Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏ vai, “xù” show: Chuyện thường của “sao”

Thứ tư, 07:40 02/05/2007 | Giải trí

Sau hàng loạt vụ ca sĩ bỏ ngang hợp đồng với công ty này để nhảy sang ký kết hợp đồng với công ty khác, gây ra không ít vụ kiện tụng “rùm beng” trong giới công nghệ giải trí, nay lại dấy lên vụ bỏ vai của các diễn viên.

Bỏ vai như cơm bữa

Có lẽ Nguyên Vũ là trường hợp bị “đe” kiện đầu tiên. Nhưng diễn viên bỏ vai là chuyện như “cơm bữa” trong nền điện ảnh Việt những năm gần đây.

Đạo diễn Song Chi kể có lần chị đã rơi vào tình trạng dở khóc dở cười khi một diễn viên thứ chính mà chị cất công chọn suốt mấy tháng trời “đùng một cái” bỏ vai ngay khi đoàn chuẩn bị đến Hội An tiến hành những cảnh quay có cô này đóng.

Đạo diễn Đào Duy Phúc cho biết anh đã không ít lần gặp hiện tượng diễn viên trẻ bỏ vai. Một số diễn viên đã ký hợp đồng với đoàn phim này rồi mà vẫn tiếp tục nhận những “sô” khác và yêu cầu thay đổi lịch quay sao cho họ tiện “chạy sô”!

Lịch quay thay đổi hoặc bị hoãn sẽ ảnh hưởng cả một êkip mấy chục, có khi đến mấy trăm con người, nên trong những trường hợp đó các đạo diễn đành phải thay diễn viên. Nhưng việc thay vai nào có đơn giản

Đạo diễn Minh Cao lý giải: “Khi bắt tay viết phân cảnh kịch bản, chúng tôi thường nhắm đến một diễn viên nào đó. Nếu diễn viên này đồng ý, kịch bản sẽ được sửa chữa, thêm bớt để phù hợp với diễn viên, để diễn viên có đất thể hiện mình. Vì thế, nếu diễn viên bỏ vai ngang, chúng tôi sẽ phải viết kịch bản lại. Rất cực và mất thời gian!”.

“Xù” sô: 1.001 lý do

Bà Bích Thủy, đại diện Hãng phim Sena, cho biết khi chọn Nguyên Vũ vào vai chính trong Duyên trần thoát tục (một bộ phim cổ trang), Sena đã dành rất nhiều thời gian để sửa lại kịch bản cho phù hợp với Nguyên Vũ.

Sena cũng đã may riêng cho Nguyên Vũ 10 bộ trang phục. Chỉ 10 ngày trước khi phim bấm máy, Nguyên Vũ bỏ vai khiến Sena vô cùng vất vả trong việc tìm kiếm diễn viên khác cũng như sửa kịch bản và may, sửa lại trang phục cho diễn viên.

Ngày 14-4, Nguyên Vũ và Hãng phim Sena đã có buổi làm việc để giải quyết thanh lý hợp đồng, với các điều kiện: Nguyên Vũ phải nộp lại số tiền được Sena tạm ứng là 5 triệu đồng và bồi thường thiệt hại cho Sena số tiền 10 triệu đồng.

Có 1.001 lý do khiến nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ “xù” sô như: không thỏa thuận được catsê vào giờ chót, nhận sô quá nhiều và “chạy không kịp”, bỏ sô nhỏ đã hứa trước để xuất hiện trong một sô “hoành tráng” hơn, bất đồng với bạn diễn hoặc đồng nghiệp...

Tuy không bằng lòng với cách hành xử của các diễn viên nhưng các nhà làm phim vẫn tự nhận cách làm việc của họ chưa thật sự chuyên nghiệp mới dẫn đến việc đáng tiếc đã xảy ra.

Ở nước ngoài, việc ký hợp đồng của những phim lớn luôn diễn ra rất trang trọng bằng những buổi họp báo với sự chứng kiến của các bên hợp tác, luật sư đại diện của các bên và báo giới. Các “con số” được công bố rõ ràng để dư luận thấy được sự đầu tư và cả... trách nhiệm của những người tham gia đoàn phim. Nhà sản xuất sẽ có trách nhiệm thông báo đến các đơn vị truyền thông khi có bất cứ sự thay đổi nào (thay diễn viên, thêm bớt nội dung, kéo dài phim...) trong suốt quá trình làm phim.

Với những dự án nhỏ, việc ký hợp đồng cũng phải diễn ra giữa các bên và nhất thiết phải có “người chứng kiến” (thường là luật sư). Và dù chỉ tham gia một vai diễn nhỏ, một công việc nhỏ trong đoàn phim cũng phải được soạn thảo (quyền lợi và nghĩa vụ trong lúc tham gia và cả sau khi hoàn tất bộ phim) rất chi tiết trong hợp đồng và ký kết rõ ràng.

Còn các đoàn làm phim VN xưa nay làm và ký hợp đồng rất sơ sài. Hợp đồng giữa Hãng phim Sena và Nguyên Vũ cũng chỉ có chữ ký của đại diện Công ty Sena và diễn viên, không có chữ ký “người chứng kiến”. Các ràng buộc trong hợp đồng cũng quá dễ dãi, mức bồi thường rất... tượng trưng, phần trách nhiệm ghi rất chung chung nên nếu chẳng may xảy ra những việc ngoài ý muốn cũng khó lòng kiện tụng.

Đó là chưa kể việc có rất nhiều diễn viên, nhân viên tham gia đoàn làm phim với những hợp đồng viết tay hay “hợp đồng miệng” thì việc “xù vai, bỏ việc” khi có những lời mời hấp dẫn hơn, hoặc vẫn cố giữ vai, giữ việc rồi “phân thân” làm cùng lúc hai ba việc là “chuyện bình thường”. Nhà sản xuất cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì chẳng biết dựa vào đâu để kiện khi hợp đồng không đúng qui cách. Và lỡ như nhà sản xuất có trở chứng thì diễn viên cũng “bó tay” với những hợp đồng “làm cho có”!

Đạo diễn Đào Duy Phúc hé lộ rằng các “tiền bối” đã cho anh một “danh sách đen” những diễn viên hay bỏ vai, thiếu tính kỷ luật trong công việc nên khi có ý định hợp tác với những diễn viên đó anh chắc chắn sẽ rất đắn đo. Đạo diễn Lê Cung Bắc nhấn mạnh hiện nay, giá trị hợp đồng đóng phim của VN hầu như không có tính pháp lý nên diễn viên xem nhẹ hợp đồng. “Cho nên chúng tôi chỉ biết trông cậy vào lương tâm, trách nhiệm và lòng tự trọng của từng diễn viên mà thôi” - đạo diễn Song Chi nói.

Theo Tuổi Trẻ

 

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 6 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 9 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 13 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 15 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 17 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top