Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếc cho một thương hiệu

Thứ năm, 07:37 26/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Có câu: “Im lặng là vàng”. Nhưng trong khủng hoảng của một thương hiệu lụa nổi tiếng của Việt Nam mới đây thì sự im lặng của ông chủ doanh nghiệp này lại khiến khách hàng thất vọng.

Ngày 17/10, một công ty là khách hàng thường xuyên của doanh nghiệp lụa nổi tiếng kia phản ánh về việc doanh nghiệp cung cấp sản phẩm có mác "made in China" và trên chính sản phẩm này cũng có mác “made in Vietnam”. Ngay lập tức, phía công ty khách hàng đã lập biên bản sự việc, có chữ ký của người giao hàng và đại diện bên nhận hàng.

Hai ngày sau, công ty khách hàng nhận được văn bản trả lời của đại diện doanh nghiệp lụa nổi tiếng tại Hà Nội với nội dung giải thích: Trên một chiếc khăn thuộc mẫu khăn 55 x 55cm có 2 nhãn (“made in Vietnam” và “made in China”) là do nhân viên bộ phận kho khi soạn lô hàng 60 chiếc khăn cho quý công ty, do thiếu một chiếc đã lấy ngay trên máy may hiện đang sản xuất cho một khách hàng khác mà không kiểm tra kỹ. Đây là lô hàng 350 chiếc được sản xuất cho một khách hàng Hong Kong may riêng nhãn mác “made in China” theo yêu cầu của khách hàng vì lý do thủ tục nhập khẩu riêng của khách”. Và vì không đủ khả năng kiểm soát chất lượng và giá cả nên bước đầu chấp nhận cho họ dùng nhãn mác riêng của họ để bán lại các sản phẩm của doanh nghiệp.

Giải thích này không khiến cho dư luận thoả mãn. Người thì băn khoăn nếu làm như vậy, doanh nghiệp lụa nổi tiếng kia có vi phạm gắn tem mác xuất xứ sản phẩm khi xuất khẩu hàng, giả mạo nguồn gốc xuất xứ? Người lại nghi ngại về quy trình kiểm soát việc sản xuất, đóng gói, thực hiện đơn hàng, giao hàng của doanh nghiệp...

Trong lúc dư luận còn đang hoang mang thì chiều 25/10, một tờ báo đưa tin thêm người tiêu dùng tố khăn lụa của doanh nghiệp nổi tiếng kia mập mờ nhãn mác. Nguồn tin khác thì cho biết phía công ty khách hàng đã mang toàn bộ sản phẩm khăn lụa đặt mua của doanh nghiệp lụa nổi tiếng đi kiểm nghiệm vì cho rằng toàn bộ số khăn này không được làm từ lụa.

Điều lạ là giữa “tâm bão” dư luận, ông chủ doanh nghiệp vẫn giữ thái độ im lặng, dù giới truyền thông đã tích cực liên lạc bằng mọi cách. Nhiều người đã đưa ra lời bình về sự im lặng này: Có thể ông chủ doanh nghiệp cố tình im lặng để sự việc trôi đi, giống như một ngọn lửa nhỏ cháy len lén rồi sẽ tắt, hoặc khách hàng của doanh nghiệp chủ yếu là người nước ngoài nên sự việc dù có ầm ĩ trên truyền thông cũng chỉ là người Việt đọc, khách nước ngoài không quan tâm và doanh nghiệp cũng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vì bất cứ lí do gì thì sự im lặng này của ông chủ doanh nghiệp chỉ khiến cho sự nghi ngờ về “nghi án khăn Trung Quốc”là có thật và mất mát lớn hơn là sự mất lòng tin của khách hàng, đặc biệt là những người lâu nay đã dành tình cảm yêu mến cho một thương hiệu, một sản phẩm đã làm nên tên tuổi của ông chủ doanh nghiệp này.

Mai Thuý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 19 phút trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 34 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 47 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 2 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Top