Hà Nội
23°C / 22-25°C

VTV có gì sai khi mời Lệ Rơi lên sóng truyền hình?

Thứ ba, 13:12 30/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Cũng giống như mọi trào lưu chỉ trích xuất hiện rầm rộ lâu nay, sự chỉ trích dành cho VTV1 là hơi quá lời, thậm chí là “oan” cho nhà đài khi cho rằng họ đang lá cải hóa báo chí khi đề cập đến vấn đề Lệ Rơi.

Tối 27/12, chàng trai “thảm họa” Lệ Rơi (Lê Đức Hậu) đột nhiên xuất hiện trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam trong chương trình "Cuộc sống thường ngày" khiến không ít khán giả ngỡ ngàng.

Cộng đồng mạng “dậy sóng” bởi những ý kiến đa phần là chỉ trích dành cho những người làm báo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Chúng tôi xin nói lại cho rõ về sự nổi tiếng của Lệ Rơi. Lệ rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987, là một người nông dân trồng ổi. "Ca sĩ" này bắt đầu nổi tiếng (được nhiều người biết đến) khi tải clip những bài hát anh thể hiện lên youtube, trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhiều nhất năm 2014.

 

 

 

Điều đáng nói là những clip đó được nhiều người để ý không phải vì anh hát quá hay mà là vì quá...buồn cười. Dường như tất cả các nốt nhạc mà Lệ Rơi hát đều sai, chẳng ra một thanh âm nào. Lệ Rơi hát không ra hát nhưng rất hồn nhiên, chẳng cần biết người khác nghĩ về mình thế nào. Giọng hát "lạ" cộng thêm một phong cách gây hài tự nhiên bởi sự đối lập giữa dáng vẻ quê mùa của một người nông dân và cách hát đắm say hơn cả ca sĩ.

Tất cả đều được Lệ rơi thể hiện một cách hồn nhiên, cộng thêm bí danh Ca sĩ Lệ Rơi càng khiến cho người ham vui được một trận cười đến...rơi lệ. Trong khi đời sống đã quá thừa những điều giả dối thì sự xuất hiện của Lệ Rơi thật thà từ chân tơ đến kẽ tóc, như một lẽ tự nhiên, đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Cái tên Lệ Rơi nổi lên là vì lẽ đó.

Việc truyền thông tìm nhân vật nổi tiếng để khai thác, phục vụ độc giả, gián khả là một lẽ đương nhiên, không riêng gì ở Việt Nam. Nhưng nhiều người cũng vì thế mà có cái nhìn không hay về nghề báo. Dư luận gọi cách làm báo như vậy là cách làm của những tờ báo lá cải, không mang lại lợi ích gì cho xã hội.

Chính vì thế mà khi VTV1 mời Lệ Rơi, một người nổi tiếng bất đắc dĩ lên làm khách mời của chương trình Cuộc sống thường ngày đã khiến nhiều người hết sức bức xúc. Đa phần ý kiến là chỉ trích, cho rằng VTV1 đang biến một kênh truyền hình chính thống trở thành lá cải khi đề cập một vấn đề hết sức nhảm nhí – vấn đề Lệ Rơi.

Sự thật thì Lệ Rơi không phải là ca sĩ nổi tiếng mà là một hiện tượng xã hội. Đó là hiện tượng nổi tiếng bởi những trò nhảm nhí, vô thưởng vô phạt trong thực tế đời sống xã hội hôm nay. Và khi đã là hiện tượng xã hội thì báo chí không thể đứng ngoài cuộc. Báo chí vốn có sứ mệnh phản ánh sự thật. Né tránh sự thật của xã hội là sự bất lực của những người làm nghề chân chính.

Với Lệ Rơi, sự thật đằng sau hiện tượng đó là gì? Tìm ra câu trả lời chính là nhiệm vụ của báo chí. Như vậy việc VTV1, hay những tờ báo trước đây thực hiện chủ đề về Lệ Rơi chẳng có gì sai. Không phải cứ đề cập đến vấn đề nhảm nhí, con người nhảm nhí thì báo chí cũng đồng thời trở thành nhảm nhí. Đây là một cách nhìn hoàn toàn phiến diện.

Việc mời Lệ Rơi lên sóng truyền hình vì thế là hoàn toàn bình thường, thậm chí rất cần thiết nếu thông qua cuộc phỏng vấn đó, người xem thấy rõ được bản chất của sự nổi tiếng đó là gì, đằng sau sự nổi tiếng đó là gì, cho thấy vấn đề xã hội gì đang diễn ra…

Lệ Rơi say sưa hát Em của ngày hôm qua như một cách chọc cười thiên hạ

Lệ Rơi say sưa hát "Em của ngày hôm qua" như một cách chọc cười thiên hạ

Việc phản ánh hiện tượng Lệ Rơi, hay đưa Lệ Rơi lên sóng truyền hình làm khách mời của VTV1 nếu đáp ứng được những yêu cầu trên thì VTV đang thực hiện đúng nghiệp vụ của mình. Còn nếu VTV mời Lệ Rơi lên sóng truyền hình để vinh danh, để cổ súy, để ca ngợi em thì đó mới là điều sai trái.

Xem nội dung phỏng vấn Lệ Rơi trên chương trình Cuộc sống thường ngày của VTV1 thì thấy rằng VTV không hề có ý đồ vinh danh ca sĩ Lệ Rơi. Nội dung phỏng vấn xoay quanh những câu hỏi về những điều xảy ra sau khi Lệ Rơi “nổi tiếng”.

Kết thúc chương trình, MC Hoàng Trang nói: "Khi tôi có chia sẻ thông tin trên Facebook cá nhân về sự xuất hiện của Nguyễn Đức Hậu trong chương trình này, có một số khán giả đã thắc mắc là: "Tại sao khách mời lại là Lệ Rơi - một nhân vật gây những dư luận trái chiều. Nhưng qua câu chuyện vừa rồi của Nguyễn Đức Hậu, chúng ta có thể thấy một điều, điều đáng quý nhất của mỗi người, đó là hãy dám sống với niềm đam mê của mình, dám thể hiện cá tính, niềm đam mê ấy, đừng e ngại. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tỉnh táo, bởi trong thế giới phẳng với sự bùng nổ của Internet, rất có thể chúng ta sẽ phải đón nhận tất cả những điều mong muốn và không mong muốn mà Internet mang lại."

Như vậy cách tiếp cận vấn đề của VTV1 là hoàn toàn bình thường, chỉ có điều họ làm chưa tới, chưa mổ xẻ, chưa đào sâu được những vấn đề đằng sau hiện tượng Lệ Rơi. VTV1 mới chỉ đơn thuần nêu vấn đề một cách sơ sài. Chính sự sơ sài đó đã không thuyết phục được người xem dẫn đến sự chỉ trích của dư luận dành cho VTV1 sau khi chương trình được phát sóng. Cũng giống như mọi trào lưu chỉ trích xuất hiện rầm rộ lâu nay, sự chỉ trích dành cho VTV1 là hơi quá lời, thậm chí là “oan” cho nhà đài khi cho rằng họ đang lá cải hóa báo chí khi đề cập đến vấn đề Lệ Rơi.

Mạc Vi

Mạc Vi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 5 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 9 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top