thiệp vào vấn đề tình cảm của con cái. Cả hai gia đình đều nghĩ sẽ đến một lúc hai đứa nhận ra sự cần thiết về chung một nhà. Tất nhiên, khi yêu nhau ai cũng nghĩ đến chuyện lấy nhau, quan trọng là thời gian nào là phù hợp. Đối với riêng mình, tôi nghĩ thời gian này chưa hẳn thích hợp nhưng nếu không có gì thay đổi, chuyện cưới xin cũng không còn bao xa.

- Bên cạnh một tình yêu đẹp, được gia đình ủng hộ, vẫn có nhiều thông tin cho rằng chị yêu Ông Cao Thắng vì gia đình anh ấy giàu có?

- Từ trước đến nay tôi luôn tự hào mình tự lập trên kinh tế của mình để tránh sự soi mói của mọi người cho rằng tôi yêu anh Thắng vì nhà giàu. Thực sự tôi cũng không quan tâm lắm, vì mình sống như thế nào mình phải hiểu rõ nhất, những người bạn thân hiểu tình cảm của hai chúng tôi như thế nào. Hơn nữa gia đình tôi cũng không quá khó khăn để tôi phải yêu vì tiền.

- Nhiều cặp đôi yêu nhau, thường tiêu tiền chung, còn trường hợp của chị?

- Tôi cũng không ngoại lệ. Nghĩa là tiền của tôi hay Thắng kiếm được đều thuộc quyền sở hữu của mỗi người. Chúng tôi độc lập kinh tế nhưng thường chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Đôi khi rạch ròi quá cũng không tốt nhưng mỗi khi đi ăn chung, nếu hôm nay anh ấy trả thì lần sau tôi sẽ trả.

Đông Nhi: "Đám cưới với Ông Cao Thắng không còn xa" 4
  
Đông Nhi: "Đám cưới với Ông Cao Thắng không còn xa" 5
 
- Chị thấy mình thay đổi như thế nào khi yêu?

- Tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi biết kiểm soát cảm xúc của mình, phải biết tính toán để vẹn tròn cả đôi đường. Khi có tình yêu bên cạnh, trách nhiệm đặt lên vai mình rất nặng nề vì mình không chỉ sống cho bản thân mà còn phải sống cho người yêu của mình.

- Kế hoạch 14/2 sắp tới của anh thế nào?

- Năm nay chúng tôi sẽ đón 14/2 vào dịp Tết. Lúc ấy, chúng tôi sẽ đang ở một miền quê nào đó trên đất nước Việt Nam vì Tết năm nay tôi xa nhà 15 ngày. Hiển nhiên, chúng tôi sẽ ở bên cạnh nhau và tôi sẽ có món quà nho nhỏ để tặng cho người yêu mình.

Một điểm khác biệt mọi năm, năm nay chúng tôi được gặp gỡ khán giả, được hát cho mọi người nghe. Đó chính là điều mà bất cứ ca sĩ nào cũng hạnh phúc khi được hát cho khán giả, không riêng gì tôi.

- Những món quà trong tình yêu quan trọng với chị như thế nào?

- Tôi không quan trọng chuyện tặng quà khi yêu nhau. Quan trọng là tình cảm mà người đó thể hiện với mình như thế nào. Nói thật rằng, từ lúc yêu nhau đến giờ, anh Thắng rất hiếm tặng quà cho tôi nhưng không phải vì điều đó mà tôi buồn hay tủi thân. Ngược lại, thay vì nhận quà, tôi được nhận rất nhiều thứ như sự quan tâm, chăm sóc cũng như sự chia sẻ với tôi trong công việc. Tôi không nghĩ cứ tặng quà mới thể hiện được tình cảm.

Đông Nhi: "Đám cưới với Ông Cao Thắng không còn xa" 6
 
- Còn những món quà chị tặng anh ấy?
 
- Tôi hay tặng anh những buổi tiệc nho nhỏ, những gì mang lại về mặt tinh thần hơn là vật chất.
 
Theo Zing/Infonet
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 2 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 5 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 9 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 11 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 13 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top