Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triệt phá đường dây trốn sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao"

Thứ sáu, 13:02 27/01/2023 | Pháp luật

GĐXH - Thông qua mạng xã hội, anh S được một người ở tỉnh Hải Dương rủ sang Campuchia làm việc với mức lương hàng tháng từ 1000- 1.500 USD. Toàn bộ chi phí đi lại sẽ do công ty bên phía Campuchia lo liệu...

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nguyên (SN 1990, trú tại TP. Chí Linh) và Hoàng Thế Anh (SN 1996, ở huyện Thanh Miện) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài,

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh N.Đ.S (trú tại tỉnh Hải Dương) gửi đến Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Hải Dương. Anh S cũng chính là 1 trong 7 người xuất cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp tại Campuchia được giải cứu về nước.

Đầu tháng 11/2021, thông qua mạng xã hội, anh S được một người ở tỉnh Hải Dương rủ sang Campuchia làm việc với mức lương hàng tháng từ 1000- 1.500 USD. Người lao động chỉ cần biết sử dụng máy tính, còn toàn bộ chi phí đi lại sẽ do công ty bên phía Campuchia lo liệu.

Cuối tháng 11/2021, nạn nhân đến địa điểm test COVID-19 tại TP. Hải Dương và gặp 4 người gồm: N.C.D (SN 2005, trú tại huyện Gia Lộc); T.T.Q (hay còn gọi là T.T.B, SN 2005); N.Đ.V (SN 1981) và một người tên B (đều trú tại tỉnh Hải Dương). Trong đó, nạn nhân có quen biết N.C.D và qua nói chuyện, anh S. được biết N.C.D, T.T.Q cũng được đưa sang Campuchia để làm việc.

Từ lá đơn tố cáo của nạn nhân, triệt phá đường dây trốn sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao" - Ảnh 1.

Đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan Công an

Sau khi có mặt tại sân bay Tân Sân Nhất (TP. Hồ Chí Minh), anh S. cùng 3 nạn nhân khác được người đàn ông tên là Thế Anh đón về một quán ăn tại quận Bình Thạnh ăn uống. Khi ăn xong, Thế Anh gọi thêm 1 xe ô tô 7 chỗ đưa cả nhóm di chuyển đến Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Do biết lực lượng chức năng làm chặt nên xe đi về hướng bờ biển tỉnh Kiên Giang. Sau đó, cả nhóm được Thế Anh đưa lên tàu ra đảo Phú Quốc và một người tên Nguyên hướng dẫn lên cano rồi chuyển sang tàu đánh cá. Khi sang đến xứ người, qua tìm hiểu anh S. biết họ bị bán sang Campuchia với giá 4000 USD/ người.

Mỗi ngày, anh S. và những người có mặt phải làm 15-18h nhưng chỉ được trả lương 200USD/tháng và thường xuyên bị đánh đập. Thấy công việc không đúng như lời giới thiệu ban đầu nên nạn nhân tìm cách liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xin được giải cứu về Việt Nam. Giữa tháng 9/2022, anh S. được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đưa về nước bằng đường bộ qua cửa khẩu Hà Tiên, Kiên Giang.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của anh S, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Hoàng Thế Anh và Nguyễn Văn Nguyên; đồng thời tiến hành vận động các đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Khoảng tháng 10/2021, Thế Anh mở quán cầm đồ tại phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh). Trong quá trình này, có một người thường xuyên đến quán và qua nói chuyện, Thế Anh biết anh ta hay qua lại giữa biên giới Việt Nam-Campuchia làm việc tại sòng bài của một người Trung Quốc.

Nếu ai có nhu cầu sang Campuchia làm việc thì bảo với anh ta, công việc là làm về games cho các công ty của người Trung Quốc ở bên Campuchia, mức lương từ 800 đến 1000 USD/tháng; được bao ăn, ở; việc đi lại không cần dùng hộ chiếu hay giấy tờ tuỳ thân.

Khi đưa người trót lọt, anh ta được hưởng 30 triệu đồng/người và  trả cho Thế Anh là 3 triệu đồng/người. Tiếp đó, Thế Anh đồng ý và đã trao đổi thông tin trên cho bạn bè, trong số đó có Nguyên… 

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 8 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 14 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top