Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cát Tường: "Đời tôi thật gian truân"

Thứ năm, 15:46 07/06/2007 | Giải trí

"Ba mẹ muốn tôi mọi thứ đều tốt đẹp suôn sẻ nên mới đặt tên cho tôi là Nguyễn Trí Cát Tường. Vậy mà đời tôi thật gian truân. Có lẽ ông trời "bắt phong trần phải phong trần...", cô diễn viên gốc Huế bày tỏ.

Năm 2007, cô gái đa truân này đã trở thành đào chính cho Sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần, TP.HCM. Những vai do cô thủ diễn đã chiếm được cảm tình của người xem.

 Đỗ thủ khoa trường Điện ảnh, đoạt giải 3 tiếng hát truyền hình, đẹp, ăn ảnh... song con đường nghệ thuật của cô diễn viên tài năng này là quá "bầm dập". Có lẽ ông trời cũng không nỡ "bắt phong trần phải phong trần" thêm nữa với Cát Tường.

Sinh ra tại thành phố Huế mộng mơ, Cát Tường có nét rất Huế. Nhưng, cuộc đời của cô gái nhan sắc này quá nhiều nỗi truân chuyên. Năm 4 tuổi, Cát Tường đã phải cùng gia đình làm một cuộc "thiên di" đi tìm đất lành để mưu sinh. "Mẹ tôi kể lại: Lúc đó, gia đình tôi quá khổ. Vì ước mơ một cuộc sống đầy đủ và sung túc hơn cho tương lai của hai con mình mà mẹ cùng ba tôi gạt nước mắt dắt díu hai chị em vào Vĩnh Long lập nghiệp. Hành trang mang theo chỉ có hai phân vàng", Cát Tường bùi ngùi kể.

Năng khiếu bẩm sinh

Từ nhỏ, Cát Tường đã thể hiện là một cô bé năng khiếu về ca múa. Những năm học cấp I cô đã chọn vào đội Thiếu niên - Nhi đồng của trường. Những năm học cấp II và cấp III cô luôn là người đi đầu trong tất cả các phong trào văn nghệ của trường cũng như của tỉnh nhà. Cô đã liên tục đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát Sư phạm của tỉnh Vĩnh Long, rồi giải nhất cuộc thi tiếng hát không chuyên tỉnh Vĩnh Long...

Với những thành tích đó sau khi tốt nghiệp phổ thông, Cát Tường khăn gói lên TP.HCM với ý định thi vào nhạc viện. Khi đến nhạc viện cô mới biết muốn thi vào hệ đại học phải có trước bằng trung cấp. Trong lúc do dự và suy tính thì một thông tin thay đổi quyết định ấp ủ từ lâu của cô, đó là thông tin về tuyển sinh của Trường Điện ảnh Việt Nam tại TP.HCM.

Cát Tường liền đăng kí thi và đỗ thủ khoa. Học điện ảnh, nhưng niềm đam mê ca hát vẫn luôn ấp ủ trong cô. Khi đang là sinh viên năm thứ nhất cô đã tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 1996 và đoạt giải ba. Tưởng rằng con đường nghệ thuật của cô gái thanh sắc này hanh thông nhưng...

Trời "bắt phong trần phải phong trần"

"Ba mẹ muốn tôi mọi thứ đều tốt đẹp suôn sẻ nên mới đặt tên cho tôi là Nguyễn Trí Cát Tường. Vậy mà đời tôi thật gian truân. Có lẽ ông trời "bắt phong trần phải phong trần...", cô diễn viên gốc Huế bày tỏ.

Sau khi đoạt giải ba Tiếng hát truyền hình, Cát Tường được mời biểu diễn ở nhiều tụ điểm ca nhạc. Đây là quãng thời gian rất đáng nhớ của cô gái có giọng ca đầy chất lửa này. Có một người không thể không nhắc đến trong cuộc đời của cô diễn viên đa năng này là mẹ. Tường ứa nước mắt: "Cứ vào chiều tối, tôi bắt đầu trang điểm thì mẹ lấy lịch ra xem hôm nay hát bao nhiêu chỗ, rồi tính toán xem sẽ chạy đường nào cho nhanh nhất, chuẩn bị sẵn nước uống pha Vitamin C và áo khoác cho con. Khoảng 19 giờ 45 là hai mẹ con lên đường chạy đi hát. Mở màn ở sân khấu Bách Tùng Diệp rồi chạy vào quận 5 hát ở vũ trường An Đông, ngược ra lại Sài Gòn ghé vào quán cà phê Vọng Các, ra quận 1 vào câu lạc bộ No 1 (Number One)..."

Song song với việc ca hát, cô cũng bắt đầu nhận những lời mời đóng phim. Bộ phim đầu tiên Cát Tường tham gia là Gió qua miền tối sáng với một vai diễn phản diện. Không hiểu vì sao bắt đầu từ đó cô luôn nhận những vai chanh chua, đanh đá. Năm 1998, khi bộ phim Đồng tiền xương máu phát sóng thì có một nhân vật phản diện khiến khán giả ghét cay ghét đắng đó là bà Yến đanh đá và lắm mưu mô do Cát tường thủ vai.

Từ đó cô càng khẳng định vị trí của mình ở những vai phản diện. Vào thời điểm này một số báo chí đánh giá cô là diễn viên "3 trong 1": ca nhạc, điện ảnh và sân khấu. Nhiều người tiên liệu Cát Tường là ngôi sao của tương lai...

Tuy nhiên, mọi việc không êm đẹp như mình mong muốn. Cô đã nhận không ít lời đề nghị "khiếm nhã" để được lăng-xê. "Có người từng đề nghị tôi lên giường để đổi lấy sự nổi tiếng. Tôi rất buồn vì những người đưa ra yêu cầu này là người có tiếng tăm và địa vị trong ngành giải trí". Nhiều lần như vậy khiến cô diễn viên kiêm ca sĩ trẻ này thấy chán nản và mất tự tin vào nghề nghiệp, mặc dù bên cạnh Cát Tường cũng có người ủng hộ, giúp đỡ như: nhạc sĩ Nguyễn Tôn Nghiêm, nhạc sĩ Nguyễn Hiệp, nhạc sĩ Thế Hiển...

"Cho thanh cao mới được phần thanh cao"

Buồn và nản, năm 2001 sau khi lập nghiệp, Cát Tường về Biên Hòa và bắt đầu tham gia vào một công việc mới: giáo viên dạy nghề thẩm mỹ. Nhờ những bài học về trang điểm khi còn là sinh viên trường Điện ảnh cũng như kinh nghiệm trong mấy năm ca hát và diễn xuất, Tường đã trở thành một giáo viên dạy trang điểm chuyên nghiệp.

Năm 2004, cô đoạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi" toàn tỉnh Đồng Nai. Trung tâm dạy nghề của gia đình cô còn lọt vào dự án tài trợ của Thụy Sĩ; cô được tham gia vào các lớp tập huấn về quản lý nhân sự, kế hoạch marketing, chiêu sinh... Đó là nền tảng cho việc kinh doanh của cô sau này. Năm 2006, cô giáo Tường lại tham gia cuộc thi "Giáo viên dạy giỏi dạy nghề toàn quốc" và được giải ba.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn cô diễn viên "3 trong 1" này luôn nhớ về những đêm ca hát, những lúc nhập tâm vào vai diễn trên sân khấu cũng như trước ống kính máy quay. Và cơ hội đã đến với Cát Tường. Cô được mời tham gia vào các vở kịch của đài truyền hình, rồi được giới thiệu tham gia các bộ phim Nghề báo, Nhịp đập trái tim, Giá mua một thượng đế, Gọi giấc mơ về, Thiên đường tình yêu, Chuyện tình công ty quảng cáo. Hạnh phúc hơn khi Cát Tường còn được sống dưới ánh đền màu sân khấu với các vai: Quỳnh trong Khi người ta yêu, Jenny trong Siêu trộm tại Sân khấu kịch Tao Đàn.

Đầu năm 2007, Cát Tường trở thành đào chính cho Sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần. Những vở diễn như Quan nhất thời, Kinh thưa Osin, Mèo hoang do cô thủ diễn đã chiếm được cảm tình của người xem.

Điều đáng nói nhất là tháng 6.2006, Cát Tường đã mở được một trung tâm dạy nghề cho riêng mình: Trung tâm dạy nghề thẩm mỹ Nguyên My tọa lạc ngay khu vực chợ Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình. Mặc dù chuyện tình cảm riêng tư không được suôn sẻ nhưng cô vẫn sống thật vui vẻ. Cô đã đón bé Na Uy, con gái cô năm nay được 5 tuổi lên Sài Gòn ở với mình.

Đối với cô diễn viên đa năng này như vậy là quá đủ. Tôi thật lòng chúc cô được nhiều may mắn cho sự nghiệp riêng của mình cũng như nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.

Theo Song Hảo

Thanh Niên Tuần San

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 30 phút trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 2 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 11 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 11 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 12 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 16 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Top