Hà Nội
23°C / 22-25°C

Táo quân 2018 bị cho là miệt thị LGBT: Bức tâm thư của một người đồng giới

Thứ bảy, 19:00 24/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ca sĩ Lê Tiến được biết đến khi xuất hiện cùng Lê Linh trong "Tuyệt đỉnh song ca". Họ không ngần ngại công khai mình là người đồng giới, công khai tình yêu và sẵn sàng lên tiếng trước những ồn ào của dư luận như sự việc Táo quân 2018 bị cho là miệt thị cộng đồng LGBT. Báo Gia đình & Xã hội xin đăng tải bức tâm thư của ca sĩ Lê Tiến như một quan điểm riêng của ca sĩ này.

Táo quân chỉ là chương trình hài để vui cười. Thế thì hãy cứ vui cười. Nhưng vui vẫn cứ phải văn minh. Vui thì tất cả phải cùng vui, thế mới vui. Hãy mang những người có lỗi ra châm biếm để sang năm họ rút kinh nghiệm chứ đừng nên mang sự khác biệt hay nỗi đau của người khác ra mua vui như thế. Họ chẳng có tội tình gì. Và các bạn cũng chẳng vui nổi đâu.

Mọi sự sẽ êm đẹp nếu biết tôn trọng nhau và có điểm dừng. Bất cứ mối quan hệ nào giữa người với người cũng vậy. Năm nay thì rõ là chương trình Táo quân đã không cư xử văn minh với cộng đồng LGBT như mọi năm. Dường như họ đã đi quá giới hạn của sự tôn trọng nên chúng tôi xem và nghe, thấy phản cảm ngay.

Không ai có quyền mang sự khác biệt và là nỗi đau của người khác để xúc phạm, để tung hứng tập thể xong vỗ đùi đen đét sung sướng với nhau như thế. Bạn thử tưởng tượng thế này, khi đang yên đang lành, bạn chẳng làm gì ai cả, bỗng nhiên ai đó gọi bạn lên và chửi bạn là đồ con nọ con kia, hoặc bảo bạn ngu, hoặc cố tình biến sự khác biệt của bạn thành nỗi nhục, họ đùa cợt, dày xéo lên nó, bạn có vui không?...

Họ không bao giờ còn chỗ trong trái tim bạn. Họ không bao giờ đánh gục được bạn. Bạn sẽ càng mạnh mẽ hơn thế.


Cặp đôi Lê Tiến - Lê Linh

Cặp đôi Lê Tiến - Lê Linh

Các bạn LGBT thân mến! Chúng ta quen rồi nhỉ, ra đường đâu đó chúng ta vẫn nghe chỗ này chỗ kia, người này người kia, từ người thân đến kẻ lạ, làm chúng ta nhói lòng. Chúng ta đã làm gì sai? Chúng ta chỉ đơn giản như mọi người là sống thôi mà. Thế thôi mà thật khó khăn!

Thế thì chúng ta cần mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn, sống tích cực hơn, cống hiến hơn. Bạn cần phải mạnh mẽ như ngọn thác, không bao giờ ngừng tuôn chảy, không gì có thể cản bước bạn đi. Bạn cứ vui vẻ, cứ hạnh phúc và xây dựng lý tưởng theo cách của bạn.

Đừng bao giờ để bất cứ ai truất quyền sống để hạnh phúc của bạn. Nếu họ vì lý do nào đó cố tình không cho bạn được sống hạnh phúc là họ không hề yêu bạn, họ chỉ đang ích kỉ đòi hỏi bạn. Vậy bạn tiếc làm gì, hãy để họ sang bên cạnh cuộc đời mình và bước tiếp về phía hạnh phúc. Thế thì bạn sẽ không bao giờ phải nhói lòng vì những thứ vớ vẩn không đáng như thế. Bạn không cần có cả thế giới này phải hiểu, yêu thương, kính trọng bạn. Bạn vẫn cao quý và có giá trị phải không?


Lê Tiến - Lê Linh đã bên nhau suốt một hành trình dài

Lê Tiến - Lê Linh đã bên nhau suốt một hành trình dài

Con người vốn có tính hiếu kì, lắm chuyện, thích tọc mạch soi mói mọi thứ xung quanh làm trò tiêu khiển để tìm niềm vui cho mình. Đó là lý do tại sao trên mạng có những video clip thảm họa, lố lăng, phản cảm nhưng vẫn hàng nhiều triệu views và được chia sẻ rầm rầm.

Con người vốn có tính vô lý và ích kỉ là tự cho mình quyền phán xét và quyết định cuộc sống cho người khác nên những gì không thuận mắt thuận tai hay không vừa lòng họ là họ chê bai dè bỉu, chửi rủa, thậm chí hành hung.

Ở đâu và ở xã hội nào, nền văn minh nào cũng có những người như vậy. Bởi vậy nên cho đến tận thế kỉ này, khi con người luôn tự nhận mình là loài văn minh, thông minh nhất nhưng trên thế giới vẫn không ngừng xảy ra chiến tranh, xung đột về chính trị, tôn giáo, màu da, giàu nghèo, giới tính.

Chưa bao giờ trên thế giới loài người ngừng sự kì thị. Xung đột chính là sự kì thị. Cũng tương tự, khi bạn là một người quá béo, hoặc quá gầy, hoặc quá xấu, hoặc quá nghèo, hoặc tàn tật, bạn sẽ nhận được nhẹ thì những ánh nhìn ái ngại, nặng hơn thì bị dè bỉu, nặng hơn nữa thì bạn sẽ bị chửi.v.v...

Thế thì bạn nghĩ xem, nếu bạn là một trong những người thuộc cộng đồng LGBT thì bạn sẽ bị gì, hẳn là bạn hình dung ra được. Đó là một phần của xã hội, một phần của thế giới, và bạn phải chấp nhận nó. Cách tốt nhất là bạn phải đối mặt với sự thật, và tìm cách giải quyết.

Đấu tranh ư điều đó rất tốt, nhưng đấu tranh như thế nào mới là điều quan trọng. Bạn có thể đấu tranh bằng cách đứng đó gào lên rằng tôi đồng tính kệ tôi, tôi thích làm gì kệ tôi, đừng quan tâm đến tôi. Hoặc bạn có thể ko cần phải gào lên với ai hết, bạn chỉ cần sống thật tốt, thật lành mạnh, thật đàng hoàng.

Lê Tiến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 33 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 41 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 41 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Top