Hà Nội
23°C / 22-25°C

Á hậu Hương Giang: Ngoan để được bình yên!

Thứ hai, 17:16 02/11/2009 | Giải trí

Ngày 6/11/2009, đại diện dự thi Hoa hậu Thế giới 2009 của Việt Nam - thí sinh Trần Hương Giang - sẽ chính thức lên đường sang Nam Phi. Với Hương Giang, đây là "cơ hội lớn", nhưng chị cũng nói: "Chúng ta không thể đặt kì vọng về giải thưởng khi chẳng hề có sự đầu tư, đào tạo nào cho thí sinh".

 
 
Nếu không xứng đáng thì không được chọn!

- Trước giờ chị lãnh nhiệm vụ đại diện cho Việt Nam đi thi Hoa hậu Thế giới, hẳn chị vẫn còn nghe thấy những thông tin từ công chúng về việc nên cử Thùy Dung đi thi thay vì các thí sinh khác. Chị đối mặt thế nào với điều này?

- Thùy Dung có gương mặt thuần Việt, chiều cao tốt. Mọi người ghi nhận sự cố gắng của cô ấy sau một năm đương nhiệm. Về phía tập đoàn RAAS - đơn vị giữ bản quyền và Cục biểu diễn nghệ thuật đã xem xét kỹ lưỡng và lựa chọn Giang đại diện VN, Giang tin là họ đã cân nhắc rất nhiều khía cạnh. Tất cả đều mong có một đại diện xứng đáng cho vẻ đẹp VN tại Miss World.

- Nhưng khi đi thi, chị sẽ quàng lên mình băng đeo có hàng chữ "Miss Vietnam", trong khi chị chưa phải là Á hậu 1, 2 hay Hoa hậu Việt Nam?

- Khi Giang đã được chọn đi thì ra đến thế giới thì người ta sẽ chẳng cần biết Hương Giang là ai mà người ta chỉ quan tâm đó là một gương mặt đến từ Việt Nam, đó là Miss đại diện cho Việt Nam. Nếu Giang không xứng đáng để đi thi thì đã không được đề cử và không được chọn. Giang đi thi và sẽ cố gắng hết sức cho những gì mình có thể làm tốt trong thời điểm này, để được công nhận, chứ không phải chứng minh bản thân bằng danh hiệu.

- Trước khi có tin Hương Giang sẽ đi thi Miss World, chính chị vẫn còn nghĩ Ngọc Diễm đã được chọn thay vì chị hay các ứng cử viên khác. Thế nhưng một mặt vẫn thấy chị âm thầm chuẩn bị cho cơ hội lớn đến với mình. Vậy thông tin cuối cùng chị được chọn đi thi có còn là bất ngờ đối với chị? Chị nghĩ rằng mình đã được chuẩn bị kỹ càng, đủ để tự tin cho lần đi thi này?

- Thời gian trước, Giang chưa được thông báo về việc làm hồ sơ tuyển chọn thi MW nên không hề biết ai sẽ đi thi. Khi tập đoàn RAAS nhờ PL hỗ trợ tìm ứng viên và công ty đề cử, Giang mới nghĩ tới việc đi thi Miss World. RAAS thông báo với các ứng viên nên chuẩn bị sẵn mọi thứ vì thời gian rất gấp gáp. Giang nghĩ đây là một cơ hội lớn, là vinh dự nếu được chọn nên cố gắng luyện tập, nghĩ ý tưởng.

Giang chỉ biết thông tin chính thức được chọn đi lúc 4h ngày 23/10, nửa tiếng sau khi có quyết định của Cục nên mấy ngày nay rất bận rộn lo chuẩn bị mọi thứ. Giang có nhiều lợi thế khi tham gia Miss World, cả về sự chín muồi của bản thân cũng như sự giúp sức của các nhà thiết kế, chuyên gia makeup, thầy dạy múa kiếm.

- Chị nói chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ đi thi Miss World, tuy nhiên, nhìn vào bảng thành tích của chị có thể coi chị là "chuyên gia thi hoa hậu" theo hướng từ từ mà tiến: Người có mái tóc đẹp nhất Hoa hậu Phụ nữ VN qua ảnh, Hoa hậu Hải Dương, Top 10 Hoa hậu VN, đi thi Hoa hậu châu Á, Á hậu 2 hoa hậu VN toàn cầu. Tại sao chị lại đi thi sắc đẹp nhiều như thế?

- Giang may mắn có nhiều cơ hội tới với mình và biết lựa chọn đúng. Cuộc thi là cơ hội để mình học hỏi, trưởng thành rất nhiều. Cuộc sống vốn rất ngắn ngủi, tuổi trẻ và nhan sắc chỉ có một thời, tại sao lại không cố gắng để sau này phải nuối tiếc? Thêm nữa, sau mỗi cuộc thi, Giang lại có thêm nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

- Trải qua rất nhiều cuộc thi hoa hậu khác nhau, kinh nghiệm quan trọng nhất mà chị tiếp nhận được khi đến với các cuộc thi sắc đẹp là gì? Chị muốn đem đến một hình ảnh Hương Giang thế nào trong Miss World 2009 lần này?

- Sự tự tin là điều mà các thí sinh VN đều thiếu. Nó bắt nguồn từ nền giáo dục Á Đông, thiếu kiến thức xã hội- giao tiếp, thiếu sự đào tạo và có thể là tuổi còn quá trẻ. Các bạn thí sinh quốc tế luôn rất năng động và tự tin, thể hiện mình. Còn chúng ta đưa người đẹp đi thi mà chẳng có sự chuẩn bị gì hết ngoài trang phục và những khóa học ngắn hạn. Đó là thiệt thòi rất lớn!

Giang biết mình là người có phong thái và tính cách thuần Việt nên sẽ phát huy ưu điểm này, cộng thêm sự năng động, tự tin của tuổi trẻ.

- Như chị tâm sự thì chị muốn đến với Miss World lần này với mục đích chính là để quảng bá văn hóa - lịch sử - con người VN là chủ yếu chứ không đặt nặng mục tiêu giành chiến thắng. Điều này vẫn nghe rất quen, giống như các thí sinh hay bảy tỏ đi thi để giao lưu học hỏi. Chị có nghĩ thế là ngược đời không, vì nếu chị giành chiến thắng, đoạt thứ hạng cao thì đương nhiên thông qua chị, thêm một lần hình ảnh về VN được người ta quan tâm đến?

- Miss World là cuộc thi đề cao vẻ đẹp vì mục đích từ thiện, nhân ái chứ không như Miss Universal đề cao vả đẹp cá nhân nên mục tiêu của Giang hoàn toàn phù hợp. Theo cá nhân Giang, khi mình thực tâm có lòng nhân ái, sự duyên dáng và tự hào về dân tộc thì sắc đẹp sẽ tự tỏa sáng.

- Các cuộc thi Miss World các năm trước, tuy còn nhiều lận đận với đại diện của VN nhưng chúng ta đã có nhiều người lọt vào các vị trí top 15, 20. Điều đó có gây khó khăn với chị?

- Giang đặt ra mục tiêu cho mình là quảng bá lịch sử- văn hóa- con người VN và kêu gọi bạn bè quốc tế tới với VN năm 2010. Cuộc thi hoa hậu là một hoạt động xã hội, với Miss World, họ đề cao vẻ đẹp vì một mục đích cao cả nên mục tiêu này của Giang là hoàn toàn phù hợp. Còn về giải thì chúng ta không thể đặt kì vọng khi chẳng hề có sự đầu tư, đào tạo nào cho thí sinh.

- Chị nghĩ mình có lợi thế gì ở Miss World 2009 khi Miss World 2010 sẽ được tổ chức ở VN?

- Có thể đại diện Việt Nam sẽ được chú ý hơn khi bắt đầu cuộc thi song để tạo ấn tượng thì cần sự thể hiện, cố gắng của chính thí sinh.

- Một Hương Giang dịu dàng, mang vẻ đẹp hiền hậu kiểu Á Đông thì có thể hình dung là sẽ múa kiếm ở Miss World như thế?

- Giang rất thích sự oai hùng, tinh thần và lòng yêu nước của nữ tướng Trưng Trắc, Trưng Nhị nên đã nhờ Thầy ở trường Sân khấu Điện ảnh chỉ dạy bài múa kiếm. Chắc chắn Giang sẽ không thể múa hoàn hảo như một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng sẽ mang đậm tính truyền thống của Việt Nam.

Chọn cách tránh né thay vì phải nói dối

- Trên một tờ báo, thấy chị có nói về sự tự hào vì bạn trai hiện tại của chị, là người Trung Quốc. Vậy anh ấy biểu lộ sự tự hào về chị khi chị là người được đi thi Miss World lần này như thế nào?

- Giang xin phép không trả lời về vấn đề tình cảm. Chỉ có thể nói rằng Giang đang cảm nhận được mình sống từng ngày, hạnh phúc với sự quan tâm của người thân, bạn bè, có một công việc mình yêu thích, nhiều dự định để cố gắng và thấy mình có ích khi giúp đỡ được người khác.

- Chị là người sống xa gia đình từ lâu, khi từ Hải Dương vào Sài Gòn học tập và lập nghiệp. Chị có phải là một người mẫu sống tự lập hoàn toàn, không dựa vào "bóng tùng quân" nào để đạt được những thành công như ngày hôm nay?

- Mẹ là người dạy Giang phải sống tự lực, tự trân trọng bản thân mình. Giang cũng nhìn vào mẹ để biết sống sao cho tốt, không dựa dẫm vào người khác mà phải đánh đổi. Dựa vào người khác để sống thì sẽ chẳng còn tự do mà Giang thì không muốn giam hãm bản thân mình. Ngoan để được bình yên!

- Có khi nào bạn nói dối khi trả lời phỏng vấn báo chí? Khi đi thi Miss World, theo chị, trong trường hợp nào mình cần phải "diễn"?

- Trong cuộc sống không thể khi nào cũng nói thật. Giang chọn cách tránh né trả lời nếu không muốn nói tới vấn đề đó, thay vì nói dối. Khi đi thi, thí sinh luôn luôn phải tươi tắn, tràn đầy sức sống, thay vì nhăn nhó với đôi giày cao gót và lịch làm việc dày đặc.

- Hồi đi thi Hoa hậu Việt Nam, chiều cao của Giang được công bố là 1m76 rồi sau đó là 1m78, đến nay trước khi đi thi Thế giới được công bố là 1m80. Đây là sai lệch khi đo đạc hay thế nào mà Giang cao lên vù vù vậy? Mai Phương Thúy cũng là một trường hợp tương tự. Giang tin vào cách giải thích nào về sự nhổ giò" của mình?

- Giang cũng không rõ tại sao, chắc tại giống bố (cười). Số đo mới nhất của Giang tại Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu là 5’10, tương đương 1m80.

- Chị học báo chí và từng nói muốn làm PR, nhưng nay chị không theo nghề này, phải chăng do đắt show làm mẫu mà do mải theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp quá mà chị "bỏ cuộc chơi"?

- Giang đặt ra kế hoạch cho 5 năm tới rồi. Sẽ dành trọn 2 năm để theo đuổi nghệ thuật và làm công tác xã hội vì Giang có thể làm các công việc khác cả đời nhưng không có nhiều thời gian để được “phiêu” trên sàn catwalk. Sau 2 năm là một kế hoach khác, nhưng Giang chưa bật mí được.

- Đã từng bùng nổ các cuộc thi sắc đẹp ở VN và cơ quan quản lý đã phải xiết lại các cuộc thi hoa hậu và năm nay là "khủng khoảng" thiếu người đẹp để đi thi quốc tế. Theo chị năm tới VN đăng cai Miss World, chúng ta có nên mở rộng trở lại việc thi sắc đẹp? Còn nếu không, vẫn chỉ có một cuộc thi cấp quốc gia được tổ chức thì nên tổ chức cuộc thi nào, chọn người ra sao?

- Theo ý kiến cá nhân Giang, chúng ta chỉ nên tổ chức một cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia, độ tuổi từ 18-26, yêu cầu rõ ràng về đạo đức, học thức và chọn ra 3 người đẹp đi thi Miss World, Miss Univer, Miss International. Đây là cách mà nhiều nước trên thế giới đang áp dụng. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu có giải thì chúng ta phải mất ít nhất 5-7 năm nữa để đào tạo, đầu tư cho thí sinh, thay vì “chụp giật” như hiện nay.

- Chúc Hương Giang sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp tại Miss World 2009!

Theo TTOL
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 15 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 19 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 21 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 23 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top