Hà Nội
23°C / 22-25°C

Á hậu Hoàng Anh qua lời kể của mẹ

Thứ tư, 15:41 29/08/2012 | Giải trí

Mỗi lần đi diễn thời trang người đẹp vẫn được bố đưa đi bằng xe máy vì cô không biết hết các con phố ở Hà Nội.

Á hậu Hoàng Anh có mẹ đồng hành trong suốt cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.
Ảnh: H.N.
 
Mới tròn 18 tuổi, Hoàng Anh vẫn là một cô gái trong sáng với tính cách vô tư, nhí nhảnh. Dù đã đi làm mẫu từ khi mới 14 tuổi và có nhiều kinh nghiệm trình diễn, nhưng khi lần đầu tham gia cuộc thi nhan sắc lớn như Hoa hậu Việt Nam cô vẫn không tránh khỏi những áp lực. Trước cuộc thi, rất nhiều người kỳ vọng vào việc Hoàng Anh chắc chắn sẽ vào top 3 nhưng bản thân cô và gia đình đều không muốn đặt ra mục tiêu quá cao để rồi phải thất vọng khi kết quả không như mong đợi. Tuy nhiên, danh hiệu Á hậu 2 tại đêm chung kết ngày 25/8 vừa qua là một phần thưởng xứng đáng cho Hoàng Anh sau những nỗ lực không biết mệt mỏi. Cô hài lòng về vị trí này và cảm thấy danh hiệu Hoa hậu dành cho Đặng Thu Thảo và Á hậu 1 dành cho Dương Tú Anh là hoàn toàn hợp lý.
 
Hoàng Anh là con gái út trong một gia đình gia giáo có hai anh em. Bố cô từng là nghệ sĩ múa, hiện tại đã chuyển sang bộ phận trang phục và sân khấu ở đoàn nghệ thuật, còn mẹ là giảng viên Đại học Văn hóa. Bố Hoàng Anh cao 1m80 nên cô đã thừa hưởng gen di truyền của bố. Theo lời kể của mẹ Á hậu, ở giai đoạn dậy thì, lúc 14 tuổi, Hoàng Anh đã ra dáng một thiếu nữ với chiều cao quá khổ so với bạn bè trong lớp. Cô cao nhất trong số các bạn gái và đứng sàn sàn với các bạn trai. Cũng vì chiều cao 1m76 này mà khi tham gia vào lớp học múa, Hoàng Anh thường không được chọn vào múa nhóm vì bị chênh lệch về chiều cao quá nhiều. “Con bé về nhà than phiền với tôi rằng, có khi nào con bé chọn nhầm nghề hay không”, mẹ Hoàng Anh cười khi nói về con gái.

Sống trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ nên niềm đam mê với múa cứ lớn dần trong tâm hồn cô bé Hoàng Anh. Vào năm 12 tuổi, sau khi cùng bố mẹ đi xem buổi diễn ballet của một nghệ sĩ ở cạnh nhà, Hoàng Anh say sưa đến mức quyết tâm nối nghiệp bố. Cô tự đăng ký học múa tại nhà một nghệ sĩ múa trong khu nhà gia đình cô đang ở. Nghệ sĩ này sau khi dạy cho Hoàng Anh một thời gian đã khuyến khích và động viên cô thi vào trường múa. Cô dễ dàng thi đậu và học từ đó cho đến khi tốt nghiệp vào mùa hè vừa qua.

Ở cạnh nhà Hoàng Anh là gia đình vợ chồng cựu người mẫu Quang Tú. Anh là giám đốc của công ty người mẫu nổi tiếng ở Hà Nội, nơi từng đào tạo Mai Phương Thúy và Ngọc Hân trong thời điểm cả hai đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào các năm 2006 và 2010. Thân thiết với gia đình Hoàng Anh, thấy cô bé mới 14 tuổi mà đã cao ráo và sở hữu vóc dáng đẹp, Quang Tú thuyết phục bố mẹ Hoàng Anh cho cô đi tập luyện để trở thành người mẫu. Lần đầu tập catwalk và trình diễn thời trang, Hoàng Anh thích thú và ngay lập tức về nhà nói với bố mẹ, cô muốn chinh phục sàn diễn. Tuy nhiên, bố cô là người khắt khe nên không muốn con gái đi theo cái nghề vốn có nhiều thị phi. Nhưng trước sự đam mê của con gái, ông đành gật đầu đồng ý với điều kiện, Hoàng Anh chỉ đi diễn vào cuối tuần, còn ngày thường, cô phải đi học văn hóa và múa.
 
Cô tỏa sáng trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam tối 25/8 và
đoạt danh hiệu Á hậu 2. Ảnh: Hoàng Hà.
 
Là con gái út, lại hoạt động trong lĩnh vực thời trang nên bố Hoàng Anh luôn quan tâm, chăm sóc cho cô công chúa của gia đình. Mỗi lần Hoàng Anh đi diễn thời trang, ông đều đưa đón tận tình. Mẹ Á hậu kể: “Nói ra thì mọi người cười nhưng là con gái Hà Nội nhưng Hoàng Anh không thể nhớ hết những con đường của thủ đô. Con bé biết đi xe máy nhưng vì chưa thi bằng lái nên cũng không dám một mình đi xe ra phố chơi với bạn bè. Lúc nào con bé cũng được bố chở đi. Dù đi diễn đến tận đêm khuya, con bé cũng có bố đồng hành”.

Khi hỏi mẹ Hoàng Anh có sợ con gái sau khi đoạt danh hiệu, lấn sâu vào showbiz thì sẽ bị “nhiễm” những thói quen xấu hay vướng scandal không, bà chỉ cười: “Tương lai thế nào thì tôi không rõ, nhưng hiện tại, Hoàng Anh không thích sự ồn ào của showbiz. Con bé có nhiều ước mơ để theo đuổi hơn là danh tiếng”. Mẹ Á hậu tiết lộ, ngoài học múa, Hoàng Anh còn ham học tiếng Trung. Cô có thể giao tiếp thành thạo với người Trung Quốc và đang theo một khóa học để kiếm tấm bằng loại ưu, xin học bổng toàn phần ở đại lục về ngành văn hóa.

Trong suốt gần 10 ngày tham gia các hoạt động của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012, Hoàng Anh luôn được cánh phóng viên quan tâm bởi chiều cao nổi bật và tính cách có phần trẻ con. Mẹ cô cho biết: “Hoàng Anh là cô bé ngoan ngoãn, không ham chơi và thích đàn đúm với bạn bè. Khi còn học cấp 3, con bé rất ít khi tham gia các hoạt động trong lớp đến mức cô giáo chủ nhiệm còn nhận xét trong sổ học bạ là thiếu hòa đồng. Vì muốn Hoàng Anh không sống thu hẹp mình, tôi đã khuyến khích con nên đi chơi cùng bạn bè. Sau này, Hoàng Anh đã chịu khó đi dự tiệc sinh nhật của các bạn, nhưng cứ sau khi ăn xong, con bé lại điện thoại để bố đón về. Con bé không thích uống bia, rượu hay đi hát karaoke bởi những nơi đó quá ồn ào”.

Vì muốn đi thi Hoa hậu Việt Nam 2012, từ đầu năm, Hoàng Anh đã giảm bớt khẩu phần ăn để giảm cân. Tuy nhiên, không vì thế mà cô bỏ dở việc học văn hóa. Trước khi gửi hồ sơ thi Hoa hậu, cô đã hoàn thành xong bài thi tốt nghiệp ở trường múa, sau đó là thi vào chuyên ngành Quản trị Văn hóa tại trường Đại học Văn hóa. Hoàng Anh đã thi đậu vào trường với số điểm 24. Với kết quả học tập này, bố mẹ cô hoàn toàn yên tâm để cô thử sức ở cuộc thi nhan sắc mang tầm vóc quốc gia.

Lọt qua vòng chung khảo phía Bắc, Hoàng Anh chỉ có vài ngày để chuẩn bị hành lý lên đường đến Đà Nẵng. Mẹ Á hậu nhớ lại: “Hàng ngày tôi phải chở con đi khắp nơi để đặt đầm dạ hội, áo dài và các trang phục mặc hàng ngày. Chưa kể tiền giày dép và nhiều món đồ khác, tôi cũng tốn đến 10 triệu để mua quần áo cho con. May mắn là Hoàng Anh đã nhờ được nhà thiết kế Hoàng Hải may cho áo dạ hội mặc đêm chung kết, chuyên gia trang điểm Quốc Hưng hỗ trợ làm đẹp nên gia đình tôi đỡ lo lắng hớn. Thế nhưng, tính sơ sơ, tôi cũng tốn một khoản tiền không nhỏ để chuẩn bị tất cả mọi thứ cho con thi Hoa hậu Việt Nam. Vợ chồng tôi đều nghĩ rằng, hãy cứ chiều theo ý muốn của con gái bởi năm nay Hoàng Anh 18 tuổi, chuẩn bị bước sang một trang mới của cuộc đời. Những thử thách, áp lực tại cuộc thi Hoa hậu cũng là bài học lớn mà không phải cô gái nào cũng có cơ hội được trải nghiệm và trưởng thành lên từ đó”.

Thời gian thi Hoa hậu Việt Nam, bố Hoàng Anh bận đi công tác tại Tây Nguyên nên không thể có mặt ở Đà Nẵng để ủng hộ cho con gái. Mẹ Á hậu thì bay vào Đà Nẵng từ ngày 18/8 để chuẩn bị đạo cụ cho Hoàng Anh thi Người đẹp Tài năng vào ngày 19/8. “Con bé điện thoại cho tôi nói rằng không có thời gian để chuẩn bị chiếc ghế tre làm đạo cụ cho bài múa quạt. Bởi vậy, tôi mới vội vàng bay vào và mất cả buổi tối nhờ một người bạn ở Nhà hát Trưng Vương tìm đạo cụ cho con bé. Đáng lẽ, ở phần thi Người đẹp Tài năng, Hoàng Anh sẽ múa nón, nhưng vì thời gian chuẩn bị cho cuộc thi ít quá nên con bé mới sử dụng lại bài múa lúc thi tốt nghiệp”, mẹ Hoàng Anh tâm sự.

Dù không ở bên động viên con thi Hoa hậu Việt Nam nhưng bố Hoàng Anh vẫn lặng lẽ hàng ngày gọi điện hỏi chuyện con gái. Cũng chính ông đã may trang phục cho Á hậu để cô thực hiện bài múa ở phần thi tài năng. Ông khuyên con gái không nên đặt kỳ vọng quá cao tại cuộc thi bởi nếu không đoạt được bất cứ danh hiệu nào thì cũng không rơi vào tâm trạng thất vọng.
 
Còn mẹ Hoàng Anh thì chia sẻ: “Là một người mẹ, ai cũng muốn con mình trở thành Hoa hậu. Thế nhưng, tôi cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nếu như con gái không có thành tích gì”. Bản thân Hoàng Anh lại rất quyết tâm và tự tin trong mọi hoạt động của cuộc thi. Khi nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp và quyến rũ của con gái trên các báo mạng, bố Hoàng Anh tự hào và nói với rằng, ông rất tự hào về cô: “Chỉ cần được báo chí để ý và đánh giá cao như vậy cũng là một thành công lớn với Hoàng Anh rồi”.
 
Hiện tại, trở về với cuộc sống thường nhật sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Á hậu Hoàng Anh cố gắng sắp xếp thời gian để vừa học tập, vừa đi diễn thời trang và tham gia công tác xã hội.
 
Theo Ngôi sao
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 7 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 7 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 8 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 12 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 13 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 15 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top