Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trăm tỷ cho một cái… tên

Thứ bảy, 07:19 30/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Xứ Thanh đang gây xôn xao dư luận cả nước với câu chuyện đề xuất bỏ ra hơn 104 tỷ đồng chỉ để thực hiện một công việc là… kỷ niệm về một cái tên: Danh xưng Thanh Hóa!

1. Hơn 100 tỷ đồng cho một cái… tên? Nghe có vẻ phi lý nhưng đó là sự thật 100%. Sở VHTT&DL Thanh Hóa đã lên kế hoạch dự toán hơn 100 tỷ đồng cho lễ kỷ niệm “Danh xưng Thanh Hóa” với 4 hạng mục lớn, 29 hoạt động khác nhau. Trong đó, hạng mục dành cho 5 hoạt động quy mô cấp tỉnh chiếm gần 50% chi phí với số tiền hơn 48 tỷ đồng. Lễ kỷ niệm “danh xưng Thanh Hóa” này dự kiến sẽ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh tại quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) vào ngày 8/5/2019.

2. Hơn 100 tỷ đồng tiêu vào những việc gì quanh “cái tên” đó? Cũng như bao cuộc “tôn vinh” khác, chương trình tiêu tiền vô đối này sẽ gồm 2 phần: Phần nghi lễ và Chương trình nghệ thuật chào mừng mang chủ đề “990 năm Danh xưng Thanh Hóa”. Cụ thể, trong 2 năm 2018-2019, tỉnh Thanh sẽ tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 990 năm “Danh xưng Thanh Hóa” và Lễ kỷ niệm 990 năm “Danh xưng Thanh Hóa” (1029-2019). Trong đó, kinh phí dành cho lễ kỷ niệm được dự kiến khoảng 10 tỷ đồng; 5 hoạt động có quy mô cấp tỉnh 48,48 tỷ đồng; 17 hoạt động của các sở ban ngành trong tỉnh 31,31 tỷ đồng; 6 hoạt động của tuần lễ kỷ niệm 14,93 tỷ đồng… Con số đưa ra tròm trèm 105 tỷ đồng.

3. Hơn 100 tỷ đồng là giấy hay rác? Xin thưa, là tiền. Dẫu hình thành bằng nguồn nào thì đó cũng là tiền. Dẫu được chi hay được cho thì đó cũng là mồ hôi nước mắt của hàng vạn con người trong những tháng ngày lao động vất vả. Người ta tính toán một cách đơn giản thế này: Tỉnh Thanh nói riêng và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước nói chung hiện nay vẫn có hàng triệu người nghèo khổ sống dưới chuẩn. Những con người này, đa phần vẫn chỉ mong ngày có 3 bữa cơm ăn, năm có vài bộ quần áo lành lặn để mặc mà không thể. Hàng vạn người dân chưa có nhà để ở hoặc nhà tranh tre dột nát. Mà người ta tính rằng, nếu xây 1 ngôi nhà tình nghĩa trung bình mất khoảng 40 triệu đồng thì con số đề xuất để tỉnh Thanh “tôn vinh một cái tên” này tương đương với khoảng gần… 3.000 căn nhà. Trời ạ, đó là chốn dung thân mơ ước của khoảng 1 vạn người đói rách, cơ nhỡ đấy!

4. Hơn 100 tỷ đồng có “hiếm”? Xin thưa là “hiếm” khi thông tin đề xuất của ngành chức năng tỉnh Thanh sớm “phát lộ” ra ngoài. Còn có lẽ không hiếm lắm khi mà thời gian vừa qua, không ít tỉnh, thành đua nhau tổ chức “tôn vinh danh xưng” như thế. Có nghĩa là, đã có rất rất nhiều những căn nhà tình nghĩa không thể ra đời chỉ vì đâu đó người ta chỉ muốn mang tiền tỷ đi “tôn vinh một cái tên”!

Thường Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top