Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trung tâm tiếng Anh

Shark Thủy giữ đúng cam kết: 29/31 trung tâm Apax Leaders đã mở cửa trở lại

Shark Thủy giữ đúng cam kết: 29/31 trung tâm Apax Leaders đã mở cửa trở lại

Giáo dục

GĐXH - Hôm qua (21/3), 29 trung tâm tiếng Anh Apax English và Apax Leaders trên toàn quốc đã chính thức mở cửa trở lại. Đây là động thái mở đầu cho kế hoạch mở cửa trở lại 31 trung tâm tiếng Anh đầu tiên trong giai đoạn từ ngày 20 - 31/3.

"Cô giáo" chửi học sinh là "con lợn" bị phạt 25 triệu đồng

"Cô giáo" chửi học sinh là "con lợn" bị phạt 25 triệu đồng

Xã hội

GiadinhNet - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã ra quyết định về việc yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy đối với bà Nguyễn Thị Kim Tuyến.

Nguyên thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị xử lý nghiêm cô giáo nhục mạ học viên là "óc lợn"

Nguyên thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị xử lý nghiêm cô giáo nhục mạ học viên là "óc lợn"

Xã hội

GiadinhNet – Theo nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Xuân Nhĩ, ngoài thực hiện chế tài mạnh với Trung tâm tiếng Anh MST thì cần phải rà soát lại tất cả các cơ sở giảng dạy ngoại ngữ khác.

Vụ giáo viên Tiếng Anh thóa mạ học viên: Tầm thường hóa vai trò của người thầy

Vụ giáo viên Tiếng Anh thóa mạ học viên: Tầm thường hóa vai trò của người thầy

Xã hội

GiadinhNet - Xung quanh vụ việc một giáo viên dạy Tiếng Anh của Trung tâm Ngoại ngữ MST English (Hà Nội) thóa mạ học viên, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS tâm lý Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa các khoa học giáo dục (Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội) để hiểu hơn về thực trạng này.

Người mắng học sinh là “con lợn” chỉ có bằng… kế toán

Người mắng học sinh là “con lợn” chỉ có bằng… kế toán

Xã hội

GiadinhNet – Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu trung tâm này có báo cáo giải trình về hồ sơ học viên và chịu trách nhiệm đảm bảo quyền lợi và việc bồi hoàn học phí cho người học.

Đừng “chợ búa hóa” lớp học

Đừng “chợ búa hóa” lớp học

Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày nay, một cô giáo dạy tiếng Anh lại gây phẫn nộ trong dư luận khi gọi học viên là “thằng mặt lợn” và liên tiếp văng tục để đối đáp với học viên.

Vụ cô giáo chửi học sinh là con lợn: “Thóa mạ học trò thì cô làm sao có nhân cách!”

Vụ cô giáo chửi học sinh là con lợn: “Thóa mạ học trò thì cô làm sao có nhân cách!”

Xã hội

GiadinhNet – "Thái độ của cô đối với trò là thiếu tôn trọng, coi thường và đi quá xa là mạt sát học trò. Điều đó cho thấy không chỉ đạo đức không tốt mà khả năng nghề nghiệp không được nhuần nhuyễn, đúng mực… Thóa mạ, hạ thấp nhân cách học trò thì cô làm sao có nhân cách được?” - TS. Nguyễn Tùng Lâm nêu ý kiến.

Trung tâm có cô giáo chửi học viên là "con lợn" không có giấy phép hoạt động

Trung tâm có cô giáo chửi học viên là "con lợn" không có giấy phép hoạt động

Xã hội

GiadinhNet – Bước đầu đoàn kiểm tra đến làm việc, cả 3 cơ sở của trung tâm tiếng Anh này đều không tổ chức lớp học.

Sở GD&ĐT Hà Nội vào cuộc vụ cô giáo mắng học viên là "con lợn"

Sở GD&ĐT Hà Nội vào cuộc vụ cô giáo mắng học viên là "con lợn"

Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội đã nắm được và sẽ vào cuộc vụ việc này.

Giáo viên tiếng Anh chửi học viên là "con lợn": Trung tâm bất ngờ lên tiếng

Giáo viên tiếng Anh chửi học viên là "con lợn": Trung tâm bất ngờ lên tiếng

Xã hội

GiadinhNet – Giáo viên tại trung tâm tiếng Anh đã có những lời lẽ thậm tệ với học viên khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Cô giáo 9x mất liên lạc với gia đình không rõ nguyên nhân

Cô giáo 9x mất liên lạc với gia đình không rõ nguyên nhân

Xã hội

GiadinhNet – Cô giáo Quách Thị Hường, (SN1994, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã mất liên lạc với gia đình từ ngày 30/11.

Cô giáo "cung bò cạp" sẽ bị xử lý ra sao?

Cô giáo "cung bò cạp" sẽ bị xử lý ra sao?

Xã hội

GiadinhNet - Câu chuyện cô giáo Lê Na xưng mày - tao với sinh viên trong mấy ngày qua khiến dư luận không khỏi sốc, nhất là đối với các bậc phụ huynh. Thậm chí cô giáo này còn lớn tiếng đe dọa người đăng clip, thách thức cho rằng mình thuộc “cung bọ cạp” nên không sợ gì? khiến dư luận thêm một phen dậy sóng.

Cô giáo xưng "mày tao" với học viên: Người tung clip nói gì?

Cô giáo xưng "mày tao" với học viên: Người tung clip nói gì?

Xã hội

B.Y cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, nữ giáo viên L.N đã gửi email đe dọa, bắt B.Y phải xin lỗi. B.Y cũng công khai trên Facebook của mình một số tin nhắn, email đe dọa từ tài khoản có tên L.N.P.

Top