Hà Nội
23°C / 22-25°C

Di hài vua Lê Dụ Tông: Từng được an táng ở 3 nơi

Thứ hai, 09:51 09/11/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Cũng như nhiều vị vua khác trong thời phong kiến, sau khi qua đời, thi hài vua Lê Dụ Tông được chuyển qua nhiều nơi để tránh bị đào xới. Vì thế, ngoài mộ được phát hiện tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá, còn có 2 địa điểm khác được cho là nơi thi hài nhà vua đã từng an nghỉ.

 
Tìm về vùng đất “Ba lăng”

Đất “Ba lăng” xưa kia có tên là làng Bàn Thạch (có lăng Kim Thạch) thuộc trấn Lôi Dương, Thanh Hoá. Sở dĩ có tên “Ba lăng” vì đây có 3 ngôi mộ của vua gồm vua Lê Hiển Tông, vua Lê Dụ Tông và vua Lê Chiêu Thống. Khi người Pháp đào sông Nông Giang đã vô tình chia cắt mảnh đất này thành xã Xuân Quang và một phần xã Xuân Giang (huyện Thọ Xuân) như ngày nay. Cụ Lê Xuân Thanh - 85 tuổi, ở xóm 9, làng Kênh, xã Xuân Quang cho biết, đất “Ba lăng” vốn được ví như hình một con rồng, khu vực đầu rồng thuộc vị trí của đền Cao Sơn thuộc xã Xuân Quang ngày nay.

Cụ Đỗ Văn Như, 80 tuổi, một người dân làng Bái Trạch, xã Xuân Giang cho biết, thời trước, khu vực có di hài vua Lê Dụ Tông không ai biết ở đó có sự tồn tại mộ của một vị vua. Chỉ biết, dân làng vẫn gọi khu vực này là “đất lăng”. Gần nơi phát hiện ra mộ của nhà vua, có hai ngôi mộ khác được đắp thành hình thù nhưng sau này dân làng cho biết đó chỉ là hai ngôi mộ giả. Ngôi mộ có di hài của vua Lê Dụ Tông vốn hoàn toàn bằng phẳng và được một gia đình vô tình phát hiện ra khi làm vườn. Cụ Như vẫn còn nhớ, khi Nhà nước cho khai quật ngôi mộ, hồi đó cụ vẫn là một thanh niên nên được huy động vào việc di quan của nhà vua ra xe đưa đi nghiên cứu. Theo cụ, nhiều thanh niên trong làng được huy động cho việc ấy nhưng quan tài quá nặng đến mức 18 trai tráng khiêng 1 đầu vẫn không di chuyển được. Vì thế, các lực lượng phải dùng tới con lăn thì chiếc quan tài mới chuyển ra được đến vị trí có xe ôtô. Khi ấy, không ai biết người nằm trong quan tài là một vị vua.

Câu chuyện trên tưởng chừng như rơi vào quên lãng. Chiếc bia mộ của nhà vua được tìm thấy sau này bị đập vỡ thành 3 mảnh. Khi chúng tôi về Xuân Giang, khu vườn có mộ của vua Lê Dụ Tông được gia đình chủ nhà khoanh lại và đặt một chiếc bàn nhỏ làm nơi thắp hương. Chiếc bia đá trước kia được giấu kỹ nay được mang về đặt trong khu vườn này. Theo gia chủ, khu vườn không có cây gì mọc được nên cũng không thể tận dụng để trồng trọt. Hơn nữa, chủ nhà cũng cho biết, họ luôn trân trọng nơi mà di hài nhà vua đã từng hiện diện nên luôn có ý thức bảo vệ.
 
Ông Tiến đang chỉ cho phóng viên vị trí của "Cồn Vua".

Nơi chính sử ghi nhận

Trong nhiều tài liệu lịch sử và cả “Lê triều ngọc phả” có ghi, sau khi qua đời, vua Lê Dụ Tông được chôn cất tại làng Cổ Đô, huyện Đông Sơn (nay là xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hoá) và sau đó mới di táng đến lăng Kim Thạch, trấn Lôi Dương.

Chúng tôi tìm về Thiệu Đô nhưng khi hỏi thăm thì ngay cả những người già trong làng cũng không ai rõ về nơi đã từng chôn cất vị vua này. Họ chỉ biết, trong địa phận cánh đồng của làng có một khu vực được gọi là “Cồn Vua”. Chỉ có ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân xã Thiệu Đô là có vẻ nắm bắt được một số thông tin liên quan. Ông Tiến cho biết, từ hồi giữa năm nay, có một đoàn khảo sát của họ Lê về xem xét địa điểm tại khu vực “Cồn Vua” của làng. Họ cho biết đó là nơi đã từng chôn cất vua Lê Dụ Tông. Theo ông Tiến, khu vực được gọi là “Cồn Vua” vốn là một cồn đất cao khoảng 3m, rộng hơn 10m2, cồn nằm trên cánh đồng sau làng. Khi chia lại ruộng đất, chiếc cồn này đã được san bằng.

Ông Tiến chỉ biết có một “sự lạ” liên quan đến mảnh đất ấy là vào năm 1993, cách khu vực “Cồn Vua” chừng hơn trăm thước, khi đào thuỷ lợi người ta đã phát hiện ra một ngôi mộ trong quan, ngoài quách. Khi lật nắp quan, hài cốt của mộ vẫn còn nguyên, mặc áo tứ thân với một mớ tóc dài. Trong mộ cũng có vải lụa tơ tằm mà xã đã đo được 21m. Mộ còn có một số đồng tiền cổ và một món trang sức giống như một chiếc kiềng. Ngôi mộ được quy tập về nghĩa trang trong xã. Chỉ tiếc rằng, số lụa đã bị đốt đi, các di vật như quan, quách cũng bị nhiều người dân mang đi sử dụng cho các việc trong gia đình.
Theo phán đoán của dòng họ Lê thì đó là một ngôi mộ của một vị quan. Các triều đại xưa kia, khi an táng vị vua nào đó bao giờ cũng có các mộ của cận thần đi theo.

Lăng Bố Vệ - nơi đầu tiên chôn cất nhà vua

Trong tất cả các tài liệu lịch sử đều không nhắc tới lăng Bố Vệ (nay thuộc phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá). Tuy nhiên, theo dòng họ Lê thì đây mới là nơi đầu tiên chôn cất vua Lê Dụ Tông.

Tìm đến khu vực núi Mật Sơn - phường Đông Vệ, chúng tôi cũng không thu thập được thông tin gì về việc nhà vua Lê Dụ Tông đã từng được chôn cất ở đây. Bà Lê Thị Thái, 90 tuổi cho biết, không được biết gì về điều này. Bà chỉ biết, khu lăng Bố Vệ đã bị phá đi từ lâu.

Chúng tôi lại ngược ra Hà Nội và tìm gặp được cụ Lê Duy Chữ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm văn hoá Lạc Việt. Cụ Chữ năm nay ngòai 80 tuổi và là con cháu dòng đích của vua Lê Dụ Tông. Cụ Chữ cho biết, Lăng Bố Vệ xưa kia bao gồm 5 lăng của các vua Lê Anh Tông, Lê Thế Tông, Lê Thần Tông, Lê Dụ Tông và ông Lê Duy Cẩn (em ruột của vua Lê Chiêu Thống) cùng một số mộ của các công chúa không lấy chồng. Lý do mà chính sử không nhắc gì tới khu vực này là vì sau thời Lê Trung Hưng, nhà Trịnh và nhà Nguyễn đều xoá đi rất nhiều tư liệu lịch sử.

Việc di cốt của vua Lê Dụ Tông bị chuyển đi chính là liên quan đến việc khởi nghĩa của ông hoàng Lê Duy Mật (con trai vua Lê Dụ Tông). Ngọc phả của dòng họ Lê cũng không ghi nhận địa danh này vì e ngại các thế lực khác sẽ tìm đến để đào phá mộ các vua. Theo cụ Chữ, thông tin vua Lê Dụ Tông được chôn cất đầu tiên tại Bố Vệ nằm trong các tư liệu mật được truyền lại trong nội tộc dòng họ.
 
Hoàng Phương
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 4 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 19 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 22 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top