Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường dạy nói dối

Thứ hai, 09:02 14/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Thầy cô thường dạy học sinh phải thật thà, nhưng đôi khi hành động của thầy cô lại không đúng với những gì đã dạy học sinh.

Cứ tưởng cái đô thị văn minh đã khiến cho con trẻ được hưởng “phúc phần”, nào ngờ, những bài học đầu đời lại là… nói dối! Bé T, con chị Nga ở quận Long Biên (Hà Nội), một chiều từ trường mầm non về mang theo mấy tờ giấy, nằng nặc đòi mẹ cho đi học… tiếng Anh. Hỏi con vì sao chưa học chữ Việt đã đi học tiếng Anh thì bé bảo, có mấy cô đến lớp con phát kẹo, bim bim rồi đưa cho cô giáo con giấy này, cô giáo con bảo mang về xin bố mẹ đi học?! Chị Nga hoảng hốt bởi rõ ràng, ngành giáo dục đã quy định cấm dạy chữ ở cấp mầm non cơ mà? Không lẽ cô giáo lại không biết?

Nhưng cái sự hoảng hốt của chị Nga cũng chưa phải là đã dừng lại, những lớp “nhận biết chữ cái”, “tập làm toán” cho trẻ mầm non trước khi vào lớp 1 vẫn nhan nhản mời chào suốt cả mùa hè. Người khai sinh ra nó, không ai khác chính là những người dạy trẻ, những cô giáo không thể công khai dạy trẻ ở lớp, ở trường! Ngày đầu đời đi học, trẻ đã vô tình tiếp cận với sự gian dối của người lớn là vậy!

Lên tiểu học, rồi trung học cơ sở, trẻ con ở các đô thị lớn lại tiếp tục được dạy “nói dối”. Cháu B con anh Sơn ở một quận nội thành Hà Nội đang học tiểu học, một hôm về nhà chìa tờ giấy “Đơn xin được tham gia bồi dưỡng kiến thức”. Hoảng hồn vì cháu mới lớp 4, học cả tuần bán trú ở trường thì còn bồi dưỡng cái nỗi gì, anh gặng hỏi thì con bảo, cô giáo đọc cho con chép đơn “xin học”, bảo đưa về cho bố mẹ ký. Anh đọc kỹ tờ giấy thì hóa ra là chữ con mình thật, dưới phần “xin xỏ” để “được đi học” đầy non nớt của nét chữ trẻ thơ đó là phần “Ý kiến của phụ huynh”. Anh kiên quyết không cho con đi học thêm thì cháu lăn ra nhà khóc vì sợ… cô mắng?!

Rất nhiều những lớp học thêm đã mọc lên núp bóng dưới những lá đơn đề nghị của chính phụ huynh! Rất nhiều những buổi học thêm, dạy thêm được mở ra dưới sự tiếp tay của hội cha mẹ học sinh các lớp. Họ, những bậc làm cha, làm mẹ dẫu không muốn nhưng thể theo ý nguyện đã được “mớm” trước của giáo viên đã cực chẳng đã để làm cái việc đó. Đằng sau đó là gì? Là tiền bạc, là sự hy sinh thời gian, hy sinh tuổi thơ của con trẻ họ, là nỗi sợ cố hữu của những người làm cha, làm mẹ “muốn sang thì bắc cầu kiều…”.

Và, đằng sau tất cả những thứ đó là nỗi sợ lớn gấp ngàn vạn lần cho cả xã hội: Ngay trên ghế nhà trường, trẻ con đã được dạy… nói dối!

Thường sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top