Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ bờ môi Ngọc Anh đến bầu ngực Giáng My

Thứ năm, 15:00 27/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - "Tôi mong mọi người hãy quên chiếc váy gây xôn xao đi vì chiếc váy gợi cảm không làm méo mó một nhân cách”, đó là chia sẻ của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My sau sự cố trang phục LHP Quốc tế Hà Nội vừa qua.

Diện chiếc đầm khá “khoe” khéo vòng một gợi cảm và thân hình quyến rũ bằng chất liệu xuyên thấu trên thảm đỏ khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2014, người đẹp Giáng My không ngờ mình lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận với những bình luận gây “sốc”.

Ngay sau khi thông tin và hình ảnh lan truyền trên các diễn đàn, trang mạng, facebook… nhiều tranh luận quanh trang phục của người đẹp này được tung ra. Hầu hết ý kiến thiên về chỉ trích Giáng My ăn mặc phản cảm, không phù hợp với độ tuổi U40. Thậm chí, có không ít bình luận còn đánh đồng cách ăn mặc với phông nền văn hóa, nhân cách của người đẹp.

Bộ váy của Giáng My lúc này có thể bị xem là không phù hợp, biết là lại trở thành kín đáo trong tương lai không xa.

Bộ váy của Giáng My lúc này có thể bị xem là không phù hợp, biết đâu lại trở thành "kín đáo" trong tương lai không xa.

Vậy nên nhìn nhận sự việc của Giáng My thế nào đây? Rất khó để đưa ra kết luận chính xác tuyệt đối rằng hợp hay không hợp, gợi cảm hay phản cảm bởi ngoài quan niệm thẩm mỹ mang dấu ấn cá nhân còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác như: thời gian, lịch sử.

Trên thế giới, thảm đỏ vẫn được xem là nơi “trình diễn” những cá tính nghệ thuật nên thông thường cách đánh giá của dư luận dù diễn ra sôi nổi đến mức nào thì vẫn không quá cứng nhắc, cực đoan.

Với những sự kiện văn hóa đình đám, thảm đỏ thế giới không thiếu những sự xuất hiện ồn ào. Ngay tại LHP Cannes 2014, những tên tuổi “nổi như cồn” của màn ảnh cũng gây tranh cãi khi diện trang phục gần như khoe trọn vòng một táo bạo từ thiên thần nội y Adriana Lima, diễn viên Hofit Golan đến siêu mẫu Karlie Kloss...

Ở Việt Nam, vào thập niên 1990, dư luận cũng từng chỉ trích ca sĩ Y Phụng vì luôn mặc trang phục gợi cảm khoe ra vòng một quyến rũ đến "tức mắt" hay cách ăn mặc của Tam ca 3A mà đặc biệt nhất là Ngọc Anh với bờ môi dày, tô son đậm, bị cho là gợi tình.

Cách ăn mặc và cặp môi gợi cảm của Ngọc Anh từng khiến nữ ca sĩ hứng đá trong những năm cuối thập niên 90, nhưng đến nay lại quá bình thường.
Cách ăn mặc và cặp môi gợi cảm của Ngọc Anh từng khiến nữ ca sĩ "hứng đá" trong những năm cuối thập niên 90, nhưng đến nay lại quá bình thường.

Đến bây giờ, cách tô son môi đậm như Ngọc Anh hay mặc đồ gợi cảm như Y Phụng không còn là hình ảnh xa lạ nữa. Thậm chí, hiện tại, Ngọc Anh 3A đã đằm thắm trở lại, Y Phụng sang hải ngoại vẫn trung thành với màu tóc đen truyền thống thì nhiều người trẻ tuổi còn táo bạo hơn, phóng khoáng hơn.

Tương tự, đối với những môi trường có chất lượng đời sống cao, nếu nhìn từ sau lưng một người phụ nữ thì sẽ khó phân biệt được tuổi tác bởi họ có sự cập nhật về thời trang, sự tập luyện để dáng vóc thon thả dù đã bước vào trung niên. Vậy những chỉ trích "cưa sừng làm nghé", cảnh tỉnh tuổi tác với Giáng My trong tình huống này sẽ giải quyết được vấn đề gì. Chưa kể, ở khía cạnh nào đó, cần khuyến khích sự trẻ trung, tự tin ở phụ nữ để có được ý nghĩa, sự đóng góp tích cực trong cuộc sống.

Xét một cách công bằng, về nhan sắc, khó ai có thể phủ nhận chuyện Giáng My trẻ đẹp hơn tuổi 43 rất nhiều. Bên cạnh sắc đẹp trời phú, cô cũng sở hữu phong thái tươi tắn, nhẹ nhàng và một sự nghiệp thành đạt, không ì xèo bởi scandal.

Có một câu ngạn ngữ: “Biểu cảm người phụ nữ mang trên gương mặt quan trọng hơn nhiều quần áo mặc trên người”. Từ bộ trang phục của Giáng My, dư luận có quyền bình phẩm xấu đẹp theo ý kiến chủ quan của từng cá thể nhưng nếu đánh đồng với văn hóa, nhân cách thì lại là sự liên hệ khập khiễng và hoàn toàn không thuyết phục.

Thùy Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 6 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 9 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top