Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổn thất từ môi trường sư phạm có tì vết

Thứ năm, 07:06 13/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, thông tin về trường hợp Hiệu trưởng của một trường THCS tại một tỉnh Tây Nguyên mắc nhiều sai phạm về tài chính khiến dư luận ngỡ ngàng.

Theo đó, Hiệu trưởng trường này dù không hề giảng dạy vẫn nhận chế độ phụ cấp ưu đãi đứng lớp tổng cộng 99,3 triệu đồng. Đồng thời, vị Hiệu trưởng này cũng đã lập hợp đồng làm việc, kê khai, xác lập hồ sơ và lấy ngân sách để đóng toàn bộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho con gái của mình với tổng số tiền 48,2 triệu đồng. Mặc dù thực tế, con gái của Hiệu trưởng không làm việc tại trường.

Người đúng đầu trường học lại mang án gian dối là điều không thể chấp nhận được. Bởi đây là môi trường đặc biệt - môi trường giáo dục - nơi dạy dỗ hình thành nhân cách con trẻ.

Học trò gian lận trong thi cử sẽ phải chịu các hình thức xử lý nghiêm khắc từ nhắc nhở, hạ hạnh kiểm đến cấm thi. Vậy mà người đúng đầu nhà trường không một giờ đứng trên bục giảng dạy học, nhưng hàng tháng vẫn đều đặn ký chế độ phụ cấp đứng lớp mà không có ai xử lý, nếu thanh tra không vào cuộc làm rõ.

Chúng tôi tin rằng, với vị trí của mình, trước mỗi năm học, kỳ thi chắc chắn vị Hiệu trưởng kia sẽ căn dặn giáo viên và học sinh về tính trung thực. Bởi đây là một trong những chuẩn mực đạo đức cần và đủ mà nhà trường trau dồi cho học sinh. Sản phẩm nhà trường mang lại không phải thứ lợi ích tức thì mà là nhân phẩm và trí tuệ của con người được hình thành qua quá trình rèn luyện, dạy dỗ mỗi ngày.

Nhưng trong môi trường thiêng liêng đó, người đứng đầu lại bị vẩn đục nhân cách thì không chỉ thầy cô, người làm công đoàn ấm ức đến khi sự giả dối bị lộ mà sự mất mát đó là nỗi đau chung. Học trò cũng bị tổn thương và mất đi lòng tin với người thầy mình từng kính trọng, thậm chí có thể còn là thần tượng.

Trung thực là đức tính quý báu mà học sinh được rèn luyện khi ngồi trên ghế nhà trường. Muốn vậy, trước hết thầy cô phải là những tấm gương, thước đo nhân cách cho các em noi theo.

Khi người đứng đầu lạm quyền, gian dối vụ lợi cho bản thân sẽ là điều những người làm chế độ phải biết, nhưng khi bị thủ trưởng lấn lướt thì người dưới quyền cũng đành ấm ức vậy thôi. Nhất là trong môi trường sư phạm vốn điềm đạm và ít cạnh tranh. Vì vậy, việc phòng ngừa tiêu cực ở trường học, cần phải chú trọng hơn trong việc công khai tài chính.

Mục tiêu của môi trường sư phạm là hướng tới những con người trung thực, có tri thức để sau này đảm đương được công việc của mình. Nhưng ngay tự nhỏ các em đã mất đi niềm tin, sự tổn thương trong chính môi trường được cho là thiêng liêng, cao quý thì tì vết đó trong các em gột sao cho sạch?

Cái mất của sự gian dối trên không nhiều, chỉ hơn 100 triệu đồng, nhưng cái mất mát lớn hơn, đó là sự tổn thất niềm tin của học sinh và sự vấy bẩn môi trường sư phạm.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top