Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễm My: "Cuộc sống của tôi làm gì có sóng gió để phải suy nghĩ"

Thứ năm, 17:15 11/03/2010 | Giải trí

'Nhiều người hỏi tôi có tự tin giữ được chồng không khi đã thành đạt, người đàn ông nảy sinh một số chuyện xấu. Tôi nói, tôi luôn tự tin dù đã ở tuổi trung niên', Diễm My, người đẹp một thời trên màn ảnh Việt chia sẻ về cách giữ chồng.

 
 
- Sau nhiều năm lùi xa trường quay để dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm, chị đã trở về với phim ảnh. Lý do nào khiến chị đưa ra quyết định như vậy?

- Trong cuộc sống ai cũng có những đam mê, nhất là thời điểm còn trẻ thì hoài bão nhiều lắm. Tuy nhiên, lúc đã có gia đình, ước mơ riêng đành tạm gác lại để nhường cho một điều thiêng liêng hơn, đó là thiên chức làm vợ, làm mẹ. Khi cuộc sống gia đình đã ổn định, con cái đã hiểu biết thì không có lý do nào ngăn cản việc tôi trở lại với phim ảnh. Hơn nữa, ông xã tôi luôn ủng hộ và động viên vợ hết mình. Ở tuổi này, tôi đi đóng phim không phải để đánh bóng tên tuổi hay nhắc khán giả nhớ đến mình mà tôi chỉ làm tiếp giấc mơ của mình mà thôi.

Ngay sau khi sinh con đầu lòng, ông xã nói rằng, chỉ cần tôi thu xếp thời gian sao cho hợp lý để vừa chăm sóc con cái vừa đi đóng phim. Nhưng lúc đó, tôi chưa có đủ tự tin về ngoại hình và sợ hình ảnh của tôi không còn đẹp như xưa. Có lẽ khán giả vẫn nhớ về tôi với vẻ hoàn hảo trên những tờ lịch, nếu tôi trở lại với thân hình đẫy đà hơn trước thì sẽ phá vỡ mọi điều tốt đẹp trong lòng mọi người. Tất nhiên, bây giờ tôi không thể đẹp như thời con gái nhưng tôi có nhiều trải nghiệm hơn, khuôn mặt rạng ngời sự viên mãn, hạnh phúc trong cuộc sống hạnh phúc.

Tôi trở lại màn ảnh bắt đầu từ phim 39 độ yêu với 10 phân đoạn. Dù xuất hiện ít nhưng đây là vai diễn khiến tôi tự tin hơn để nhận hàng loạt vai bà mẹ khác trong các phim Hướng nghiệp, Nghề báo, Xin lỗi tình yêu, Chuyện tình công ty quảng cáo... Tôi cũng hoàn thành quay xong phim nhựa Giao lộ định mệnh và đang quay Sắc đẹp và danh vọng. Tôi không để tâm đến chuyện vai chính, vai phụ mà điều quan trọng khiến tôi đồng ý tham gia là tôi thích.

- Chị có gặp nhiều áp lực và khó khăn khi bắt nhịp với môi trường làm việc gấp rút của đoàn phim, đây là điều khác xa so với thời của chị ngày trước?

- Nếu các diễn viên khác cảm thấy có áp lực, thậm chí họ lo lắng nhưng tôi thì rất bình thường. Bản thân tôi là người nhanh nhạy về lời thoại, hơn nữa, tôi tự tin về bản thân và kiến thức mình có. Tôi đâu có đóng vai "cưa sừng làm nghé" mà sợ, tôi đóng vai người phụ nữ đã có gia đình, đó cũng là hoàn cảnh sống thật của tôi ở ngoài đời nên có khá nhiều kinh nghiệm. Qua các vai diễn, tôi cũng học được nhiều điều và sau những cảm xúc trên phim, tôi nhận ra rằng, hạnh phúc mình đang có là vô cùng quý giá.

- Làm việc với nhiều diễn viên trẻ, chị nhận xét gì về họ?

- Tôi nói không phải để khen nhưng quả thực khi tiếp xúc, tôi thấy họ nỗ lực, chịu khó. Ngày trước, hễ thấy cô người mẫu nào đi đóng phim, tôi nghĩ chắc họ chỉ thích diễn một chút thôi để lấy tiếng tăm. Nhưng bây giờ, những người mẫu đóng phim đều rất chăm chỉ làm việc. Trong cái nghề này, nếu không có sự quyết tâm, siêng năng thì không thể đáp ứng nổi cường độ làm việc nhanh chóng như hiện nay.

Không ít diễn viên nghĩ rằng, xuất hiện trên màn ảnh càng nhiều thì càng tốt hoặc đóng phim nhựa mới thực sự là chuyên nghiệp... Nhưng, họ phải hiểu phim nhựa và phim truyền hình đều yêu cầu về diễn xuất. Nếu phim nhựa đòi hỏi sự sắc sảo trong biểu hiện thì truyền hình lại bắt diễn viên cố gắng gấp chục lần. Chỉ khi chuyển từ phim nhựa sang đóng phim truyền hình, bạn mới biết được cái khổ của việc đóng phim truyền hình là như thế nào. Truyền hình đòi hỏi sự mau lẹ, nếu không năng động, bạn sẽ bị thụt lùi. Người diễn viên cần biết thế nào là đủ, là cần với mình.

Nếu ngày xưa, tôi có thể chỉ quay một phân đoạn trong một ngày nhưng giờ thì khác, lịch quay phim dường như vắt kiệt sức lực của diễn viên. Tuy nhiên, áp lực sẽ là con số 0 khi bạn yêu nghề diễn. Bản thân tôi lúc nhận được bất kỳ một kịch bản nào cũng toàn tâm, toàn ý cho nó. Dù bộ phim không thu tiếng trực tiếp, tôi vẫn học thuộc lời thoại, đó là lý do khiến tôi không bao giờ lo lắng khi đứng trước máy quay. Tôi cũng không ôm đồm quá nhiều phim trong một lúc, tôi biết khả năng của mình ở đâu. Từ nhỏ, tôi đã không bao giờ tự tạo cho mình áp lực bởi tôi đã cố gắng hết sức trong công việc và chỉ mong khán giả đón nhận.

- Trong số những gương mặt "ngọc nữ" đang nổi bật hiện nay như Đỗ Hải Yến, Tăng Thanh Hà, Ngô Thanh Vân... chị đánh giá về tiềm năng phát triển của họ ra sao?

- Để nhận xét về họ quả là rất khó bởi mỗi người có một thế mạnh, một nét đẹp riêng, hơn nữa, khán giả cũng có một lựa chọn riêng cho mình. Lứa diễn viên trẻ bây giờ có cá tính, chỉ cần gặp đúng đạo diễn, kịch bản phù hợp, chắc chắn họ sẽ rất nổi bật. Trong vườn hoa đó, bông nào cũng khoe sắc và tôi mong điện ảnh ngày càng có thêm nhiều gương mặt như thế.

Tôi không thiên vị khi nói về bất cứ ai bởi trong mắt tôi, Đỗ Hải Yến, Ngô Thanh Vân và Tăng Thanh Hà đều là những người tài năng. Tôi yêu mến và thậm chí ngưỡng mộ bởi họ đã làm được những điều mà tôi chưa làm được khi ở tuổi thanh xuân. Tôi cũng nên học hỏi họ.

Trong mỗi lần đi đóng phim, tôi học được rất nhiều từ các diễn viên trẻ. Có thể họ tiếp thu ở tôi kinh nghiệm diễn xuất nhưng tôi nhìn thấy ở họ sự hồn nhiên, năng động. Tôi không bao giờ lên mặt rằng tôi đóng phim lâu rồi, có rất nhiều hiểu biết nên không cần người ta chỉ dạy.

- Chị có một cuộc sống viên mãn và sung túc, lại được thỏa mãn niềm đam mê điện ảnh, trong khi đó, có nhiều nữ diễn viên cùng thời trục trặc về hôn nhân và lui về ở ẩn. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi cũng không biết nói sao nhưng có thể là do tôi gặp may mắn. Tôi gặp được người chồng có trách nhiệm với gia đình, thương yêu vợ con. Quan trọng là anh ấy hiểu, tôn trọng, chia sẻ, động viên tôi những khó khăn trong cuộc sống. Tôi và ông xã gặp và yêu nhau từ khi tôi vẫn là diễn viên nên anh ấy thông cảm với nghề diễn và luôn ủng hộ tôi.

Ở thời điểm này, tôi thấy cuộc sống của mình tròn trịa nhưng biết đâu ngày mai nó sẽ như thế nào. Tôi là người sống lãng mạn nhưng trong thực tế, bất cứ việc gì tôi cũng đặt nó trong mức độ tương đối chứ không tuyệt đối. Có thể 3 năm yêu nhau, tôi và ông xã chịu đựng tính khí của nhau nhưng trong suốt 16 năm chung sống, chưa bao giờ hai vợ chồng không hài lòng về nhau. Tôi không biết năm thứ 17 của cuộc hôn nhân sẽ ra sao, tôi chỉ có một ước mong duy nhất là mái ấm của mình mãi mãi bình yên.

Tôi tin mình làm được vì người phụ nữ là người nắm chiếc chìa khóa vàng. Nếu gia đình có sự rạn nứt thì lỗi một phần cũng do bản thân người phụ nữ. Nhiều người hỏi tôi có tự tin giữ được chồng không khi đã thành đạt, người đàn ông thường nảy sinh một số chuyện xấu. Tôi nói, tôi luôn tự tin dù đã ở tuổi trung niên. Có thể tôi không còn trẻ nhưng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn các bạn gái.

Tôi là người giữ lửa cho gia đình nên tôi biết cách để chèo chống hạnh phúc tránh khỏi cơn giông bão. Tôi không bao giờ chạy theo để "canh" chồng mình suốt ngày. Trong cuộc sống vợ chồng, người vợ phải hiểu rõ người chồng thích gì, muốn gì... Tất nhiên không nên hiểu quá rõ về nhau bởi như thế chẳng thể sống lâu dài bên nhau được. Do đó, tôi chỉ hiểu đủ mức để chứng tỏ cho chồng biết, dù có đi bất cứ nơi nào cũng không bằng ngôi nhà của mình. Với tôi, điều đó là quá đủ.

- Vì sao chị thích tự tay làm những công việc nhỏ nhặt trong gia đình trong khi chị có điều kiện rất tốt về kinh tế?

- Không phải vì tôi có chút tiền mà giao hết công việc nhà cho người giúp việc. Tôi thích làm những điều đó cũng không hẳn vì tôi là một vị tướng tề gia giỏi giang mà tôi chỉ muốn chứng tỏ tình yêu của mình với chồng con. Tôi thích mỗi buổi sáng được thắt cà vạt cho chồng trước khi đi làm, lo quần áo và lau dọn phòng cho các con. Thông qua hành động nhỏ này, tôi cũng dạy cho hai con gái phải biết những công việc phụ nữ nên làm. Tôi không muốn để con ỷ vào mình và người giúp việc. Mỗi lần đi đóng phim xa nhà, bao giờ tôi cũng lo sắp xếp chuyện nhà cửa ổn định rồi mới yên tâm lên đường.

Ông xã tôi có thế mạnh là tháo vát, là người đàn ông biết kiếm tiền, dù có lúc thành đạt, lúc thất bại. Khi dư giả tiền bạc, tôi cho phép mình hưởng thụ ở mức độ cao hơn nhưng lúc cạn tiền thì vẫn bình thường. Quan trọng nhất là tâm hồn mình được thanh thản. Không ít gia đình giàu có nảy sinh mâu thuẫn, trong khi gia đình tôi chưa xảy ra tình huống như thế bao giờ.

- Người ta dành cụm từ "người đẹp không tuổi" cho chị, cảm xúc của chị thế nào?

- Nhiều người hỏi tôi cách làm đẹp có phải nhờ thẩm mỹ viện, tôi đã trả lời là không. Cuộc sống gia đình luôn hạnh phúc, hai con ngoan ngoãn... đó mới chính là bí quyết giữ gìn sự trẻ trung của tôi. Sự viên mãn thể hiện rõ ở ánh mắt, nụ cười của tôi. Cũng có người thắc mắc, sao tôi lạc quan, yêu đời đến thế, tôi bảo, cuộc sống của tôi làm gì có sóng gió phải suy nghĩ đến già người đi.

Hạnh phúc gia đình không phụ thuộc vào nhan sắc bởi có nhiều phụ nữ không đẹp nhưng họ lại có một tổ ấm yên bình. Tôi tuổi Dần, lại có chút nhan sắc nên nhiều người cho rằng tôi lận đận về tình yêu. Thú thực, tôi cũng lận đận về đường tình nhưng đó là trước khi gặp và yêu ông xã.
 
Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 13 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top