Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thận trọng với mạng người

Thứ sáu, 10:35 05/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Trên cuộc đời, không cá nhân nào có quyền tước đoạt đi mạng sống của người khác. Chỉ luật pháp làm được điều đó khi con người đã tự đẩy mình vào đường cùng do tội ác mà họ gây ra.

Và kể cả luật pháp, khi phán xét sinh mạng một con người cũng phải trải qua trình tự tố tụng nghiêm ngặt, lâu dài để mỗi lời tuyên án là công bằng, là không giết lầm, không lọt tội. Mà dẫu án đã tuyên, thời gian để thi hành hình phạt cao nhất ấy cũng phải tính bằng năm, thậm chí hàng chục năm, để những lỗi lầm trên cán cân công lý, nếu có, phải được nhìn thấy và chỉnh sửa. Tinh thần tối thượng ấy tồn tại khắp thế giới văn minh chứ chẳng riêng Việt Nam.

Hôm qua (4/12), tử tù Hồ Duy Hải - người bị cáo buộc, bị tòa tuyên đã giết 2 nhân viên Bưu điện Cầu Voi (Long An) năm 2008 - đã thoát chết chậm lại ít nhất một ngày. Bởi, nếu không có quyết định chấp thuận hoãn thi hành án của Tòa án nhân dân tỉnh Long An thì đúng hôm nay (5/12), Hồ Duy Hải sẽ phải “đền mạng” cho hai cô gái mà tòa cho là đã bị tử tù này xuống tay tàn độc.

Còn quá sớm để nói Hồ Duy Hải có oan hay không, nhưng những ngày dài đằng đẵng kêu oan của bà Nguyễn Thị Loan (mẹ tử tù Duy Hải) cùng những dấu hiệu bất thường được phát hiện, những bài báo… không phải ngẫu nhiên mà đến. Và luật pháp sẽ trở nên vô tình, tàn khốc nếu phớt lờ từng tia hi vọng mong manh ấy. Bản năng sống của Hồ Duy Hải, bản năng người mẹ của bà Loan, niềm tin của giới luật sư và báo giới, dẫu đúng, sai thế nào cũng cần được coi trọng, khi mà chuyện sống chết của một con người chỉ còn ngày một ngày hai.

Và tòa án tỉnh Long An đã làm được điều đó. Quyết định hoãn thi hành án tử hình vào phút chót khiến những người trong cuộc phải nín thở. Hi vọng được sống của tử tù Hồ Duy Hải cũng đã mở ra - dẫu mong manh - hơn là biết chắc ngày hôm nay sẽ là ngày cuối của anh ta. Các cơ quan tư pháp cũng sẽ có cơ hội sửa chữa sai lầm chết người nếu Hồ Duy Hải vô tội, hoặc có thêm thời gian khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật nếu quả thực Hải đã gây tội ác tày trời từ hơn 6 năm trước.

Với tính mạng con người, sự cẩn trọng ấy không thừa. Không có sự tuyệt đối, kể cả luật pháp. Con người tạo ra luật, tạo ra những phương pháp lấy cung, tạo nên những quy trình tố tụng. Và con người có thể sai lầm, cố tình hoặc vô ý.

Và sự thận trọng ấy càng nên làm khi mà án oan chung thân của ông Chấn chưa là câu chuyện cũ, khi mà đâu đây chúng ta vẫn thấy những lời xin lỗi người dân vì những bản tuyên án sai lầm.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top