Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiều Xuân: Không yên phận “nép bóng tùng quân”

Chủ nhật, 14:50 19/04/2009 | Giải trí

Trở thành phu nhân của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân từ khi còn rất trẻ, NSƯT Chiều Xuân từng một thời là diễn viên của nhà hát kịch VN. Không yên phận “nép bóng tùng quân”, lui về hậu phương làm nội trợ, chăm sóc con cái, Chiều Xuân đi học đạo diễn và trở thành giám đốc hai công ty với tham vọng làm một nhà sản xuất phim.

Tôi thực tế nhưng không thực dụng
- Chị từng bộc lộ ý định muốn làm giàu, phải chăng chị lập công ty với mục đích ấy?
 
Đúng vậy. Sau gần 20 năm làm việc, tôi nhận ra rằng mình đã lao động gần hết cuộc đời mình mà không hề có tích lũy. Mình cũng là người có khả năng, vậy mà những gì mình có được không xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Tôi có nhiều người bạn sống rất vô tư, cống hiến hết mình cho nghệ thuật với một trái tim vô cùng trong sáng. Tôi rất ngưỡng mộ họ dù tôi không làm được như vậy, đơn giản vì tôi thực tế hơn. Thực tế nhưng không thực dụng, vì nếu thực dụng, tôi sẽ thấy những gì bạn tôi làm thật vớ vẩn. Ngược lại, tôi cảm phục họ, càng dấn thân càng cảm phục.
 

- Cảm xúc của chị khi chia tay với sàn diễn của nhà hát sau nhiều năm gắn bó để toàn tâm toàn ý với công ty riêng?

Vì đây không phải là một sự dứt áo ra đi nên tôi không thấy ngậm ngùi, bởi tôi biết rằng sẽ có ngày mình quay trở lại. Tôi đam mê sân khấu, luôn hết lòng với đam mê này và cũng đã thỏa lòng khi đạo diễn được một vở kịch. Vài năm nữa, khi đã có thêm vốn liếng và kinh nghiệm, nhất định tôi sẽ quay trở về.  
 
- Là diễn viên lại là phụ nữ, liệu chị có tự tin khi đứng ra kinh doanh?

Đây quả là một lĩnh vực mới với tôi, nên tôi phải vừa làm vừa học hỏi. Tuy nhiên, tôi cũng tạm yên lòng khi nhiều người nhận xét tôi có tố chất của một người làm kinh doanh: chắc chắn, quyết đoán và đôi khi khá lạnh lùng. Đừng nghĩ làm nghệ sĩ thì không chắc chắn. Khi diễn phải biết mình đang diễn gì, phải kiểm soát được cảm xúc của mình đến độ như không kiểm soát. Điều này rất cần cho những công việc đòi hỏi độ chính xác cao. Có thể tôi thiếu một tố chất là sự chi tiêu chặt chẽ, nhưng can đảm, liều lĩnh, rạch ròi thì lại có thừa.

- Chị đánh giá thế nào về những việc mà mình đã làm được?

Rất hài lòng vì tôi đã làm nghiêm túc, khắt khe với mình bằng một niềm đam mê. Tôi làm việc nhiều khi thăng hoa đến độ bạn bè bảo tôi điên. Tôi là người rất biết nhường nhịn người khác, và khi giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong gia đình hay ngoài xã hội, tôi luôn muốn có một sự êm đẹp.

- Được biết một số dự án phim lớn của Việt Nữ như "Ma triện", "Đoạn tuyệt"… hiện đang “án binh bất động”?

Hiện tại là thời điểm rất khó khăn, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nên những dự án này, dù là rất tâm huyết, nhưng tôi cũng buộc phải tạm dừng. Thời điểm này, việc huy động vốn để làm phim nhựa đã khó nhưng việc thu lại vốn còn khó hơn. Chính vì thế, việc dừng lại với tôi là cực chẳng đã nhưng là một quyết định hợp lý. Bất cứ khi nào có thể, tôi sẽ lại tiếp tục.
 

Không đòi hỏi quá nhiều ở chồng

- Anh Quân có ủng hộ chị khi chị đứng ra thành lập tới hai công ty không?

Đầu tiên anh ấy phản đối vì sợ tôi không đủ sức, sợ phiêu lưu, sợ bỏ bê con cái, nhưng rồi bằng tất cả nỗ lực của mình, tôi đã chứng minh rằng, việc nhà tôi vẫn quán xuyến, chồng con không bị bỏ bê, thế là anh ấy không phản đối nữa. Không phản đối đã là một sự ủng hộ rồi, tôi đâu có đòi hỏi gì hơn. 

- Dường như có chút ít giận hờn trong câu trả lời của chị…

Không, tôi nói thực lòng không hề giận dỗi, vì một sự thực là những phụ nữ làm nghệ thuật không mấy ai chu toàn được việc gia đình, bởi công việc này nhiều lúc không cố định. Tôi cũng vậy, nhiều khi công việc cuốn mình đi, không có thời gian lo cho gia đình nữa. Vì vậy, tôi luôn biết ơn những người thân, vì thời gian qua mình vùng vẫy cũng “tới bến”, nếu chồng phản đối, gia đình không ủng hộ thì tôi không thể làm gì được.
 
- Anh chị có thường tìm được tiếng nói chung trong gia đình không?

Chúng tôi khá khắc khẩu. Anh ấy là một người tài giỏi, tôi thì cũng chẳng vừa. So với anh ấy, tôi không thấm vào đâu, nhưng tôi cũng tự cho là mình chẳng kém ai. Vì thế, để có thể thuyết phục tôi một vấn đề thường không đơn giản. Nhiều lúc chúng tôi cũng xung đột nhưng ít khi giận nhau.

Chúng tôi đã học được thói quen tranh luận với nhau một cách bình đẳng. Mỗi khi người này cảm thấy người kia lơ là với gia đình thì nhẹ là nhắc nhở còn bực lên thì cũng cãi nhau một chút, nhưng người nhún nhường bao giờ cũng là anh Quân. Anh ấy không nhượng bộ về quan điểm nhưng anh ấy im lặng. Có lúc tôi lớn tiếng, anh ấy đáp lại bằng sự im lặng, nghĩ lại tôi thấy ngượng vì mình đúng là "cậy trẻ con bắt nạt người lớn". Quả thật, anh ấy là một người đàn ông đường hoàng.
 

- Chị là một người phụ nữ thật bí ẩn. Đằng sau vẻ bề ngoài nữ tính là một tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Tuy có dáng vẻ thật thong dong, nhàn nhã nhưng thực ra chị lại là một tín đồ của công việc. Và nếu chỉ xem phim thì không thể biết đâu là con người thật của chị, ở ngoài đời tính cách chị ra sao?

Tôi là người rất biết nhường nhịn người khác, và khi giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong gia đình hay ngoài xã hội, tôi luôn muốn có một sự êm đẹp.

-Nhiều người nghi ngờ về tình yêu sau hôn nhân, còn chị thì sao?

Càng sống bên nhau lâu thì trách nhiệm, nghĩa vụ và những lo toan cho con cái là chất men gắn kết hai vợ chồng. Tôi không đòi hỏi quá nhiều tình yêu ở chồng mình. Có thể vì thế mà cuộc hôn nhân của chúng tôi càng được đảm bảo hơn chăng, vì cả hai cùng biết, bạn đời của mình luôn nai lưng ra làm việc chỉ để vun vén cho gia đình.
 

- Đâu là giây phút hạnh phúc nhất của chị?

Đó là khi chơi với con. Lần đầu tiên nó biết gọi mẹ, biết nói con yêu mẹ, bao nhiêu vất vả sinh con, lao động để nuôi con dường như không thấm vào đâu so với niềm hạnh phúc khôn tả mà nó mang lại cho mình. Con cái là nguồn động viên lớn nhất với tôi.

Theo Gia đình & Trẻ em

thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 55 phút trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 1 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 2 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 5 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Theo Mansion Global, Lisa (Blackpink) mua căn nhà mới ở Beverly Hills, California, Mỹ. Biệt thự có thiết kế sang trọng, cổ điển.

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Giải trí - 7 giờ trước

Nghỉ diễn xuất, chàng Lương Sơn Bá đình đám này trở thành tỷ phú.

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 18/4, Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà tung MV ca nhạc "Anh không yêu mùa xuân". Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của cô.

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Giải trí - 11 giờ trước

Từng quyết định hủy với một hôn nữ diễn viên trước ngày cưới, sao nam này lại vừa bị nghi đã "đường ai nấy đi" với bạn gái.

Top