Hà Nội
23°C / 22-25°C
Lợi dụng cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số: Phạt đến 5 triệu đồng

Lợi dụng cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số: Phạt đến 5 triệu đồng

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Điều này được quy định chi tiết tại Điều 50, Chương 4, Nghị định 110/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 11/11) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Chính phủ nói gì về hôn nhân đồng giới?

Chính phủ nói gì về hôn nhân đồng giới?

Xã hội

GiadinhNet - Chính phủ cho rằng, không nên can thiệp bằng các biện pháp hành chính vào quyền được sống chung của người đồng tính.

Niềm tin và công lý

Niềm tin và công lý

Xã hội

GiadinhNet - Sự kiện ông Nguyễn Thanh Chấn (ở Việt Yên, Bắc Giang) được trở về nhà sau 10 năm chịu án oan đã gây chấn động dư luận suốt mấy ngày qua. Nhiều người rơi lệ vì mừng cho ông và gia đình đã được giải oan, nhưng cũng có những giọt nước mắt ngậm ngùi vì hai chữ... công lý.

Gần 700 tử tù đang "đợi"

Gần 700 tử tù đang "đợi"

Pháp luật

GiadinhNet - Hiện mới có 3 trường hợp được thi hành án theo hình thức tiêm thuốc độc.

Hàng chục nghìn người xuống đường ủng hộ hôn nhân đồng tính

Hàng chục nghìn người xuống đường ủng hộ hôn nhân đồng tính

Bốn phương

Hàng chục nghìn người ở Đài Loan hôm qua xuống đường tham gia cuộc diễu hành ủng hộ hôn nhân đồng tính lớn nhất châu Á trong thời điểm cơ quan lập pháp của đảo này đang xem xét thông qua dự luật hôn nhân đồng tính.

Ba cô gái ngực trần biểu tình đòi... quyền nạo phá thai

Ba cô gái ngực trần biểu tình đòi... quyền nạo phá thai

Bốn phương

Phiên họp của quốc hội Tây Ban Nha hôm qua bất ngờ gián đoạn bởi sự xuất hiện của ba cô gái ngực trần thuộc tổ chức những người ủng hộ quyền nạo phá thai.

Vĩnh biệt người Thủ trưởng tối cao!

Vĩnh biệt người Thủ trưởng tối cao!

Xã hội

GiadinhNet - Bàn tay Tướng Giáp dày, ấm và mềm như bông... Đó là hình ảnh đầu tiên ùa về trong tâm trí người lính, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị công nhận hôn nhân đồng giới

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đề nghị công nhận hôn nhân đồng giới

Xã hội

Chê dự luật Hôn nhân gia đình có quan điểm nửa vời, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý đề nghị dứt khoát, thậm chí công nhận luôn hôn nhân đồng giới.

Có thể phạt xe không chính chủ từ 2015

Có thể phạt xe không chính chủ từ 2015

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GTVT vừa kiến nghị Chính phủ về việc quy định xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu theo quy định (không chính chủ).

Sống cùng cha mẹ đẻ vẫn là con ngoài giá thú

Sống cùng cha mẹ đẻ vẫn là con ngoài giá thú

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đang sống cùng cha, mẹ đẻ vẫn phải làm con ngoài giá thú- đó chỉ là một trong nhiều hậu quả mà những đứa bé của các cặp vợ chồng tảo hôn phải gánh chịu!

Chuyện lạ ở Hà Nội: Quan xã "bán khống" nhà dân

Chuyện lạ ở Hà Nội: Quan xã "bán khống" nhà dân

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều người dân sống bình yên trên mảnh đất cha ông để lại và đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bỗng chốc mất đất, mất nhà vì “bàn tay ma” của người đứng đầu chính quyền cấp xã. Sự việc đang gây xôn xao dư luận diễn ra tại xã Phương Đình (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Chuyện khó tin về đôi vợ chồng già tuổi thất thập cùng tốt nghiệp đại học

Chuyện khó tin về đôi vợ chồng già tuổi thất thập cùng tốt nghiệp đại học

Xã hội

GiadinhNet -Thật khó tin, khi đã bước vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy” thì đôi vợ chồng cô Lê thị Bạch Vân và thầy Trần Hữu Tài vẫn không nguôi niềm ham học. Đôi vợ chồng này đang nắm trong tay vài ba bằng đại học, cao đẳng.

3 kẻ quá khích náo loạn tòa án

3 kẻ quá khích náo loạn tòa án

Pháp luật

GiadinhNet- Trong lúc Hội đồng Xét xử đang thi hành nhiệm vụ tại một phiên tòa công khai, thì bất ngờ một số đối tượng có mặt tại khán phòng đã có những hành vi la ó, gào thét, chửi bới HĐXX gây náo loạn phiên tòa.

Bé trai 11 tuổi có con với phụ nữ 36 tuổi

Bé trai 11 tuổi có con với phụ nữ 36 tuổi

Bốn phương

Một bé trai 11 tuổi người New Zealand mới đây có con với người mẹ 36 tuổi của một bạn cùng lớp bé, làm dấy lên câu hỏi vì sao phụ nữ không thể bị buộc tội hiếp dâm ở nước này.

Vụ người mang hai họ ở Hải Dương: Thu hồi giấy khai sinh, xét kỷ luật cán bộ

Vụ người mang hai họ ở Hải Dương: Thu hồi giấy khai sinh, xét kỷ luật cán bộ

Pháp luật

GiadinhNet - Một động thái đáng hoan nghênh của UBND huyện Kim Thành (Hải Dương) đối với vụ việc này đã được đưa ra hôm 12/6.

Lần đầu lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội: Đại biểu đã đánh giá khách quan

Lần đầu lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội: Đại biểu đã đánh giá khách quan

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 11/6, lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt.

Top