Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đĩa hài Tết 2011: Dàn sao Bắc - Nam hội tụ

Thứ ba, 06:17 11/01/2011 | Giải trí

GiadinhNet - Các đơn vị sản xuất đã và đang chuẩn bị tung ra thị trường các đĩa phim hài phục vụ cho nhu cầu giải trí Tết của công chúng.

 
Chỉ còn khoảng 3 tuần lễ nữa là đến Tết Nguyên đán 2011, các đơn vị sản xuất đã và đang chuẩn bị tung ra thị trường các đĩa phim hài phục vụ cho nhu cầu giải trí của công chúng. Nét nổi bật năm nay là các "dàn sao" trong Nam và ngoài Bắc đã cùng nhau xuất hiện trong nhiều tiểu phẩm để cân bằng nhu cầu thưởng thức của khán giả hai miền.
 
Siêu nịnh và Kẻ cắp gặp bà già

Một trong những đơn vị phát hành nhiều sản phẩm hài Tết nhất là Hồ Gươm Audio. Công ty này cho biết với  2 sản phẩm là: “Tết cười” (với các tiểu phẩm "Siêu nịnh" và "Kẻ cắp gặp bà già") và “Cười xuân Nam Bắc” (với các tiểu phẩm "Bu thằng Bời" và "Trẻ con không được ăn thịt chó") sẽ khiến người xem hào hứng. Bộ đôi “Cười xuân Nam Bắc” và “Tết cười” do đạo diễn Phạm Đông Hồng thực hiện, với sự có mặt của các danh hài đình đám hai miền hiện nay: Hoài Linh, Công Lý, Vân Dung, Hán Văn Tình, Hồng Vân, Quốc Anh.

Tiểu phẩm "Siêu nịnh" xoay quanh câu chuyện nhà quan huyện (do Công Lý thủ vai) một kẻ luôn tự đắc về cái tài "siêu nịnh" của mình. Một ngày đẹp trời, quan tự dung nổi hứng trổ tài nịnh vợ (Vân Dung thủ vai). Đúng lúc y đang thề bồi nhất vợ nhì giời, rằng từ nay chỉ nịnh duy nhất vợ mình mà thôi thì chẳng hiểu từ đâu có thêm quan Tri phủ (Quốc Anh đóng), một kẻ cùng đường (Hán Văn Tình), một gái làng chơi (Hằng "chèo") xông vào nhà gây sự. Tri phủ một lần nữa phải giở tài nịnh nọt thành thần ra. Kết cục là ông bị bà vợ đuổi đánh cho ê ẩm mặt mày.

Trong vở "Kẻ cắp gặp bà già" là sự tung hứng khá ăn ý, hài hước giữa bà chủ nhà (Hồng Vân) và tên trộm (Thái Hòa). Chuyện kể  rằng, vợ chồng chị Vân đang trong hoàn cảnh "đá thúng đụng nia". Sau một thời gian bỏ nhà ra đi, chị Vân trở về với mục đích lấy của cải trước khi ly dị thì đụng độ ngay tên trộm mới lẻn vào. Chị Vân nhanh trí nghĩ ra một kế lừa tên trộm phá khóa két sắt của chồng để lấy tiền; trong khi thằng trộm lại cứ đinh ninh chị Vân là thợ sửa khóa được gia đình mời đến, bèn ung dung vào vai ông chủ nhà! Cả hai cùng ra sức lừa nhau để đạt được mục đích của mình là lấy tiền.
 
Vân Dung "chửa vượt mặt" trong tiểu phẩm "Bu thằng Bời".

Nghệ sĩ Vân Dung tiếp tục phát huy sở trường của mình với hình ảnh những nhân vật quê quê nhưng đanh đá, ăn nói có "góc cạnh". Lần này, vai một bà bầu bụng “chửa vượt mặt” trong tiểu phẩm "Bu thằng Bời", Vân Dung sẽ khiến cho người xem nhiều phen "nghiêng ngả". Với cái bụng “chửa vượt mặt”, chị phải lặn lội ra tỉnh để ăn cưới cu Bời, vừa phải loay hoay nói dối cô con dâu tương lai về cái bụng của mình.

Tiểu phẩm đặc biệt nhất trong chùm đĩa hài lần này là "Trẻ con không được ăn thịt chó”, dựa trên ý tưởng từ hai truyện ngắn nổi tiếng "Trẻ con không được ăn thịt chó" của Nam Cao và "Cụ Bá chánh mất giầy" của Nguyễn Công Hoan.  Diễn viên Hoài Linh và NSƯT Hồng Vân vào vai cặp vợ chồng khốn khó tới mức phải bán mảnh vườn để lấy tiền sửa lại căn nhà dột nát. Sau nhiều thủ tục rườm rà để làm giấy tờ mua bán, anh Mộc cực chẳng đã phải mời Lý trưởng đến nhà để thết một bữa thịt chó. Việc khó nhất là phải giải thích thế nào để cho lũ trẻ háu đói hiểu là trẻ con không nên ăn thịt chó, để để dành đãi cụ Lý... Ăn xong bữa, cụ Lý lại nghĩ ra cách lấy thêm đôi giầy Gia Định mới khiến nhà anh Mộc đã nghèo lại còn nghèo hơn.
 
“Đại gia chân đất” và “Bắc Nam cùng cười”

Sau thành công của "Tiến Tùng - Túng Tiền" vào hồi tháng 9, Trần Bình Trọng tiếp tục làm "ông bầu" cho "Đại gia...chân đất". Sản phẩm vừa được tung ra thị trường và nhận được hiệu ứng tốt từ người xem. Trong đĩa hài này,  Trần Bình Trọng, với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty truyền thông 3T đứng ra làm nhà sản xuất, đạo diễn kiêm diễn viên phụ.

"Đại gia...chân đất" xoay quanh hai anh chàng nông dân Tèo và Cương bỗng dưng có quá nhiều tiền do bán đất. Hai anh đại gia chân đất này đều mê gái và có hai bà vợ ghen chẳng kém sư tử Hà Đông. Tình huống oái oăm xảy ra khi hai chàng bạn thân vô tình đem lòng yêu chung một cô gái.

Đóng vai Tèo là diễn viên hài Tiến Quang và đặc biệt là sự xuất hiện của NSƯT Trung Hiếu trong vai Cương. Đã từng diễn qua rất nhiều vai từ hiền lành, trí thức, ngu ngơ tới những vai phản diện, du côn nhưng NSƯT Trung Hiếu chưa bao giờ thử sức với đĩa hài. Tuy nhiên, đạo diễn Trần Bình Trọng khẳng định, anh không mạo hiểm khi mời Trung Hiếu vào vai diễn này, ngược lại rất tin tưởng vào khả năng diễn xuất của anh.

Không chịu "thua chị kém anh" vào dịp Tết này, diễn viên Vượng "Râu" cũng trình làng đĩa hài Tết mang tên "Bắc Nam cùng cười" . Sản phẩm gồm hai tiểu phẩm là "Bí chấm mật" và "Vượng "Râu" in ASEAN". Vượng "râu" cho biết,  “Bắc Nam cùng cười” được xem là đĩa hài đẳng cấp và phong cách nhất dịp Tết Tân Mão bởi quy tụ dàn "sao" khủng của làng giải trí Việt như: Quốc Anh, Quốc Khánh, Hải Anh, Minh Vượng, Thúy Nga, Minh Nhí và... Vượng "râu". 

Long Bình (Tổng hợp)
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top