Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Trút giận” bằng im lặng?

Thứ bảy, 07:32 31/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Cộng đồng mạng đang xôn xao về trường hợp cô giáo C dạy toán gần nửa năm không giảng bài cho học sinh.

Căn nguyên cô không giao tiếp với lớp học này vì sự thách thức của 1 học sinh trong lớp. Trước đây, vì va chạm với học sinh đó mà cô từng bị kỷ luật. Cô vẫn dạy Toán tại lớp này vì hơn nửa lớp không đồng ý đổi giáo viên và chọn giải pháp “dạy học trong im lặng”.

Người cảm thông cho cô C thì cho rằng, trong trường hợp này, ban giám hiệu nhà trường, hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân của sự việc để giải quyết vấn đề đúng đắn. Không nên để cho những người làm trong nghề cao quý thấy tủi nhục, cay đắng khi đứng trước bục giảng.

“Tại sao cô giáo không giảng bài duy nhất 1 lớp? Khi nhà trường muốn đổi giáo viên khác mà một nửa học sinh không chịu đều có nguyên do cả? Nghề giáo viên bây giờ như làm dâu trăm họ, vì có nhiều cậu ấm, cô chiêu. Trường hợp cô giáo phải quỳ, chọn con đường im lặng là điển hình", nickname Lê Nguyên bày tỏ.

Có nickname nhận là học trò của cô C bình luận rằng: “Tôi thừa nhận trước khi học cô, tôi không có thiện cảm nhưng dần dần tôi yêu kiến thức và cách sống của cô. Giờ tôi đã vào đại học tôi càng trên quý cách dạy của cô hơn. Trong chuyện này chỉ có thể là người trong cuộc họ mới hiểu rõ!”.

Những người nhìn nhận sự việc theo chiều hướng khác thì bình luận rằng, cô C đã từng bị kỉ luật vì có lời lẽ xúc phạm học sinh. Nhưng đó là lý do để cô bỏ rơi thiên chức người thầy, bỏ rơi một thế hệ thì có đúng không. Học sinh sẽ ra sao khi không được cô giảng bài? Có nhiều cách ứng xử sao cô chọn cách này? Lỗ hổng kiến thức của các em ai chịu?

“Theo mình áp lực quá thì cô nên nghỉ, tìm nghề khác phù hợp hơn. Ở lại nên có biện pháp lấy lại công bằng cho mình. Giáo viên còn không thể tự bảo vệ mình thì chỉ bảo các con cũng sẽ hạn chế. Trút giận lên đầu học sinh là sai rồi... Học sinh đi học có đóng học phí, giáo viên đi dạy có nhận lương. Hãy làm đúng trách nhiệm của mình”, bạn Ngọc Hà thẳng thắn.

Giáo dục quan trọng hơn cả đó là sự tương tác giữa thầy và trò. Nếu cô C từ chối sự tương tác ấy đồng nghĩa, cô từ chối thiên chức dạy học thì không có lý do gì để giữ lại. Cô C từ chối giảng bài vì 1 học sinh cá biệt nào đó - có đồng nghĩa với việc, em học sinh đó sắp tới sẽ trở thành học sinh "cá biệt" hay không? Việc hành xử sai dễ hỏng 1 thế hệ, mất cơ hội học tập của học sinh, trách nhiệm ấy - ai gánh? Mọi người có thể miễn cưỡng thông cảm cho cô, nhưng tương lai của học sinh - ai dám chịu trách nhiệm?

Trong lớp học nếu có một vài em học sinh làm mất trật tự thì nhắc nhở, nếu tiếp tục ảnh hưởng đến tập thể nên dùng giải pháp tạm thời im lặng cho lớp tự chỉnh đốn lại. Nhưng phải nói rõ lý do tại sao mình im lặng cho các em, tập thể tự giải quyết với nhau. Cách ứng xử vì một học sinh ảnh hưởng đến cả tập thể thật nguy hại!

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top