Hà Nội
23°C / 22-25°C

U xơ thần kinh

Điều trị Sarcoma mô mềm ở các chi

Điều trị Sarcoma mô mềm ở các chi

Sống khỏe

Sarcoma mô mềm là khối u ác tính phát triển trong mô mềm của các chi. Bác sĩ Leon Foo, chuyên gia cơ xương khớp, Bệnh viện Mount Elizabeth Singapore chia sẻ về tình trạng này và các lựa chọn điều trị khác nhau.

Giải cứu nữ bệnh nhân U70 hơn nửa cuộc đời sống cảnh "đại bàng gãy cánh"

Giải cứu nữ bệnh nhân U70 hơn nửa cuộc đời sống cảnh "đại bàng gãy cánh"

Y tế

GiadinhNet - Hàng trăm khối u xơ thần kinh chi chít khắp cơ thể, gây biến dạng, phì đại toàn bộ vùng nách, cánh tay nữ bệnh nhân này khiến bà không thể nhấc tay lên đầu.

Ho khan 1 tháng, chàng trai 25 tuổi suýt nguy kịch vì khối u nặng 3kg ở ngực

Ho khan 1 tháng, chàng trai 25 tuổi suýt nguy kịch vì khối u nặng 3kg ở ngực

Y tế

GiadinhNet - Suốt 1 tháng ho khan kéo dài, tức ngực khó thở, anh T.N.L (Thanh Hóa) không biết rằng mình đang mang khối u nặng 3kg, chiều dài 20cm trong lồng ngực…

Người đàn ông mang khối u ở mặt cần hỗ trợ tiếp để tạo hình hộp sọ

Người đàn ông mang khối u ở mặt cần hỗ trợ tiếp để tạo hình hộp sọ

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải bài viết: “Xót xa cuộc sống người đàn ông 20 năm mang khối u trên mặt”, phản ánh về tình trạng bệnh tật của anh Đỗ Văn Tính (trú tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội), nhiều tấm lòng hảo tâm cả trong và ngoài nước đã chia sẻ, giúp đỡ bệnh nhân này. Hiện anh Tính đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u, nhưng các bác sỹ cho biết anh vẫn rất cần sự giúp đỡ của mọi người để tạo hình hộp sọ.

Người đàn ông mang khối u ở mặt 20 năm đã được phẫu thuật

Người đàn ông mang khối u ở mặt 20 năm đã được phẫu thuật

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Anh Đỗ Văn Tính ở xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, (Hà Nội) – nhân vật Vòng tay nhân ái MS 182 đã được các bác sĩ Khoa phẫu thuật hàm mặt và tạo hình (Bệnh viện 108) phẫu thuật cắt bỏ khối u khổng lồ trên mặt.

Xót xa cuộc sống người đàn ông 20 năm mang khối u trên mặt

Xót xa cuộc sống người đàn ông 20 năm mang khối u trên mặt

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Khi 10 tuổi, anh phát hiện có một khối u mọc ở mắt trái, dù đã phẫu thuật nhưng khối u vẫn phát triển. Theo thời gian, khối u che hết phần má bên trái, chiếm hết cả mắt, mũi, tai… Giờ mắt trái anh lúc nào cũng chảy nước giàn giụa không nhắm lại được. Đã hơn 20 năm, anh Đỗ Văn Tính (ở xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) phải sống chung với khối u vì nhà quá nghèo không thể có tiền phẫu thuật.

Top