Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tai họa đến từ sự vô cảm!

Thứ hai, 08:01 05/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, “bà Hoả” đã bốn lần viếng thăm Hà Nội, trong đó vẫn có nguyên nhân cháy xưa cũ do hàn xì. Có lẽ chưa bao giờ người Hà Nội lại cảm thấy lo lắng như vậy khi cái Tết đã cận kề.

Điều đáng nói là nguyên nhân xảy cháy đã quá cũ nhưng vẫn tiếp tục xảy ra. Một bài học đắt giá cách đây chưa lâu, mỗi lần nhắc đến ai cũng thấy kinh sợ là vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông khiến 13 người tử vong, nguyên nhân từ... hàn xì bất cẩn.

Ngoài những cái chết thương tâm, vụ việc cũng đã gây ra không ít hệ lụy như hai lãnh đạo quận và phường bị cách chức, nhiều người khác liên quan bị khiển trách. Ba bị can liên quan về hành vi Vi phạm quy định về PCCC bị khởi tố là chủ quán karaoke, thợ hàn và chủ sử dụng lao động.

Dù cơ quan xử lý đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ nhưng dường như chưa tác động nhiều đến những nơi khác. Tất cả nguy cơ cháy nổ được cảnh báo mạnh mẽ như thế nhưng từ chủ thuê cho đến người làm không có bất kỳ phản xạ, không có bất kỳ chuyển biến nào cả thì cũng thấy thật lạ đời.

Trong khi đó, nhà chức trách lĩnh vực phòng cháy chữa cháy từng chỉ ra rằng, nguyên nhân xảy cháy là do bất trắc, không có biện pháp phòng ngừa, không biết sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, lo bỏ chạy khi xảy cháy làm đám cháy lan nhanh. Và việc hàn xì ở nhiệt độ trên 1.000 độ C tia lửa bắn ra xung quanh, nếu tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy rất dễ bùng lên thành hỏa hoạn. Đồng thời, nhà chức trách cũng đã khuyến cáo an toàn đối với thợ hàn như bảo hộ cá nhân, trang bị thiết bị chữa cháy cho khu vực hàn, chậu nước làm nguội mỏ hàn, kiểm tra độ an toàn mỏ hàn; cách sử dụng mồi lửa an toàn cho mỏ hàn; Với chủ thuê phải có người giám sát để báo cáo nếu tình huống nguy cấp xảy ra… nhưng tất cả đều như “nước đổ lá khoai”.

Bàn về những vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản nói trên, có người bình luận rằng giá như chủ thuê thợ hàn cẩn trọng hơn, có bản giao kèo về an toàn phòng cháy chữa cháy chắc thợ hàn sẽ tăng trách nhiệm lên. Những vụ vừa rồi thiệt hại về vật chất rất lớn nhưng nếu hôm đó lại để thiệt hại về người thì thật đáng trách… Siêu thị ở Hoài Đức hôm đó cháy vào buổi sáng chưa có người đến, nếu vào buổi khác không thể nói trước được điều gì vì cháy rất lớn.

Một vụ cháy xảy ra, người ta bàn nhiều đến nguyên nhân, đến việc chữa cháy phải tối tân, hiện đại nhưng việc phòng cháy lại không chú ý, lơ là. Trong cuộc sống có những chuyện đau lòng xảy ra người ta vô cảm với nỗi đau của người khác thì viện lý do ích kỷ. Nhưng vô cảm với chính sự an nguy của mình thì thật là khó hiểu.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 2 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top