Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công Lý: Không ai hợp vai Bắc Đẩu bằng tôi...

Thứ tư, 11:15 04/03/2009 | Giải trí

Nhiều nghệ sỹ vừa qua hoặc sắp qua tuổi thanh xuân liền tìm đến một công việc khác nhưng vẫn gắn bó với nghệ thuật để có thể tiếp tục cống hiến.

 
Diễn viên Công Lý - một gương mặt hài quen thuộc của sân khấu và truyền hình - cũng như bao nghệ sỹ khác tìm đến lĩnh vực đạo diễn, như một phương thức đầu tư cho mai sau.
 

Diễn viên Công Lý.

- Những ngày Tết đã lùi xa, nhưng nhiều gia đình vẫn thường xuyên mở đĩa xem lại chương trình "Gặp nhau cuối năm", trong đó có nhân vật Bắc Đẩu rất hay do anh thủ vai. Một nhân vật "trái chất" như vậy, thường anh tập mất bao lâu?

- Có thể nói nhân vật Bắc đẩu trong chương trình "Gặp nhau cuối năm" mà nhiều khán giả xem đã gắn bó với tôi suốt từ năm 2003 tới nay. Mặc dù vậy, để chuẩn bị cho chương trình Táo quân năm 2009, tôi vẫn mất trọn vẹn 10 ngày dành cho toàn bộ các công việc như: Học lời thoại kịch bản, tập luyện cùng bạn diễn lẫn ghi hình chương trình.
 
Việc tập luyện mệt mỏi vô cùng, vì ngày nào cũng suốt từ sáng hôm trước tới 3 - 4 giờ sáng hôm sau. Có lần tôi đã thử đề nghị đạo diễn Đỗ Thanh Hải xin một vai Táo khác, nhưng anh Hải nhất quyết không đồng ý. Anh nói, không ai hợp với vai diễn này bằng tôi nên tôi đành… gật đầu.
 

Cặp bài trùng Công Lý và Xuân Bắc trong vai Bắc Đẩu - Nam Tào.

- Ở lĩnh vực biểu diễn, tên tuổi anh đã được nhiều người xem biết đến qua hàng loạt vai diễn trong các vở chính kịch, hài kịch lẫn bi kịch. Khi quyết định rẽ sang ngả đạo diễn, anh đã tự chuẩn bị những gì để có thể tạo dấu ấn thành công, giống như lúc làm diễn viên?

- Hiện tôi đang theo học năm cuối lớp đạo diễn điện ảnh, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Thời gian qua, tôi có được Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi tôi công tác, giao dàn dựng một vở kịch tâm lý xã hội của tác giả Nguyễn Thu Phương mang tên "Nghề nuôi vẹt".
 
Ở một góc độ nào đó, thực lòng mà nói, công việc này là quá sức đối với tôi. Dẫu vậy, khi tiến hành công việc, tôi vẫn cố vận dụng tất cả số kinh nghiệm mình có để hoàn thành tốt nhất vở diễn. Ngoài ra suốt quá trình dàn dựng, do chưa có kinh nghiệm nên tôi còn cố gắng học thêm từ những người đi trước để thực hiện trọn vẹn phần việc mà nhà hát đã giao.

- Thực tiễn từ các đoàn nghệ thuật cho thấy, cơ hội cho các đạo diễn trẻ hành nghề quá hiếm hoi. Là người trong cuộc, chắc anh hiểu rõ điều này. Vậy tại sao anh vẫn dấn thân vào nghề đạo diễn?

- Trước khi theo học, tôi đã hiểu làm đạo diễn khó khăn vô cùng. Tuy nhiên, xác định học để biết lẫn thử sức bản thân nên tôi vẫn quyết tâm đi học. Hơn nữa, hiện tại tôi vẫn chưa xác định sau này sẽ từ bỏ nghề diễn để chuyển hẳn sang nghề đạo diễn mà!
 
Công Lý tìm đến lĩnh vực đạo diễn, như một phương thức đầu tư cho mai sau.

- Được biết, dù chưa tốt nghiệp khóa học nhưng anh được Nhà hát Kịch Hà Nội tin cậy giao dàn dựng cả một chương trình hài, bên cạnh vở chính kịch anh vừa nói. Qua các lần làm việc như thế, anh tự thấy mình phù hợp với mảng nào? Điểm mạnh trong nghề đạo diễn của anh là gì?

- Qua hai lần đứng vào vai trò đạo diễn, tôi nhận thấy cả hài kịch lẫn chính kịch đều có những mặt khó lẫn dễ khi dàn dựng. Tuy vậy, theo ý kiến của cá nhân tôi, dựng kịch ngắn luôn khó hơn các vở kịch dài. Cũng như vậy, dựng hài kịch khó hơn chính kịch. Ở thời điểm hiện nay, tôi thấy tạng của mình hợp hơn khi đạo diễn các vở hài kịch ngắn gọn. Tuy nhiên về lâu dài, khi đã có kinh nghiệm thì chưa biết thế nào.
 
Tự đánh giá thì thấy, lúc đọc xong bất cứ một kịch bản nào, tôi nhanh chóng tìm ra được chủ đề mà tác giả gửi gắm qua các trang bản thảo. Từ đấy tôi cũng không mất nhiều công sức nghĩ ra cách làm, trò diễn, mảng miếng nhằm nêu bật vấn đề định nói. Ngoài ra, do tôi còn xuất thân từ nghề diễn nên tôi cũng không gặp nhiều khó khăn khi làm việc với diễn viên.

- Ngoài kiến thức sách vở học từ nhà trường, anh còn thu nạp thêm những bài học gì từ các bậc tiền bối lớp trước?

- Sau nhiều năm lăn lộn cùng nghệ thuật cũng như từng cộng tác làm việc với các đạo diễn, tôi rút ra được bài học từ thế hệ trước là luôn luôn làm việc hết mình. Không làm thì thôi, đã làm phải coi như máu thịt của mình. Như vậy dẫu kết quả không thành công, mình cũng không day dứt ân hận vì chưa gắng dốc hết công sức cho công việc mình làm.
 

- Còn một học kỳ nữa anh sẽ tốt nghiệp. Anh có thể tiết lộ, anh đã "ngắm" kịch bản nào để dàn dựng làm bài thi tốt nghiệp chưa?

- Khi tìm kịch bản để làm bài tốt nghiệp, quan điểm của tôi là kịch bản đó trước hết phải phù hợp với sở trường của mình. Tiếp đến, lúc vở diễn ra mắt cần sạch sẽ, gọn gàng. Ban giám khảo xem, đánh giá tôi am hiểu cũng như nắm vững nghề chứ không cần hoành tráng. Hiện tại tôi vẫn đang đi tìm một kịch bản ưng ý, dù đã đọc rất nhiều.

- Cảm ơn anh!
 
Theo KTĐT
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 40 phút trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 1 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 5 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 7 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 9 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

Top