Hà Nội
23°C / 22-25°C
Trẻ làm quen với tiếng Anh từ 3 tuổi trong trường mầm non có phù hợp?

Trẻ làm quen với tiếng Anh từ 3 tuổi trong trường mầm non có phù hợp?

Xã hội

GiadinhNet - Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các trường mầm non có điều kiện phù hợp sẽ được tổ chức chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo, theo phương châm giáo dục “chơi mà học, học bằng chơi”.

Học sinh, sinh viên Bắc Ninh nghỉ học 3 ngày để rà soát đối tượng tiếp xúc các ca bệnh

Học sinh, sinh viên Bắc Ninh nghỉ học 3 ngày để rà soát đối tượng tiếp xúc các ca bệnh

Xã hội

GiadinhNet - Theo thông báo của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh, học sinh, sinh viên và học viên các trường học, trung tâm trên địa bàn tỉnh sẽ nghỉ học 3 ngày để rà soát đối tượng tiếp xúc với các ca bệnh.

Quảng Ninh: Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của các trường hợp liên quan ca mắc 1347

Quảng Ninh: Đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của các trường hợp liên quan ca mắc 1347

Y tế

GiadinhNet - Liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số 1347 (BN1347) ở thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã xác minh được 1 trường hợp F1 của BN1347 và tiến hành lấy mẫu phẩm.

Đà Nẵng: Học sinh mầm non, trung tâm ngoại ngữ và năng khiếu nghỉ học từ 26/7

Đà Nẵng: Học sinh mầm non, trung tâm ngoại ngữ và năng khiếu nghỉ học từ 26/7

Xã hội

GiadinhNet - Để phòng chống dịch COVID-19, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã có chỉ đạo học sinh, học viên cơ sở mầm non, trung tâm ngoại ngữ, năng khiếu, dạy thêm học thêm nghỉ học từ 13h ngày 26/7.

Hải Phòng: Học sinh tiểu học được học bán trú trở lại

Hải Phòng: Học sinh tiểu học được học bán trú trở lại

Xã hội

GiadinhNet - Văn bản mới nhất của Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng cho phép các đơn vị giáo dục triển khai học bán trú ở bậc tiểu học và ôn tập, bồi dưỡng buổi 2 đối với các khối lớp còn lại.

Hải Phòng: Trở lại trong dịch COVID-19, nhiều cơ sở đào tạo ngoại ngữ gặp khó

Hải Phòng: Trở lại trong dịch COVID-19, nhiều cơ sở đào tạo ngoại ngữ gặp khó

Xã hội

GiadinhNet- Dù có văn bản cho phép hoạt động trở lại, song hơn nửa số cơ sở trung tâm đào tạo ngoại ngữ ở Hải Phòng vẫn chưa thể đón học sinh do nhiều khó khăn về nhân sự, kinh tế.

Hải Phòng: Nhiều trung tâm ngoại ngữ chuyển đổi phương pháp dạy trong mùa dịch COVID-19

Hải Phòng: Nhiều trung tâm ngoại ngữ chuyển đổi phương pháp dạy trong mùa dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet- Trước tình hình nghỉ phòng chống dịch COVID-19 kéo dài, nhiều trung tâm ngoại ngữ ở Hải Phòng đã buộc phải xoay chuyển sang giảng dạy online nhằm giúp học sinh không quên kiến thức, khắc phục khó khăn về kinh tế trong đại dịch này.

Phòng chống dịch nCoV, Hà Nội tạm dừng hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng văn hóa

Phòng chống dịch nCoV, Hà Nội tạm dừng hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng văn hóa

Xã hội

GiadinhNet - Để phòng chống virus corona, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa yêu cầu tất cả các trung tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa trên địa bàn phải ngừng hoạt động đến hết ngày 9/2; thực hiện vệ sinh, khử trùng lần hai tại các trường học vào cuối tuần này.

Tổ chức đường dây thi hộ, “hotgirl” nhận án 4 năm tù

Tổ chức đường dây thi hộ, “hotgirl” nhận án 4 năm tù

Pháp luật

Với tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức... để tổ chức đường dây thi hộ, thu lời bất chính, Lê Thị Mỹ Duyên – “hotgirl” sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đã lãnh 4 năm tù giam.

Thầy giáo 59 tuổi ở Bình Dương 'nựng' vòng 1 học sinh lớp 9 nhiều lần khi dạy bồi dưỡng môn Toán

Thầy giáo 59 tuổi ở Bình Dương 'nựng' vòng 1 học sinh lớp 9 nhiều lần khi dạy bồi dưỡng môn Toán

Pháp luật

Trong lúc nữ sinh lớp 9 đang chép bài tập môn Toán, người thầy giáo đã nhiều lần sờ ngực, thậm chí đưa tay qua áo để chạm vào vùng nhạy cảm dù nạn nhân phản kháng.

Tổ chức chương trình tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng anh tiểu học tại Thanh Hóa

Tổ chức chương trình tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng anh tiểu học tại Thanh Hóa

Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay (ngày 8/8) tại khách sạn Sao Mai Thanh Hóa, trung tâm ngoại ngữ quốc tế Let's Go Thanh Hóa là đơn vị duy nhất tại Thanh Hóa đã phối hợp với Sở GD&ĐT Thanh Hóa và NXB OXFORD tổ chức chương trình tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh Tiểu học năm 2018- 2019.

Hậu cô giáo chửi học viên "mặt lợn": Kiểm tra tất cả các trung tâm ngoại ngữ trên cả nước

Hậu cô giáo chửi học viên "mặt lợn": Kiểm tra tất cả các trung tâm ngoại ngữ trên cả nước

Xã hội

GiadinhNet - Ngay sau vụ cô giáo chửi học viên là "con lợn" tại trung tâm ngoại ngữ “chui” MST English (Hà Nội), Bộ GD&ĐT đã yêu cầu cả nước rà soát, kiểm tra các trung tâm ngoại ngữ.

Chuyên gia tâm lý mổ xẻ vụ cô giáo cung Bọ cạp: Có một sự "tự hào"

Chuyên gia tâm lý mổ xẻ vụ cô giáo cung Bọ cạp: Có một sự "tự hào"

Xã hội

GiadinhNet - TS Tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý cho rằng, qua cách phát ngôn thì thấy cô Lê Na không dám thừa nhận rằng hành vi đó là sai trái. Ngược lại có vẻ như cô đang tự hào.

"Cô giáo cung Bọ cạp" Lê Na và bài học chế ngự cơn nóng giận

"Cô giáo cung Bọ cạp" Lê Na và bài học chế ngự cơn nóng giận

Xã hội

GiadinhNet – Không thể chiến thắng được cơn nóng giận, "cô giáo cung Bọ cạp" Lê Na đã có hành vi tổn thương cho người khác và bản thân mình.

Cô giáo Lê Na đã thể hiện bản lĩnh "cung Bọ cạp" thế nào trong buổi họp báo?

Cô giáo Lê Na đã thể hiện bản lĩnh "cung Bọ cạp" thế nào trong buổi họp báo?

Xã hội

GiadinhNet - Tại buổi "đăng đàn" hôm 5/8 trước báo giới về clip gây xôn xao dư luận, cô giáo cung Bọ cạp Lê Na đã bộc lộ rõ cá tính của mình qua cách trả lời phỏng vấn.

"Bún mắng" giáo dục: Hễ giỏi là có quyền chửi?

"Bún mắng" giáo dục: Hễ giỏi là có quyền chửi?

Xã hội

Tại một số trung tâm ngoại ngữ, luyện thi đại học và các lớp dạy thêm - những dịch vụ cung cấp kiến thức cho người học bên ngoài hệ thống nhà trường - đang có hiện tượng những người dạy giỏi chuyên môn cũng đồng thời có tính cách đặc biệt, nhiều khi bao gồm cả lời lẽ và ứng xử không đúng mực.

Top