Hà Nội
23°C / 22-25°C

Triển lãm...thi thể

Thứ bảy, 07:21 07/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đây không phải là câu nói mang nghĩa bóng mà hoàn toàn được hiểu theo đúng nghĩa đen của từ này. 137 mẫu vật người đã nhựa hóa được trưng bày trong triển lãm.

Cuộc triển lãm này do một đơn vị nước ngoài tổ chức, được Sở Văn hóa-Thể thao TP HCM cấp phép. Triển lãm có tên “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người”.

Có thể nói, bảo tồn tử thi bằng kỹ thuật plastic hóa là một phát kiến mang tính đột phá, được sáng chế vào năm 1979 bởi bác sĩ và nhà giải phẫu học người Đức Gunther Von Hagens. Kỹ thuật này cho phép bảo tồn những mô, cơ quan được lấy ra từ cơ thể người chết hoặc toàn bộ thi thể trong 100 năm hoặc hơn. Không dừng lại ở lĩnh vực y khoa, từ năm 1995, bác sĩ Hagens đã đưa các thi thể nhựa hóa này “chu du” các nước bằng các cuộc triển lãm. Tính đến nay, đã có hơn 26 triệu khách tham quan trên toàn thế giới và thu hút được 9.000 người đăng ký hiến tặng xác cho bảo tàng Plastinarium Guben.

Tuy nhiên, những ngày qua, bên cạnh một số ý kiến đồng tình, dư luận cũng phản ứng dữ dội. Ở góc độ pháp luật, theo các luật sư, việc sử dụng những bộ phận cơ thể người, xác người vào mục đích triển lãm là không phù hợp với quy định của pháp luật. Còn ở góc độ đạo đức, việc đem những bộ phận cơ thể, xác người đã chết vào một cuộc triển lãm, bán vé thu tiền chẳng khác gì kinh doanh trên thân thể người đã khuất.

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra ngày 5/7, Bộ VH,TT&DL đã khá lúng túng khi được báo chí chất vấn về tính pháp lý của triển lãm. Trước đó, đơn vị xin phép có ý định tổ chức tại Hà Nội, nhưng đây là triển lãm chưa từng có tiền lệ nên Cục Mỹ thuật-Triển lãm-Nhiếp ảnh (vốn chỉ quản lý, cấp phép các hoạt động triển lãm liên quan đến mỹ thuật và nhiếp ảnh) nên đã từ chối. Song sau đó, Sở Văn hóa-Thể thao TP HCM đã cấp phép, lại cho kéo dài đến tận tháng 12/2018. Dù dư luận phản ứng như vậy, nhưng cho đến hôm nay, Bộ VH-TT&DL vẫn chưa đưa ra được quyết định đối với Sở Văn hóa-Thể thao TPHCM.

Theo Ban Tổ chức, cuộc triển lãm trên là một trong những mô hình triển lãm thành công nhất lịch sử, mang tính đột phá trong hoạt động giáo dục sức khoẻ cộng đồng tại nhiều nước trên thế giới. Đơn vị tổ chức còn cho biết, họ hy vọng người Việt sẽ xây dựng cho bản thân và cộng đồng một lối sống lành mạnh sau khi tham quan triển lãm. Người tham quan sẽ hiểu rõ cấu tạo và hoạt động sinh học cũng như thấy được tác hại của những thói quen xấu đến cơ thể. Đồng thời, triển lãm cũng sẽ là động lực khuyến khích cho mọi người tìm hiểu nhiều hơn về khoa học đời sống vv và vv...

Dù Ban Tổ chức nói vậy, nhưng dư luận vẫn không thể hiểu, nếu tổ chức triển lãm với mục đích đó thì sao lại bán vé vào cửa lên đến 200.000/người? Điều này thật khó chấp nhận. Hay văn hóa nước ta khác nước họ? Ngoài ra, với những hình ảnh có phần rùng rợn, triển lãm này, nếu có tổ chức, cũng chỉ nên thực hiện trong phạm vi hẹp, phục vụ công tác chuyên ngành. Đâu phải công chúng nào cũng cảm nhận được mục đích "tốt đẹp" của Ban Tổ chức?

Cũng phải “cảm ơn” cuộc triển lãm này vì nhờ nó mà tới đây, Cục Mỹ thuật-Triển lãm-Nhiếp ảnh sẽ phải xây dựng dự thảo nghị định để bổ sung thêm vào loại hình triển lãm, sau nhiều năm chỉ có nhiếp ảnh và mỹ thuật.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 48 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top