|
|
|
Đàm Vĩnh Hưng cho biết sẽ chấm dứt quan hệ với Thanh Lam. |
Mr Đàm cũng công khai “từ mặt” thần tượng một thời của mình trên báo chí. Còn ca sĩ Hồ Ngọc Hà không chọn cách ứng xử như đồng nghiệp, cô gửi gắm vài lời đến Thanh lam qua Facebook…
Sự thật mất lòng?
|
Trong bài phỏng vấn đăng cách đây 3 ngày, ca sĩ Thanh Lam phát biểu ý kiến về các chương trình thực tế hiện nay. Nhắc đến chương trình Giọng hát Việt, ca sỹ này nhận xét về hai huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà: "Khi tôi xem chương trình này, tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì? Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được”. Đáp lại, Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà cũng đăng đàn phản pháo với nhiều chiêu thức. |
Thanh Lam không phải là người đầu tiên thắc mắc về khả năng của Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà trong vai trò huấn luyện thí sinh của Giọng hát Việt. Ngay từ khi ban tổ chức hé lộ về 4 gương mặt huấn luyện viên, báo chí và công chúng đã tỏ ra nghi ngờ và e ngại khi để hai ca sĩ giải trí này ngồi ghế nóng và đào tạo thí sinh. Khi đó, tại buổi họp báo, Đàm Vĩnh Hưng cũng khá bức xúc trước những câu hỏi của báo chí: “Tại Việt Nam, cái gì cũng khó khăn, cái gì cũng chê bai trước tiên, thích mổ xẻ, chứng tỏ mình là người hiểu biết. Nói thật, khó lắm mới mời được chúng tôi ngồi vào vị trí giám khảo, vì để tham gia chúng tôi đã phải hi sinh thời gian, công sức rất nhiều. Tôi mong mọi người nên mở rộng trái tim của mình ra một chút xíu. Tôi cam đoan rằng theo thời gian, ông trời có thể lấy đi tuổi xuân của chúng tôi, chứ còn giọng hát, tai nghe nhạc này thì không ai có thể lấy đi được”.
Và khi ca sĩ Thanh Lam không ngần ngại chỉ đích danh mình với ý nghi ngờ, Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ phong cách “nổi đóa” khi bị ai đó chê bai. Bất kể việc Thanh Lam từng được Đàm Vĩnh Hưng coi là thần tượng, là người đã giúp anh nâng cao kỹ thuật thanh nhạc…, ca sỹ này cũng không vì thế mà “nhẹ tay”: “Lúc đầu, tôi khá là giận, còn định gọi điện thoại cho chị Lam. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy không cần thiết, vì nếu chị ấy thực sự “cao” thì đã không thốt ra những lời “thấp” như thế… Tôi không giả tạo, không diễn và cũng không im lặng được. Chị ấy biết mặt mũi mình đẹp ra sao thì người khác cũng cần như thế. Chấm dứt quan hệ ngay lập tức. Khỏi nhìn mặt nhau cho nhanh”.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà tuy chừng mực hơn, không chọn cách “vỗ mặt” như đồng nghiệp của mình mà chọn lời lẽ thâm thúy hơn để gửi gắm đến Thanh Lam qua Facebook của mình. “Luôn dạy con rằng đừng bao giờ làm tổn thương người khác dù là điều nhỏ nhất. Ai cũng có quyền yêu thương, ghét bỏ nhưng hãy sống đúng với nó, yêu thì thổ lộ, ghét thì bỏ qua. Hãy nhìn điểm mạnh và tốt của người khác để hoàn thiện bản thân, ai cũng đáng để mình học hỏi không phân biệt già trẻ, lớn bé, màu da, ngôn ngữ nhé Subeo, vỗ nhẹ vào mông cho hiểu, não càng đánh càng tổn thương”. Nhưng việc cô ca sĩ này chọn hình ảnh một đứa trẻ quay mông lại màn hình lại được cho là hành động ngược lại với những lời hoa mỹ, sâu sắc mà cô vừa nói. Bức ảnh được nhiều người cho là Hồ Ngọc Hà đang ngầm ý “chổng mông vào dư luận” chăng?
Thanh Lam không hiểu luật chơi
Với những ý kiến phản ứng Thanh Lam dữ dội, không khó để nhận ra đó là những fan của Đàm Vĩnh Hưng và Hà Hồ, thậm chí có cả chính thí sinh của chương trình Giọng hát Việt. Còn những khán giả “trung lập”, họ ủng hộ Thanh Lam vì đã thẳng thắn nói ra với người em thân thiết của mình là Đàm Vĩnh Hưng, thay vì nói những câu vuốt ve lấy lòng như thường thấy.
Tuy nhiên, có thể thấy, do Thanh Lam chỉ “bật ti vi mỗi khi rảnh rỗi” nên có thể đã không hiểu được tiêu chí của chương trình Giọng hát Việt. Bản thân Thanh Lam cũng nhầm lẫn giữa một chương trình giải trí với một chương trình đào tạo chuyên nghiệp. Đây không phải là cuộc thi hát kiểu như Sao Mai mà là một chương trình truyền hình thực tế, mang nặng tính giải trí. Chính vì thế, việc đòi hỏi phải có kỹ thuật căn bản mới có thể huấn luyện thí sinh là điều không quá bắt buộc, bởi để có kỹ thuật thanh nhạc là cả một chặng đường dài trong trường học. Trong khi đó, huấn luyện viên là những ca sĩ đã có tên tuổi, có thể dạy thí sinh bằng kinh nghiệm tích lũy và nhìn ra thế mạnh riêng của thí sinh để định hướng, đào tạo.
Đàm Vĩnh Hưng cho rằng, Thanh Lam đã bị “cài bẫy mà không đủ bản lĩnh để nhận ra” nên mới có những phát ngôn thiếu chín chắn như thế. Để làm rõ điều này, chúng tôi đã liên lạc nhiều lần với Thanh Lam nhưng chị không bắt máy.
Chưa thể khẳng định thực lực của Mr Đàm và Hà Hồ khi thành quả đào tạo thí sinh của họ vẫn chưa đi vào hồi kết. Nhưng nếu nhìn vào những điều đang diễn ra với “gà” của Đàm Vĩnh Hưng là Dương Triệu Vũ và Nhật Thu vài năm nay thì sẽ có câu trả lời cho khả năng “phù phép” của Đàm Vĩnh Hưng. Dù được ưu đãi hơn người, nhưng từ khi từ giã Trung tâm Thúy Nga để đầu quân về công ty Đàm Vĩnh Hưng, “thầy” Đàm đã không làm được cái điều như hứa hẹn sẽ đưa Dương Triệu Vũ trở thành “ngôi sao”. Với cô ca sĩ Nhật Thu còn thê thảm hơn. Ngoài những chương trình của “người nhà”, Nhật Thu tuyệt nhiên không thấy xuất hiện bằng khả năng độc lập. Nếu căn cứ vào tiêu chí lựa chọn huấn luyện viên của chương trình gốc The Voice: “Giám khảo không chỉ có tài năng nổi bật được thừa nhận, mà còn phải có uy tín, ảnh hưởng rộng lớn ít ra ở tầm quốc gia”, liệu rằng sau những màn khẩu chiến của hai bên, chữ “uy tín” dành cho Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà có khiến ban tổ chức lo ngại?
Thanh Hà