Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bật mí đầu tiên về "Ngôi nhà hạnh phúc" phiên bản Việt Nam

Thứ tư, 15:33 01/04/2009 | Giải trí

Dưới đây là những bật mí sớm nhất với độc giả của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và dàn diễn viên chính Lương Mạnh Hải, Minh Hằng, Lam Trường và Thủy Tiên...

 
Dự án làm lại bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc của Hàn Quốc theo phong cách Việt Nam đã và đang lên cơn sốt về thông tin đối với các khán giả từng mê mẩn phiên bản kiểu Hàn. Theo thông tin mới nhất từ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, dự kiến ban đầu 26 tập phim (khởi quay từ đầu tháng 5/2009) đã được rút ngắn lại chính thức chỉ còn 23 tập phim.
 
Dưới đây là những bật mí sớm nhất với độc giả của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và dàn diễn viên chính Lương Mạnh Hải, Minh Hằng, Lam Trường và Thủy Tiên...
 
4 diễn viên chính trong phim "Ngôi nhà hạnh phúc" phiên bản Việt Nam.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: “Tôi làm lại Ngôi nhà hạnh phúc vì...”

1. Tôi là một fan của Ngôi nhà hạnh phúc (phiên bản Hàn Quốc).

2. Thú thật công việc viết kịch bản tiêu hao nhiều năng lượng và chất xám hơn công việc của đạo diễn. Bởi vậy sau khi đạo diễn một loạt phim mình tự viết kịch bản thì tôi cần một thời gian nghỉ ngơi để nạp thêm năng lượng, vốn sống cho dự án tiếp theo. Thế nên chọn một kịch bản có sẵn là lựa chọn tối ưu vào lúc này.

3. Kịch bản Ngôi nhà hạnh phúc quá hay. Với tôi, một phim truyền hình thì kịch bản là quan trọng nhất, kế đến là diễn viên giỏi hợp vai, thứ ba mới là đạo diễn. Với tư cách đạo diễn ai cũng mơ ước được làm một kịch bản hay như Ngôi nhà hạnh phúc. Hơn nữa tôi lại rất thích làm phim truyền hình nên chuyện hứng thú với dự án này là đương nhiên.

4. Những nhân vật trong phim quá dễ thương. Theo tôi trong một bộ phim truyền hình dài tập, nhân vật quan trọng hơn cả câu chuyện. Xung quanh một nhân vật hay thì không thể có một câu chuyện dở. Và Ngôi nhà hạnh phúc thì hội tụ quá nhiều yếu tố của một bộ phim truyền hình xuất sắc.

5. Ba mẹ tôi rất thích xem phim truyền hình do tôi làm (thích hơn cả xem phim điện ảnh do tôi làm) nên ba mẹ cứ hỏi tôi chừng nào làm phim truyền hình tiếp. Vì thế tôi muốn năm nay có một bộ phim truyền hình để dành tặng ba mẹ mình.

Minh Hằng: “Đây là một vai diễn “khó nuốt”...”.

Lần này Hằng sẽ vào vai Minh Minh, và sự khác biệt mà Hằng muốn tạo ra chính là nhân vật của mình không có sự ngu ngơ, mà rất nhí nhảnh, tinh quái và cứng rắn. Phim Ngôi nhà hạnh phúc thì Hằng đã xem được 3 lần, rồi sau khi nhận lời tham gia bộ phim kiểu Việt Nam thì Hằng đã phải xem thêm 2 lần nữa, xem để hiểu hơn về câu chuyện và những diễn biến tâm lý của nhân vật.
 
Đây thật sự là một vai “khó nuốt” chứ không hề đơn giản chút nào...Mới đây Hằng đã đi Thái Lan và Hồng Kông để mua gần 3 valy đồ chuẩn bị cho nhân vật của mình, hi vọng sẽ không còn lo lắng gì nhiều nữa về phục trang. Có thể nói đây là vai diễn đầu tiên trên phim mà Hằng có quyền làm cho vai diễn của mình đẹp đến mức có thể về ngoại hình lẫn diễn xuất trong mắt khán giả.
 
Lương Mạnh Hải và Minh Hằng sẽ là cặp đôi "tiên đồng, ngọc nữ" mới?

Thủy Tiên: “Đang suy nghĩ suốt ngày cho vai diễn”

Lúc vừa làm nhạc phim Đẹp từng centimét xong thì đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã bảo với Tiên là còn một dự án phim sắp tới nữa đang chờ Tiên. Nên khi được giao công việc làm nhạc phim của Ngôi nhà hạnh phúc (phiên bản Việt Nam) thì Tiên cảm thấy vui hơn bình thường một chút thôi.
 
Hiện tại Tiên đang làm nhạc, có lẽ sẽ có khoảng 4 ca khúc trong phim trong đó sẽ có 2 bài được hát song ca, và dĩ nhiên Tiên sẽ là ca sĩ chính trong tất cả các track nhạc đó. Riêng vai diễn Bảo Yến - một cô nàng làm nghề thiết kế thời trang trong phim - đang làm cho Tiên phải suy nghĩ suốt ngày, ít nhất là làm sao tạo nên một nhân vật theo đúng phong cách Việt Nam.
 
Nhân vật BảoYến của Tiên là một cô nàng đứng giữa sự lựa chọn tình cảm của hai anh em nhân vật chính do Lương Mạnh Hải và anh Lam Trường, cho đến khi cô nàng Minh Minh (Minh Hằng) xuất hiện thì xung đột bắt đầu xảy ra...Tiên tin là Nhã Yến sẽ làm cho khán giả yêu -ghét rõ ràng chứ không có sự nhập nhằng về cá tính nhân vật.

Lương Mạnh Hải: “Tin là mình sẽ làm được một vai hay!”

Hải nghĩ thà làm lại một phim thành công còn hơn là đóng một phim mới mà...dở. Ngay khi nhận lời đồng ý vào vai diễn Vương Hoàng, Hải đã tìm cuốn sách nguyên tác để đọc. Thế rồi cảm thấy ngạc nhiên khi thật ra kịch bản gốc chỉ lấy cảm hứng từ sách thôi chứ câu chuyện lại gần như liên quan rất ít. Điều này làm cho Hải cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải lo nhiều về cách thể hiện nhân vật theo khuôn mẫu.
 
Lúc dự án Việt hóa kịch bản này được khán giả biết đến, đã có nhiều dư luận trái chiều khác nhau, nhưng với Hải thì niềm tin vào bộ phim này rất lớn, tin là mình sẽ làm được một vai hay...Còn hay như thế nào, hãy để khán giả nhận xét sau khi phim trình chiếu nhé!

Lam Trường: “Chỉ hơi lo lắng một chút...”

Đây là một kịch bản hay, và lại là một bộ phim đã được nhiều người yêu thích nên vui thì có vui nhưng cũng hơi lo lắng một chút. Bởi vì Đình Phong là vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình, một vai thứ chính nữa nên khá “nặng kí”, Trường hiểu mình sẽ phải làm việc cực kì nghiêm túc theo đúng tiến độ và kỷ luật của đoàn làm phim.
 
Từ bộ phim Nữ tướng cướp (2005) đến giờ này Trường lại mới trải nghiệm lại cảm giác trở ra phim trường nên chắc là sẽ có không ít bỡ ngỡ...
 
Vai diễn Đình Phong là một người thành đạt, chủ tịch hội đồng quản trị một công ty và sống rất cá tính...mà môtíp nhân vật kiểu này thì có thể nói không xa lạ gì với Trường lắm khi mình đã là một ca sĩ lâu nay, những trải nghiệm qua công việc kinh doanh cũng không ít. Và đặc biệt, phong cách ăn mặc của Lam Trường và nhân vật Đình Phong sẽ có rất nhiều điểm giống nhau với đồ vest, áo sơ mi sang trọng...
 
Theo Mực tím
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 4 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 19 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 22 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top