Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Lý Hương có khả năng thắng kiện ở Mỹ

Thứ ba, 09:30 22/02/2011 | Pháp luật

Với những chứng cứ mới, luật sư đại diện của Lý Hương tại Việt Nam cho biết khả năng kháng án thành công khoảng 70%.

 Gần đây, thông tin diễn viên Lý Hương bị buộc tội bắt cóc chính con gái ruột của mình và có khả năng phải đối mặt với án tù 3 năm ở Mỹ làm xôn xao dư luận. Chúng tôi đã tìm đến gia đình cô tại Việt Nam để tìm hiểu. Tuy nhiên, do sự việc vẫn chưa ngã ngũ nên nghệ sĩ Lý Huỳnh, cha Lý Hương và diễn viên Lý Hùng, anh trai cô đã từ chối trả lời phỏng vấn.
 
Với tư cách là người đại diện cho Lý Hương trong vụ ly hôn với Tony Lam, đồng thời là nhân chứng trong vụ án xét xử cô ở Mỹ, luật sư Nguyễn Văn Hậu và cộng sự đã dành cho chúng tôi buổi trò chuyện xoay quanh vụ việc này.
 
Lý Hương trong thời gian diễn ra phiên tòa tại Mỹ.
 
Ông Hậu cho biết, hiện ông và cộng sự Thúy Hường đã thu thập được bằng chứng có lợi cho Lý Hương. Đó là cô không hề mang con bỏ trốn khỏi Mỹ mà không được sự cho phép của chồng, cũng như không cản trở việc Tony Lam thăm con gái.

- Được biết năm 2005, diễn viên Lý Hương có nhờ văn phòng luật của ông bảo vệ cho cô trong vụ ly hôn tại Việt Nam với chồng cũ là Tony Lam. Ông có thể cho biết sự việc diễn ra thế nào không?

- Ngày 6/4/2005, Lý Hương đến văn phòng của tôi nhờ gửi đơn xin ly hôn cho chồng là Tony Lam. Nguyên nhân cô ấy đưa ra là thường xuyên bị chồng đánh đập và bạo hành. Trong quá trình xử ly hôn, Tony Lam mấy lần thay luật sư, thậm chí còn đòi thay luôn thẩm phán.

Sau nhiều lần hòa giải bất thành, vào ngày 7/5/2007, Tòa án nhân dân TP HCM xử cho hai người ly hôn. Cuối phiên xử, Tony Lam hứa sẽ đưa Lý Hương 3.000 USD tiền cấp dưỡng con gái nhưng sau đó không thực hiện.

Ngày 9/5/2007, Tony Lam nộp đơn kháng cáo. Sau đó, mặc dù đang ở TP HCM nhưng ông ấy vẫn không có mặt khi được tòa triệu tập 3 lần. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng, tòa phải đưa ra xử vắng mặt.

- Như thế có thể thấy, vụ ly hôn đã được giải quyết xong. Vậy nguyên nhân gì đưa đến việc Lý Hương bị Bộ An ninh nội địa Mỹ bắt giữ vào tháng 5/2008?

- Trong thời gian cô theo đuổi vụ ly hôn tại Việt Nam, Tony Lam đồng thời gửi đơn lên Tòa án gia đình tiểu bang New York (Mỹ) xin ly hôn và giám hộ con gái. Có thể thấy, ông cố tình “bắt cá hai tay”. Vì trong lá đơn gửi tòa án Mỹ, Tony Lam cam kết là chưa gửi đơn tới tòa án nào khác. Ngày 21/6/2006, Tòa án gia đình tiểu bang New York giao quyền giám hộ tạm thời bé Princess Lam cho ông Tony Lam.

Đến ngày 25/7/2006, Tòa án này giử giấy triệu tập Lý Hương. Nhưng lúc đó cô ấy đang phải theo vụ án ly hôn tại Việt Nam nên chúng tôi có viết một lá đơn gửi Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam. Nội dung giải thích cho họ thấy lá đơn của Tony Lam là không đúng vì toàn án của Việt Nam đã xử lý cho họ ly hôn rồi. Mọi chuyện tưởng đã dừng lại ở đó, nhưng đến ngày 28/5/2008, khi Lý Hương sang Mỹ lại bị Bộ An ninh nội địa nước này bắt giữ. Nguyên nhân nằm ở chỗ, Tony Lam từ một vụ án dân sự là ly hôn đã biến nó thành một vụ tố cáo hình sự bằng cách gửi đơn tới FBI tố cáo Lý Hương bắt cóc con gái ruột Princess Lam.

Khi quyết định đến Mỹ vào tháng 5/2008, Lý Hương bất ngờ khi bị bắt. Bởi lẽ không ai biết Tony Lam gửi đơn tố cáo vợ đến FBI và ở Việt Nam không ai kết tội bắt cóc trẻ em cho một người phụ nữ mang theo con mình khi về nhà bố mẹ đẻ cả.
 
Lý Hương và con gái.
 
- Theo ông, vấn đề lớn nhất mà Lý Hương gặp phải trong vụ việc này là gì?

- Trong chuyện này, theo ý kiến của cơ quan bồi thẩm đoàn tại Mỹ là có 2 vấn đề. Thứ nhất, Lý Hương đem con về Việt Nam mà không có sự đồng ý của chồng. Thứ hai, cô cố tình cản trở việc thăm con của chồng.

- Vậy Lý Hương đã giải thích việc Tony Lam cáo buộc cô đưa con gái trốn về Việt Nam và không cho ông ấy thăm con như thế nào?

- Lý Hương về Việt Nam vào tháng 10/2005 nguyên nhân vì hai vợ chồng có một cửa hàng kinh doanh thời trang ở quận 1 (TP HCM). Cửa hàng này do Lý Hương đứng tên, nhưng Tony Lam mới là người quản lý, điều hành.

Năm 2005, cửa hàng này làm ăn thua lỗ, dẫn đến việc phải giải thể nếu không sẽ bị kiện. Vì vậy, Tony Lam, lúc đó đang ở Việt Nam, đã yêu cầu cô ấy về Việt Nam để giải quyết. Sự việc như vậy chứ không phải như ông ấy nói là Lý Hương tự ý đưa con trốn về Việt Nam. Chúng tôi đã thu thập được bằng chứng về ngày giải thể cửa hàng từ Ủy ban Nhân dân quận 1 để gửi qua Mỹ.

Còn về cháu bé, năm 2005, khi Lý Hương được Tony Lam gọi về Việt Nam, Princess Lam cũng chỉ 4 tuổi, họ hàng nội ngoại cũng không có, bắt buộc cô ấy phải mang theo con về.

Còn việc Tony Lam tố cáo Lý Hương cản trở việc thăm con của chồng, chúng tôi cũng có những bằng chứng về hình ảnh cho thấy trong thời gian ở Việt Nam, sự thật là ông ta hoàn toàn được tự do thăm và chăm sóc con cái.
 
Lý Hương.
 
- Lý do Lý Hương đưa ra trong phiên tòa mới đây tại Mỹ là cô ấy bị chồng bạo hành. Đồng thời, Tony Lam còn ngoại tình với nhiều phụ nữ khác. Vậy tại sao suốt 4 năm sống chung, cô ấy không hề có dấu hiệu cầu cứu người thân hay báo cảnh sát?

- Tòa án Liên bang Brooklyn (New York) cũng hỏi Lý Hương như vậy, cô là người có võ, tại sao lúc bị bạo hành không chống lại hoặc gọi 911. Chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian để giải thích cho họ hiểu rằng, đó là phản ứng thường thấy của phụ nữ Á Đông. Họ không đánh lại chồng, đây là do yếu tố văn hóa.

Hơn nữa, Lý Hương không hề biết tiếng Anh. Dù gọi 911 đến, cô ấy cũng không thể giải thích cho họ hiểu được sự việc. Ngoài ra, vốn xuất thân từ gia đình nghệ sĩ nổi tiếng, bản thân Lý Hương cũng là một diễn viên nên rất sợ tai tiếng.

- Bốn năm sống trên đất Mỹ, khó tin là Lý Hương không hề biết tiếng Anh?

- Ngay từ khi mới qua Mỹ, Tony Lam đã cô lập Lý Hương. Cô phải sống trong một căn hộ nhỏ ở khu Chinatown và không được cho đi học tiếng Anh. Thỉnh thoảng, cô chỉ đi mua sắm vài thứ lặt vặt ở một cửa hàng đối diện nhà.

- Còn phán quyết ly hôn cho Lý Hương và Tony Lam ở Việt Nam có hiệu lực ở Mỹ không?

- Do chưa có hiệp định tương trợ về tư pháp nên kết quả vụ xử ly hôn của Lý Hương và chồng ở Việt Nam không có giá trị ở Mỹ. Họ vẫn được coi là vợ chồng ở nước này.

- Vậy từ ngày bị bắt và quản chế đến nay, Lý Hương có được đến thăm con gái hay không?

- Cho đến nay, Lý Hương vẫn chưa được thăm con. Bé Princess Lam hiện đang được Tony Lam gửi cho một người dì của ông ấy ở New York nuôi dưỡng. Mỗi lần muốn gọi điện cho con, Lý Hương phải thông qua Tony Lam nhưng ông ấy hay cố tình gây khó dễ không cho hai mẹ con nói chuyện.
 
Lý Hương khóc bên ngoài Tòa án Gia đình tiểu bang New York hôm 16/12, bên cạnh luật sư Edward Kratt.

 - Ông có thể cho biết tình trạng của Lý Hương ở Mỹ hiện nay thế nào không?

- Hoàn cảnh của Lý Hương hiện rất đáng thương, bị mang vòng kiểm soát ở chân, ở nhà thuê. May là cô ấy đã chấp nhận hoàn cảnh để sống cứng rắn hơn và chăm chỉ học tiếng Anh. Những khó khăn vừa qua đã khiến cô ấy mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhiều. Bây giờ, Lý Hương đã tự đi làm nuôi sống bản thân, không phải nhờ vả gia đình.

Tôi cho rằng trong chuyện này, Tony Lam đã lợi dụng việc là một công dân Mỹ để gửi các đơn tố cáo. Còn Lý Hương lại không biết tiếng Anh, ở nơi đất khách quê người không có họ hàng thân thích. Ông ấy không hề xúc động trước hoàn cảnh của Lý Hương.

Trong phiên tòa hồi tháng 12/2010 vừa qua, luật sư của Lý Hương tại Mỹ là Edward Kratt đã hỏi Tony Lam: “Ông cảm thấy sao khi vợ mình bị bắt giữ và chịu nhiều vất vả như vậy?”. Ông ấy đã lạnh lùng trả lời: “Tôi rất sung sướng”. Câu trả lời này khiến cho Edward Kratt chỉ biết lắc đầu.

- Với những bằng chứng mới được bổ sung, theo ông, khả năng Lý Hương kháng án thành công vào tháng 4/2011 là bao nhiêu phần trăm?

Tôi nghĩ đó là những bằng chứng thuyết phục và chính xác, khả năng thành công khoảng 70%.
 
Diễn tiến vụ việc
 
Năm 2001, sau một thời gian tìm hiểu nhau ở Việt Nam, Lý Hương đã cùng Tony Lam sang Mỹ và đăng ký kết hôn vào ngày 6/2/2001 tại quận Clack, bang Nevada, Mỹ.
 
Ngày 17/10/2001, Lý Hương sinh con gái, đặt tên là Princess Lam. Sau 2 năm chung sống hạnh phúc, cô và chồng phát sinh mâu thuẫn.
 
Ngày 22/10/2005, Lý Hương đưa con trở về Việt Nam, sau đó nộp đơn ly hôn. Princess Lam được Tòa án Nhân dân TP HCM thụ lý vào ngày 14/3/2006.
 
Ngày 7/5/2007, Tòa án Nhân dân TP HCM xử cho hai người ly hôn. Princess Lam được giao cho Lý Hương nuôi dưỡng và Tony Lam có nghĩa vụ cấp dưỡng.
 
Ngày 9/5/2007, Tony Lam gửi đơn kháng cáo xin xử lại vụ án. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, tòa án đã triệu tập nhiều lần nhưng Tony Lam vẫn vắng mặt. Cho nên, tòa phúc thẩm quyết định giữ nguyên kết quả xét xử ban đầu.
 
Ngày 24/8/2008, khi bay sang Los Angeles (Mỹ) để biểu diễn, Lý Hương bất ngờ bị Bộ An ninh nội địa Mỹ bắt và tạm giữ với cáo buộc bắt cóc con gái mang về Việt Nam. Đồng thời, cô bị truy tố về tội bắt cóc con gái của mình, do chính chồng cũ của cô Tony Lam tố cáo.
 
Sau 2 năm bị quản chế tại Mỹ, trong phiên tòa xét xử Lý Hương về tội bắt cóc từ ngày 11 – 16/12/2010, cô bị tuyên có tội và sẽ tuyên án cụ thể vào tháng 4/2011.
 
Hiện nay, Lý Hương tiếp tục bị quản chế tại Mỹ. Cô mất quyền tự do và có nguy cơ phải đối mặt với án tù 3 năm.

 
(Nguồn ảnh Zing.vn)
Theo Thế Giới Phụ Nữ

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 15 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top