Hà Nội
23°C / 22-25°C

ĐD Huỳnh Phúc Điền trong lòng các nghệ sĩ

Thứ năm, 08:17 02/07/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Với nhiều nghệ sĩ, hình ảnh ĐD Huỳnh Phúc Điền, người đạo diễn có khuôn mặt hiền hiền, nước da ngăm đen và cặp kính cận đen tròn đã trở nên thân thiết và gần gũi.

 
Khi đạo diễn Huỳnh Phúc Điền biết tin mình mắc căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, nhiều người đã tiên liệu việc anh ra đi là điều không tránh khỏi. Nhưng dù vậy, ngày cuối cùng của tháng 6 rồi với giới showbiz vẫn là tin dữ xen lẫn niềm tiếc thương vô hạn. Bởi từ đây, làng giải trí Việt sẽ mất đi một đạo diễn tài năng luôn cháy bỏng những ý tưởng sáng tạo.
 
Vợ chồng Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.
 
Kasim Hoàng Vũ: “Anh còn nợ em, còn nợ nhiều người lắm...”

Tôi đã tham gia nhiều chương trình do anh Điền làm đạo diễn. Mỗi khi có chương trình dù lớn, dù nhỏ anh Điền đều gọi cho tôi, như Duyên dáng Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài, các event... Làm việc với anh Điền, ai cũng có một cảm giác rất yên tâm rằng sản phẩm của mình sẽ có được những hình ảnh tốt nhất, ấn tượng nhất. Thường thì anh Điền chọn bài luôn cho tôi. Những ca khúc tôi thể hiện được anh Điền thực hiện rất đẹp, rất ấn tượng. Không chỉ bản thân tôi mà những nghệ sĩ khác cũng đều nhận thấy điều đó.

Trong cuộc sống riêng, tôi và anh Điền không gặp nhau nhiều vì ai cũng đều bận rộn cả. Nhưng dù vậy, giữa chúng tôi vẫn có tình cảm rất thân thiết. Anh Điền gọi mẹ tôi là chị Hai, nhưng tôi vẫn xưng hô anh em với anh. Tôi nhớ hôm anh Điền vào viện, tôi từ Nha Trang về thăm anh. Mẹ tôi còn trêu: “Anh nhớ chị Hai thế thì có nhớ thằng nhỏ này không?”. Anh bảo: “Trời ơi, cái thằng Kim sa này thì sao mà không nhớ được” (anh vẫn hay đọc lái từ Kasim Hoàng Vũ của tôi thành kim sa hoàng tử). Dù người rất yếu, nhưng anh vẫn đùa giỡn như thể không có chuyện gì vậy. Hai anh em chúng tôi ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Lúc đó thấy thương lắm vì anh ấy phải thở bằng ôxy, chắc là mệt lắm. Tôi bảo anh hãy nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện nhiều nhưng anh không muốn nghỉ, vẫn muốn được trò chuyện với bạn bè. Tính anh là thế, hiếm khi được rảnh rang, chịu ngồi yên một chỗ.
 
Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

Trong công việc, anh Điền nói gì tôi cũng nghe theo bởi khả năng sáng tạo và sự nhiệt huyết của anh ấy. Điều đó có được cũng là bởi anh hiểu khả năng và cá tính của từng ca sĩ để tạo cho họ những nét riêng biệt. Ngoài ra, những ai từng quen biết và làm việc với anh Điền đều nhận thấy, anh ấy là người có sức làm việc kinh khủng, hầu như là làm việc mọi lúc mọi nơi. Nhiều lúc ngồi uống cà phê với bạn bè, anh cũng say sưa kể về những ý tưởng mới. Hoặc nếu không có ai thì anh cũng lạch cạch với chiếc máy tính xách tay. Không có máy tính thì anh lấy sổ ghi ghi chép chép để không bị quên. Cách làm việc đó của anh khiến tôi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, đó là sự say mê với nghề và làm hết mình.

Anh quen biết nhiều nghệ sĩ và những nghệ sĩ có tên tuổi ở Việt Nam ít nhiều đều có sự đóng góp của anh nhưng không vì thế mà tôi thấy ở anh có sự nể nang, vì tình riêng mà trái lại anh rất thẳng tính, luôn góp ý một cách thẳng thắn. Chính vì thế mà những chương trình của anh làm đều có chất lượng cao và để lại những ấn tượng đặc biệt cho các nghệ sĩ cũng như khán giả.
Có một điều rất tiếc và có thể là mất mát lớn với tôi rằng anh Điền từng hứa sẽ làm một liveshow cho tôi và anh đã có ý tưởng rồi, chỉ còn chờ lúc nào tôi sẵn sàng thì bắt tay vào thực hiện thôi. Nếu làm thì có lẽ cuối năm nay hoặc đầu sang năm là anh sẽ  lên kế hoạch chi tiết. Thỉnh thoảng gặp nhau, hai anh em vẫn bàn tính về liveshow đó. Giờ anh đi mà vẫn còn nợ em, còn nợ nhiều người lắm...

Ca sĩ Quang Dũng: “Tôi có nhiều kỷ niệm với anh Điền...”

Những nghệ sĩ có thể nói là có nhiều kỷ niệm nhất với anh Điền như tôi, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Lê Quang... thì đều đang bận lưu diễn ở Mỹ nên không thể phá bỏ hợp đồng để về được. Dù vậy, bằng nhiều cách, chúng tôi vẫn chia buồn đến gia đình anh Điền. Ca sĩ Mỹ Tâm còn gửi một lá thư để chia sẻ sự mất mát, tiếc thương của mình với người anh Huỳnh Phúc Điền. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì sốt ruột nên đã cố gắng thu xếp để dành được 1 ngày ngắn ngủi mua vé trở về Việt Nam, thay mặt anh em nghệ sĩ đang diễn ở Mỹ về thắp cho anh Điền một nén nhang.
 

Với cá nhân tôi đã có dịp làm việc và chơi với anh hơn chục năm nay nên cũng có nhiều tình cảm và kỷ niệm khó quên. Anh từng giúp tôi thực hiện 2 liveshow lớn là Chuyện của tôi và Chuyện tình cùng rất nhiều video clip ca nhạc đẹp và ấn tượng. Ngoài tài năng về nghề, khi làm việc với nghệ sĩ, anh Điền thường rất hiểu cá tính âm nhạc cũng như tính cách riêng của mỗi người, chính vì vậy mà mỗi liveshow do anh thực hiện đều mang lại sự hài lòng cho các nghệ sĩ cũng như ấn tượng cho khán giả. Tôi và anh vẫn còn rất nhiều dự định, nhiều kế hoạch nghệ thuật còn dang dở...

Ca sĩ Phương Thanh: “Tôi có được thành công như hôm nay là nhờ anh Điền”

Tôi có may mắn được cộng tác với anh Điền từ những ngày đầu tiên. Những ca khúc làm nên tên tuổi của tôi đều có sự đóng góp không nhỏ của anh Điền, chẳng hạn như: Trống vắng, Tiếng rao, Lang thang, Một thời đã xa... Từ những thành công khi thực hiện những video clip cho tôi, năm 2001, Huỳnh Phúc Điền đã làm đạo diễn liveshow của tôi. Tôi cũng đã dự định nhân dịp sinh nhật lần thứ 40 của mình sẽ tổ chức một liveshow và đương nhiên sẽ không thể thiếu bàn tay của anh được. Vậy mà... Có lẽ không chỉ riêng tôi mà những nghệ sĩ khác, những ai đã từng nhờ có anh mà thành công hay những người chưa có cơ hội được cộng tác với anh thì giờ đây, sự ra đi của anh đều là một mất mát lớn...
 

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: “Được cộng tác với anh Điền là một may mắn…”

Được làm việc và cộng tác với đạo diễn Huỳnh Phúc Điền là một may mắn và hạnh phúc của nhiều nghệ sĩ trong nước. Hương chưa làm chương trình nào riêng với anh Điền vì đã quen cộng tác với nhạc sĩ Hà Dũng, đạo diễn Phạm Hoài Nam nhưng Hương có được mời tham gia một số chương trình trong Duyên dáng Việt Nam và một vài chương trình khác nữa. Điều mà Hương ấn tượng nhất ở anh Điền đó là khả năng sáng tạo không ngừng nghỉ của anh. Mỗi chương trình là một dấu ấn riêng.
 
Gia đình hạnh phúc của ĐD Huỳnh Phúc Điền
 
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền sinh ngày 26/6/1970 tại Vĩnh Long. 20 năm trước, anh được đào tạo để trở thành một diễn viên kịch nói, nhưng sau đó chuyển sang học đạo diễn và trở thành một trong những đạo diễn tên tuổi của Việt Nam hiện nay. Không ngừng sáng tạo và học hỏi những kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài, anh đã làm tổng đạo diễn cho chương trình Duyên dáng Việt Nam nhiều nhất (9 kỳ) - trong đó có cả lần sang Australia biểu diễn và đã để lại ấn tượng cho cộng đồng người Việt tại đây.

Trong giới showbiz, những nghệ sĩ từng thành công và đang thành công hiện nay đều có sự góp sức của đạo diễn tài hoa này như: Phương Thanh, Mỹ Tâm, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng… Những chương trình lớn như Làn sóng xanh, Mai Vàng, Hoa hậu Việt Nam… cũng đều có dấu ấn của “phù thủy” Huỳnh Phúc Điền.
 
Lễ tang của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền được diễn ra chiều ngày 30/6, an táng tại nghĩa trang Bình Dương với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, bạn bè trong nước. Đạo diễn Đinh Anh Dũng, người được đạo diễn Huỳnh Phúc Điền tin tưởng giao phó thực hiện lễ tang của mình cho biết, tâm nguyện sau cùng của anh Điền là dồn hết toàn bộ tiền phúng điếu trong tang lễ anh cho những bệnh nhân ung thư bởi anh từng nói đó mới chính là show diễn quan trọng nhất đời mình, còn lại tất cả đều là hư vô…

Hà Thành (ghi)
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 21 phút trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 1 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Mansion Global, Lisa (Blackpink) mua căn nhà mới ở Beverly Hills, California, Mỹ. Biệt thự có thiết kế sang trọng, cổ điển.

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Giải trí - 4 giờ trước

Nghỉ diễn xuất, chàng Lương Sơn Bá đình đám này trở thành tỷ phú.

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 18/4, Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà tung MV ca nhạc "Anh không yêu mùa xuân". Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của cô.

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Giải trí - 8 giờ trước

Từng quyết định hủy với một hôn nữ diễn viên trước ngày cưới, sao nam này lại vừa bị nghi đã "đường ai nấy đi" với bạn gái.

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Nếu như vai nam chính, nữ chính đang nhận được nhiều phản ứng đa chiều thì vai bà Hạ Lan của NSND Thu Hà được khen chuẩn khí chất của người phụ nữ quyền lực.

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Trần Bảo Sơn hiện sống độc thân sau những cuộc tình đi qua trong đời còn vợ cũ Trương Ngọc Ánh đang vướng tin đồn chia tay tình trẻ.

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Giải trí - 21 giờ trước

Có giai đoạn, hoa hậu này phải liên tục lên tiếng vì xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cô đã sinh con đầu lòng.

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/4, chuỗi sự kiện hội sách với chủ đề "Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai" chính thức được khai mạc.

Top