Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đàm Vĩnh Hưng: Mặc sướng để... trả thù đời

Thứ năm, 09:44 22/10/2009 | Giải trí

Không chỉ lôi cuốn khán giả bằng giọng hát trầm khan, đầy nội lực, Đàm Vĩnh Hưng còn khiến mọi ánh mắt phải trầm trồ trước phong cách thời trang cá tính, sành điệu và độc đáo của mình.

 
Nhân dịp giới thiệu bộ sưu tập thời trang (anh mua từ các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới), Mr Đàm đã  trình làng những trang phục yêu thích và chia sẻ những quan niệm thời trang cùng Mỹ thuật. Với nhiều kinh nghiệm biểu diễn, anh đã tạo dáng trước ống kính khá tự tin, sáng tạo, chẳng khác gì người mẫu chuyên nghiệp.

Tôi dùng cả khăn của nữ

- Theo thời gian và độ nổi tiếng, thời trang của Đàm Vĩnh Hưng cũng sành điệu hơn. Anh thường kết hợp trang phục như thế nào?

- Quần áo, dây nịt, giỏ sách… tất cả phải cùng tông màu với nhau. Ví dụ, mầu nâu thì từ trên xuống dưới phải màu nâu. Tuy nhiên, có những màu để làm được “ton sor ton” không phải dễ. Màu xanh chẳng hạn. Tìm được chiếc đồng hồ màu xanh rất khó. Nói chung chơi kiểu này nhiều khi cũng mất công và mệt mỏi lắm, đòi hỏi mình phải bỏ nhiều thời gian và công sức tìm kiếm.

- Anh là ca sĩ nam đầu tiên dùng khăn trên sân khấu và dùng rất nhiều. Tại sao chiếc khăn lại được anh yêu thích đến vậy?

- Đúng tôi là ca sĩ nam đầu tiên dùng khăn, sau này một số ca sĩ đàn em cũng ảnh hưởng phong cách của tôi, có người còn làm theo y chang. Tôi thích khăn vì khi mang khăn chiếc khăn bay bay khiến mình diễn đẹp hơn, thấy mình lãng tử hơn và khác với người bình thường một chút. Tôi mê khăn lắm, đi đâu có khăn đẹp là tôi mua liền.

- Vậy anh có bao nhiêu chiếc khăn rồi?

- Khoảng 300 - 400 chiếc. Có điều lạ lùng là có những bộ đồ người ta không đám kết hợp với khăn nhưng khi Đàm Vĩnh Hưng choàng lên, người ta thấy chấp nhận được. Có người thích lắm đấy nhưng làm không ra. Thậm chí khăn của nữ tôi cũng dùng được, miễn sao nó hợp với đồ, tính cách của mình là được rồi.

- Có phải do khán giả quá yêu mến Đàm Vĩnh Hưng nên anh mặc hơi khác thường vẫn chấp nhận?

- Không đâu. Nếu người ta không thích thì sẽ phản đối liền. Sau khi tôi mang khăn rất nhiều người làm theo, nhiều người còn hỏi mua ở đâu để tới đó mua. Điều này có nghĩa là người ta đã chấp nhận việc mình làm.

- Anh rất tự tin về khoản ăn mặc của mình?

- Đúng thế. Năm 2002 - 2003, tôi xài toàn đồ màu tím, hai năm sau màu tím mới lên ngôi. Trang sức cũng vậy, tôi dùng màu vàng trong khi mọi người đang say mê màu trắng. Năm sau mọi người lại chuyển sang dùng màu vàng. Cái đó là tự nhiên trong người tôi cảm nhận được. Tôi thường đi trước mọi người. Tôi là người đầu tiên trong bốt cao. Ngày đó, không có bốt dành cho nam, tôi mua đôi bốt nữ về chế lại bằng cách phần ống và may thêm dây kéo… sau này tôi thấy các hãng nổi tiến cũng may giày bốt nam như thế.

- Có lẽ chính sự “đi trước thời đại” mà những ngày đầu anh bị chê tơi bời?

- Ôi, tôi biết hết trơn. Tôi chả suy nghĩ gì cả. Tôi thích gì thì tôi mặc. Người ta không thích thì kệ người ta, quan trọng là tôi thích.
 

Mặc sướng để… trả thù đời

- Tò mò một chút, mỗi trang phục hàng hiệu ấy anh dùng được bao nhiêu lần?

- Nói chung là vẫn có lời. Trang phục thì mặc được ở nhiều nơi, nhiều địa điểm. Tuy nhiên có những bộ mặc vài lần rồi thôi. Cái nào thật đặc biệt thì sẽ giữ lại để vào phòng trưng bày của tôi sau này.

- Vậy anh thường làm gì với những trang phục đã qua sử dụng không thật đặc biệt?

- Tôi hay cho các ca sĩ trẻ, các ca sĩ dưới tỉnh.

- Giữa một nhà quần áo đồ sộ, chiếc cao giá nhất là bao nhiêu?

- Đó là chiếc áo da đính hạt hiệu Gucci trị giá hơn 8.000 USD. Đó là giá ưu đãi với “Mr Gucci Việt Nam” đấy.

- Anh thường đầu tư bao nhiêu phần trăm trong thu nhập dành cho thời trang?

- Chắc chắn không bao giờ đi quá lố thu nhập của mình rồi. Ngày mới đi hát, có một bộ đồ tôi phải mặc mấy tuần lễ. Bây giờ phải cho phép mình sung sướng, trả thù đời chứ (cười to).

- Các ca sỹ, diễn viên… thường ít nói về việc mình dùng đồ gì, hiệu gì và tránh nói đến vấn đề tiền bạc, còn anh dường như phơi bày cho cả thiên hạ thấy sự xa hoa, giàu có của mình?

- Không có đâu. Ai hỏi gì thì nói thôi. Có nhiều người không đầu tư, không chịu mua thì biết gì để nói. Ngành nghề giải trí thì đủ màu sắc, trăm kiểu chiêu thức khác nhau, mình làm thế nào để mọi người chấp nhận mình là được. Nhiều người sợ hãi, giấu giếm, tôi thì có gì nói đó. Tôi ít khi nói giá tiền, chỉ nói mình dùng hiệu gì, gu thẩm mỹ thế nào để định xu hướng cho nhiều người. Họ làm theo tôi nhiều lắm, dân chơi biết tôi mua gì là lao tới đó mua ngay. Ở Việt Nam, Milano là nơi tôi thường tới mua. Nói về giàu thì có nhiều người giàu lắm, Đàm Vĩnh Hưng chả là gì hết.

- Sang năm anh sẽ ra thương hiệu thời trang, anh sẽ tự thiết kế trang phục sao?

- Tôi đang suy nghĩ không biết có nên gắn ba chữ nhà thiết kế vào cuộc đời mình không. Cũng có thể tôi sẽ bán design của mình. Thực sự ngành thời trang của mình đang không phát đạt lắm.

- Anh có một lượng fan khổng lồ mà?

- (Ngẫm nghĩ)… Để xem đã. Họ thích mình hát là một chuyện nhưng họ có chịu “điên” theo mình hay không là chuyện khác.

- Anh có thể nói ngắn gọn về phong cách thời trang của mình?

- Về tông màu thì phải “ton sur ton”. Đặc biệt phải tạo được sự nổi bật giữa đám đông, để làm sao mình đi lướt qua cũng phải khiến người khác ngoái nhìn. Mỗi lần xuất hiện phải chắc chắn mình hoàn hảo từng chi tiết. Đôi vớ cũng phải ăn với giầy, không thể đi đôi giày đen với vớ trắng.

- Cảm ơn anh! Chúc anh thành công trong thời trang và cả trong âm nhạc!

Theo Mỹ thuật
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 30 phút trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 3 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 7 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

Top