Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thờ ơ là tự hại mình

Thứ bảy, 08:00 22/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đã có tới 15 người tử vong vì sốt xuất huyết và dịch bệnh này đang ngày càng lan rộng với tốc độ chóng mặt nhưng đáng buồn là nhiều người vẫn thờ ơ với dịch.

Theo Bộ Y tế, hiện cả nước đã có tới 57.492 ca sốt xuất huyết. Số người bệnh ở các tỉnh miền Bắc đã tăng 763% so với cùng kỳ năm ngoái, có tốc độ gia tăng nhanh kỷ lục và được các chuyên gia y tế đánh giá là bất thường. TP. HCM đứng đầu cả nước với 9.538 người bệnh, tiếp đó là Đà Nẵng, Bình Dương, Hà Nội, An Giang…

Với tốc độ lan truyền bệnh như hiện nay, khiến nhiều gia đình có con nhỏ lo sốt. Ngoài việc hợp tác với phường phun muỗi trong nhà, nhiều gia đình còn phòng bằng cách mua thêm đèn xua muỗi, đốt hay xịt tinh dầu, bôi thuốc chống muỗi… Tuy nhiên, vẫn có gia đình thờ ơ, bất hợp tác với lực lượng chức năng trong phòng chống dịch. Trên nhiều diễn đàn, nhiều người tỏ rõ sự bất bình thay lực lượng chức năng vì phường đến phun hóa chất diệt muỗi bị nhiều người ra mặt ngăn cản.

“Dịch sốt xuất huyết đang lan nhanh đến phát hoảng, nhà tôi lo sốt vó vậy mà khi phường đến phun thuốc muỗi hàng xóm vẫn có người không cho phun, nói: “Nhà tôi không có muỗi” hay “Anh đi chỗ khác mà phun nhà tôi sạch, không lo có muỗi”. Nhiều hộ gia đình biết rõ lịch phường đến phun thuốc muỗi thì căn giờ đóng cửa đi vắng để không cho lực lương chức năng phun muỗi trong nhà, bó tay luôn”, bạn Diệu Linh bức xúc.

“Ghét nhất là những người “điếc không sợ súng”, không hợp tác phun hóa chất diệt muỗi nếu chẳng may mắc dịch bệnh lại ngồi than”, bạn Quỳnh Nga bày tỏ.

Theo thông tin phản ánh từ cơ quan chức năng cũng phản ánh, nhiều khu chung cư, nhiều gia đình chỉ cho phun ở tầng 1 không cho phun ở tầng 2- 3 trở lên. Nhiều hộ gia đình không hợp tác bằng cách khóa trái cửa hoặc đóng cửa đi vắng. Nhiều gia đình chưa có ý thức loại bỏ tác nhân chứ loăng quăng, bọ gậy…

Trong khi đó, theo thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương sốt xuất huyết là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Vì vậy, trong hoàn cảnh hiện tại phụ huynh cần hợp tác với chính quyền phun thuốc chống muỗi, phòng bệnh cho con bằng cách tăng cao sức đề kháng, có thêm các biện pháp tránh muỗi. Đồng thời, phụ huynh cũng cần nhận biết trẻ mắc bệnh sớm, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng…Tích cực dọn vệ sinh môi trường nơi sinh sống, thau rửa sạch sẽ các vật dụng chứa nước, đi ngủ nằm màn.

Dịch sốt xuất huyết đang có những diễn biến lan rộng bất thường, nhất là trong điều kiện thời tiết hiện nay mưa liên miên, ngập lụt nước mưa đọng lâu ngày nên muỗi – loại côn trùng truyền bệnh càng sinh trưởng nhanh. Hơn lúc nào hết, mọi người cần chung tay phòng, chống dịch sốt xuất huyết đừng tự hại mình, người thân, trở thành gánh nặng cho cộng đồng vì ngó lơ khiến dịch bệnh tiếp tục bùng phát.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top