Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung đại gia của các chân dài làng nhạc

Chủ nhật, 07:33 23/05/2010 | Giải trí

Vài năm trở lại đây, nhạc Việt chứng kiến sự ra đời ồ ạt của các ca sĩ đi lên từ công nghệ lăng xê và hơn bao giờ hết, bây giờ là thời đi lên và chứng tỏ quyền lực của những nhà sản xuất âm nhạc.

Trong số những nhà sản xuất âm nhạc có tiếng của Việt Nam, chắc chắn phải kể đến 4 cái tên Huy Tuấn, Hà Dũng, Đức Trí, Quốc Bảo bởi họ là những nhạc sĩ quyền lực nhất. Sự quyền lực của họ không đơn thuần được đo bằng tiền, bằng tài mà bằng cách họ mang đến cho nền nhạc Việt những gương mặt đáng trân trọng.

Huy Tuấn

Nhạc sĩ của “Đôi mắt em” không quá ồn ào trên báo chí nhưng lại là một gương mặt có “máu mặt” nhất trong giới nghệ thuật. Người ta chỉ nghĩ Huy Tuấn gắn liền với sự thành công của ekip Mỹ Linh – Anh Quân nhưng ít ai biết rằng, anh là đòn bẩy cho những cái tên hot nhất của làng nhạc đi lên, trong đó phải kể đến Hồ Ngọc Hà và Maya.

Nhạc sĩ Huy Tuấn

Trong một bài báo đã khá lâu, khi nhắc về Hồ Ngọc Hà, Huy Tuấn nói rằng, anh đã phải suy nghĩ và đắn đo rất nhiều khi quyết định “nâng đỡ” cô. Việc Huy Tuấn quyết định hợp tác với Hồ Ngọc Hà vào cái thời kỳ mà người ta rẻ rúng “người đẹp hát” quả là một hành động liều. Trong khi những người bạn uy tín trong nghề can ngăn, anh vẫn linh cảm ở Hồ Ngọc Hà có tố chất của một ngôi sao. Dường như, để đưa đến quyết định hợp tác ấy, Huy Tuấn đã phải đánh cược cả danh tiếng của mình.

Rồi đến Maya cũng vậy. Người ta thường nhắc tới Maya bằng một cụm từ “giai nhân của Hà Dũng” nhưng chính Maya thừa nhận rằng, cô cảm ơn rất nhiều người thầy đầu tiên của mình là Huy Tuấn, người không ồn ào nhưng luôn hiểu được khả năng và âm nhạc của cô.

Những người đẹp của Huy Tuấn cuối cùng đều rời anh ra đi để tìm một miền đất hứa và gắn tên tuổi mình với những “đại gia” khác của làng nhạc. Nhưng có điều, cái gốc Huy Tuấn thì vẫn còn trong con người họ. Mà đó mới chính là điểm để họ tỏa sáng.

Hai album đầu tiên của Hồ Hà và Maya đều được thực hiện dưới bàn tay của Huy Tuấn

Nếu xét trong số những ca sĩ đi lên từ công nghệ lăng xê thì Hồ Hà và Maya thuộc hàng “đẳng cấp”. Âm nhạc và phong cách của họ có sự dung hòa giữa sự ăn khách và một phảng phất chút ít nghệ thuật. Tất nhiên, yếu tố nghệ thuật còn rất hạn chế nhưng ít nhất họ cũng không bị cuốn theo dòng nhạc chợ và làm ‘rẻ” phong cách của mình. Đó là cái gốc mà Huy Tuấn đã tạo dựng cho họ, thứ mà các ca sĩ khác, đi lên từ những tên tuổi khác khó lòng có được.

Hà Dũng

Trong giới nhạc sĩ, Hà Dũng là cái tên ồn ào nhất bởi số lượng những người đẹp anh đã “o bế”: Quách An An, Hồ Quỳnh Hương, Trà My Idol, Maya, Giang Hồng Ngọc… Các người đẹp, một khi đã trở thành học trò cưng của Hà Dũng chắc chắn sẽ thành sao, hay ít nhất cũng là ca sĩ hot trong giới trẻ. Bởi Hà Dũng là người đàn ông vừa có tài lại vừa có tiền. Các giai nhân của anh nhận được sự đầu tư mà bất cứ một ca sĩ nào cũng phải mơ ước, dù cái họ đưa về cho Hà Dũng không lớn lao gì cho lắm. Chẳng phải ngẫu nhiên mà các giai nhân của Hà Dũng ngay từ lúc mới chập chững vào nghề đã được biểu diễn ở những sân khấu lớn cùng các gương mặt kỳ cựu và có tiếng của làng nhạc.

Nhạc sĩ đại gia Hà Dũng

 
Nhắc tới người thầy của mình, Trà My Idol thừa nhận cô chẳng bao giờ chán khi nói về Hà Dũng. Bởi những gì Trà My có được như hôm nay công lớn thuộc về người đàn ông này. Trong khi các tên tuổi lớn đắn đo lên đắn đo xuống mới dám thực hiện một liveshow dù biết chắc rằng sẽ lỗ thì ở độ tuổi 17, Trà My đã có hẳn một tour liveshow dành cho học sinh - sinh viên trong cả nước. Số tiền mà Hà Dũng bỏ ra cho cô học trò nhỏ hẳn không ít dù anh biết  sẽ chẳng gỡ gạc được đồng nào từ những tour diễn miễn phí ấy. Nhờ những chiêu PR đốt tiền mà Trà My từ một ca sĩ thường thường bậc trung của Việt Nam Idol vượt lên những người bạn cùng trang lứa, nhanh chóng trở thành gương mặt hot của làng nhạc. Tương tự như Trà My,  bất cứ một giai nhân nào của Hà Dũng khi nói về anh cũng dành cho anh những lời đầy kính trọng và thương yêu.

Bốn trong số giai nhân của Hà Dũng: Quách An An, Hồ Quỳnh Hương, Maya, Trà My

Hà Dũng có quyền lực đến mức bản thân cái tên của anh cũng đủ sức hút để người khác muốn “đu theo”. Họ không dám mơ đến tiền của anh, không dám mơ đến việc anh sẽ ra tay giúp đỡ mà chỉ cần lấy cái danh “giai nhân Hà Dũng” để được báo chí và công chúng quan tâm. Cứ thi thoảng lại thấy một người đẹp lên báo nhận mình là “giai nhân Hà Dũng” dù thực hư thế nào chỉ có các cô mới hiểu. Nhưng dù sao, đó cũng là nhiệt kế để đo độ nóng của Hà Dũng và chứng tỏ quyền lực của anh trong giới showbiz.

Đức Trí

Nhắc đến Hồ Hà, không ai lại không nhớ tới Đức Trí – người yêu một thời đồng thời cũng là người đưa Hồ Hà đến đỉnh cao của danh vọng. Có thể giờ đây, khi Hồ Hà đã có người đàn ông khác, Đức Trí đang yên ấm với cuộc sống của một gia đình hạnh phúc, người ta cũng đã bớt bàn tán về mối quan hệ riêng tư của hai người. Nhưng sự kết hợp tuyệt vời của họ trong âm nhạc vẫn là một hình mẫu lý tưởng mà bất cứ một ca sĩ – ông bầu nào cũng muốn hướng tới.

Nhạc sĩ Đức Trí

 
Đức Trí không gắn liền với tên tuổi của nhiều người đẹp như Hà Dũng nhưng anh là một trong những nhạc sĩ trẻ hiếm hoi có nhiều tác phẩm ăn khách mà vẫn đảm bảo được tính nghệ thuật. Vây nên, trong giới nghệ sĩ, anh khá được trọng vọng. Anh là chỗ dựa vững chắc cho những giọng ca chất, những gương mặt âm nhạc thực sự.

Đức Trí và Hồ Ngọc Hà

 
Quyền lực của Đức Trí còn nằm ở công ty âm nhạc có tiếng nhất Việt Nam hiện nay – Music Faces. Ngoài các nam ca sĩ đã có tên tuổi như Lê Hiếu, Phạm Anh Khoa, Đức Trí cũng tỏ ra khá mát tay khi lăng xê các gương mặt nữ. Trong đó phải kể tới Phương Vy và một gương mặt rất triển vọng trong làng nhạc là ca sĩ 9x Suboi. Mới đây, Đức Trí cũng nhận được lời đề nghị hợp tác làm album đầu tay cho siêu mẫu Phạm Thùy Dương. Tuy người đẹp sinh năm 1988 này chưa thừa nhận mình là giai nhân của Đức Trí nhưng cô tỏ ra rất tin tưởng nhạc sĩ có nghề này. Tâm sự về Đức Trí, Thùy Dương cho hay: “Anh Trí là một người khá kỹ tính trong chuyên môn. Anh ấy giỏi nên đòi hỏi những người làm việc cùng phải thực sự nỗ lực và chuyên nghiệp. Album đầu tay là một bước ngoặt trong sự nghiệp nên rất có ý nghĩa với tôi. Được làm việc với anh Trí, tôi thấy mình yên tâm hơn nhiều bởi tôi tin vào một người biết nhìn xa trông rộng như anh”.

Phương Vy - Suboi - Phạm Thuỳ Dương - Những chân dài đi lên từ "bàn tựa" Đức Trí

Tâm sự của Phạm Thùy Dương có lẽ cũng là điều mà nhiều nữ ca sĩ được đào tạo bởi Đức Trí muốn tỏ bày. Tất cả những điều đó chứng tỏ cho quyền lực không thể phủ nhận của người nhạc sĩ tài ba này.

Quốc Bảo

Nhắc đến Quốc Bảo là người ta nhắc tới nơi khởi đầu của Thủy Tiên và Mai Khôi nhưng thực ra, Quốc Bảo còn là “người thân” của khá nhiều tên tuổi nổi tiếng như Trần Thu Hà, Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân. Âm nhạc của Quốc Bảo thấp thoáng trong bất kỳ một nữ ca sĩ nào có tên tuổi, nhưng hãy khoan bàn tới chuyện đó. Trong khuôn khổ bài viết này, người viết chỉ muốn nhắc đến 2 gương mặt âm nhạc đi lên từ chính cái tên Quốc Bảo là Mai Khôi và Thủy Tiên.

Nhạc sĩ Quốc Bảo

 
Với Mai Khôi, Quốc Bảo thực sự là một người anh, người thầy. Quốc Bảo là người đầu tiên “khơi” được cái nguồn bản năng đàn bà, cá tính trong con người và âm nhạc của Mai Khôi. Có thể giờ đây, mỗi ngày Mai Khôi một đổi mới, âm nhạc của chị cũng mang những diện mạo khác nhưng cái chất ban đầu mà Quốc Bảo giúp chị dựng xây vẫn còn tồn tại. Và đó mới chính là cách để Mai Khôi làm khác mình với những ca sĩ khác, để chị không bị hòa tan vào dòng nhạc xô bồ và nhàn nhạt hiện nay.

Quốc Bảo đã từng làm nhiều album cho Ngô Thanh Vân và sáng tác những bản hit để tạo nên tên tuổi của Mỹ Tâm như "Hai mươi", "Tóc nâu môi trầm"...

 
Với Thủy Tiên, có lẽ Quốc Bảo được nhắc đến như một người tình nhiều hơn là một người thầy. Nhưng suy cho cùng, Thủy Tiên chẳng thể nổi lên nếu như chỉ yêu Quốc Bảo mà không có album “Ngọt và đắng”. Tuy không thành công với album đầu tay quá nặng nề nhưng kể từ khi có “Ngọt và đắng”, có sự kết hợp với Quốc Bảo, cô ca sĩ quê mùa mới chính thức bước chân vào làng nhạc. Sau này, khi đã lột xác thành “Công chúa tuyết” rồi thay đổi hình tượng thành cô nàng gợi cảm nhưng người ta vẫn nhắc đến Thủy Tiên cùng mối lương duyên – cả trên khía cạnh tình cảm, cả trên lĩnh vực âm nhạc của Tiên và Bảo.

Mai Khôi và Thủy Tiên là hai học trò cưng của Quốc Bảo. Cả hai đều là những gương mặt ấn tượng trong làng nhạc

 
Tiếp bước 4 "ông trùm" của làng nhạc, các nhạc sĩ trẻ cũng đang từng bước khẳng định mình với tư cách là các nhạc sĩ, các nhà sản xuất. Trong đó phải kể đến những cái tên triển vọng như Hồ Hoài Anh, Phương Uyên, Nguyễn Hồng Thuận... Hy vọng các "ông trùm" trẻ sẽ có cái nhìn xa và đúng đắn để tạo ra những gương mặt mới cho âm nhạc nước nhà.
 
Theo 2sao
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 1 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 16 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 19 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 23 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 ngày trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Top