Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công thức 'chế biến' Hoa hậu ở Venezuela

Thứ tư, 08:49 22/09/2010 | Giải trí

Nếu yêu cầu một bé gái ở Mỹ nêu tên một nàng công chúa, cô bé sẽ kể ra nhân vật nào đó trong phim Walt Disney. Nếu hỏi một bé gái Venezuela câu tương tự, câu trả lời ngay lập tức là "Stefania Fernandez" - Miss Universe 2009.

Ở Venezuela, sắc đẹp rất quan trọng. Mọi đứa trẻ đều ưa buôn chuyện về Hoa hậu Venezuela. Đất nước này đã sản sinh ra 5 Hoa hậu Thế giới, 5 Hoa hậu Quốc tế, 6 Hoa hậu Hoàn vũ và là quốc gia đầu tiên trong lịch sử giành chiến thắng 2 năm liên tiếp tại Miss Universe. Vì vậy, nhắc đến Venezuela, người ta nói đến 3 thứ "đặc sản": Tổng thống Hugo Chavez, trữ lượng dầu mỏ và phụ nữ đẹp. Phụ nữ xứ này có câu nói cửa miệng: "Thà chết còn hơn xấu xí".

Trước thành công của Venezuela tại các cuộc thi sắc đẹp, những bí quyết đào tạo hoa hậu của nước này đã liên tục được báo chí mổ xẻ.

Các bé gái ở Venezuela học trang điểm từ khi còn rất nhỏ.
 (Ảnh: China Daily).

Mỗi bé gái đều mơ thành Hoa hậu

Không chỉ bàn luận về các Hoa hậu, các bé gái ở Venezuela đều nuôi ước mơ trở thành nữ hoàng sắc đẹp. Từ tuổi lên 6, những cô bé xinh xắn đã được bố mẹ gửi vào các trường đào tạo nhan sắc chuyên nghiệp. Tại đây, chúng được dạy về khả năng diễn thuyết, kỹ năng trình diễn bằng giày cao gót, nghệ thuật trang điểm và làm tóc.
 
Địa chỉ nổi tiếng mà bất cứ gia đình nào có con gái cũng thuộc nằm lòng là Trường đào tạo Hoa hậu Venezuela (Miss Venezuela School), nằm ở phía bắc thủ đô Caracas - nơi được coi là Trại huấn luyện Olympic cho những phụ nữ đẹp. Marilesa Gibson - Hoa hậu Venezuela 2009 - cho biết: "Miss Venezuela School giống hệt một căn cứ quân sự với kỷ luật rất hà khắc. Chỉ khác là chúng tôi có thêm giày cao gót và son phấn".

Trong ngôi trường đó, không thể không kể đến Osmel Sousa - chuyên gia đào tạo hoa hậu, người được mệnh danh là "ông Vua của các nữ hoàng", là "thầy phù thủy" biến những cô gái vô danh thành các nhan sắc nổi tiếng thế giới.

"Bí quyết của chúng tôi là sự chuẩn bị. Bạn phải hiểu rằng, từ khi còn rất nhỏ, các cô bé đều đã nuôi giấc mộng trở thành Hoa hậu Venezuela. Ở các nước khác thì không như vậy", Sousa nói.

Trong 28 năm điều hành Miss Venezuela School, Osmel Sousa đã chuẩn bị hành trình cho hàng loạt cô gái trở thành nữ hoàng sắc đẹp, kể cả những cô bẩm sinh không được tạo hóa "chuẩn bị" sẵn sắc vóc để làm Hoa hậu. Nghĩa là ông có thể phù phép để biến một cô gái đầy khiếm khuyết trở thành một phụ nữ gần như hoàn hảo.
 
Marelisa Gibson - Hoa hậu Venezuela 2009. Cô tham dự Miss Universe 2010 nhưng không lọt được vào top 15.
Marelisa Gibson trước khi trở thành Hoa hậu. Cô bị nghi đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để có được nhan sắc như hiện nay.

Tút tát nhan sắc bằng phẫu thuật thẩm mỹ

Osmel Sousa có câu nói nổi tiếng: "Chúa tạo ra phụ nữ đẹp. Nhưng ngài cũng tạo ra cả công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ". Ông chưa bao giờ giấu giếm việc tạo nên các hoa hậu nhờ sự can thiệp của dao kéo. "Nước nào cũng làm thế cả. Nhưng họ không thừa nhận thôi", ông nói.

Một thống kê cho thấy, ở Venezuala, số lượng bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cũng ngang bằng với nha sĩ.

Peter Romer là chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ làm việc cho Tổ chức Miss Venezuela. Ông cũng là bác sĩ nổi tiếng và đắt khách nhất tại Caracas. "Chúng tôi làm việc quanh năm. Bắt đầu từ việc chọn ra các gương mặt nổi bật. Tiếp đến là thảo luận xem họ khuyết thiếu ở các chi tiết nào. Sau đó, chúng tôi tiến hành phẫu thuật để chỉnh sửa. Ví dụ, mũi, ngực hay những phần mỡ thừa trên cơ thể có thể thay đổi. Nhưng chúng tôi không biến đổi hoàn toàn một cô gái. Chúng tôi chỉ tút tát cho họ bóng bẩy lại thôi", Romer nói.

Hoa hậu Marelisa Gibson cho biết, trước khi tham dự cuộc thi Miss Universe, trông cô hơi khác so với bây giờ.

"Tôi nặng hơn khoảng 8 hoặc 9 kg", cô nói.
 
Tuy nhiên, người đẹp từ chối trả lời khi được hỏi cô từng phẫu thuật thẩm mỹ hay chưa. Thay vào đó, Marelisa mời phóng viên sờ vào mũi mình rồi nói: "Rất mềm… thấy không. Mũi thật đấy".
 
Người dân xếp hàng vào cổ vũ cuộc thi Hoa hậu Venezuela 2009.
 
Thi Hoa hậu như môn thể thao quốc gia

Các nhà nhân chủng học cho rằng, Venezuela sản sinh được nhiều cô gái đẹp vì đây là đất nước đa chủng tộc. Sự kết hợp giữa các dòng máu khác nhau đến từ Địa Trung Hải, Bắc Âu và châu Phi mang đến cho họ những cô gái đẹp như thiên thần. Trong khi đó, giới xã hội học lại nhận định, Venezuela thành công tại các cuộc thi sắc đẹp nhờ vào tinh thần tôn thờ cái đẹp của cả xã hội.

Ở Venezuela, các cuộc thi Hoa hậu diễn ra trong không khí sôi động, quyết liệt chẳng khác gì một đấu trường thể thao. Người dân hào hứng đổ xuống đường, mang theo băng rôn, khẩu hiệu và hình ảnh các cô gái họ yêu thích.

Patricia Zavala - một thí sinh Miss Venezuela 2009 - nhận định: "Tôi không biết tại sao. Nhưng có lẽ người dân chúng tôi có một sở thích chung là ngắm các cô gái đẹp".
 
Stefania Fernandez - người tạo nên chiến thắng lần thứ hai liên tiếp cho Venezuela tại Miss Universe 2009.
 
Gìn giữ hình ảnh sau khi đăng quang

Công nghệ đào tạo hoa hậu ở Venezuela không dừng lại ở sự lên ngôi trong đêm chung kết. Đó chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới. Sau khi trở thành Miss Venezuela, Stefania Fernandez chưa bao giờ bước ra khỏi nhà mà không bị cánh săn ảnh vây chặt.

"Họ chụp mọi nơi, mọi lúc. Chính vì vậy, tôi không bao giờ ra khỏi nhà mà không trang điểm", cô nói.

Bởi vì, sắc đẹp rất quan trọng ở Venezuela. Người dân nước này không thể chấp nhận nữ hoàng sắc đẹp của họ bước ra đường như một phụ nữ bình thường.
 
Theo VnExpress
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 26 phút trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 2 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 4 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Top