Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Sứ mệnh" của người nghèo

Thứ tư, 08:58 23/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Thông tin gói 30 nghìn tỷ sẽ dừng hỗ trợ lãi suất thấp (5%) nếu giải ngân sau tháng 6 tới như một cú "sốc" lớn với những người đang khao khát an cư mà ít tiền.

Lãi suất thương mại mà vay dăm bảy trăm triệu đồng thì làm gì cho lại. Ai chưa ôm hồ sơ qua ngân hàng thì còn... đường lùi, chứ trót ký hợp đồng tín dụng, cam kết 3 bên (người mua nhà, người bán nhà và ngân hàng) rồi thì xác định ăn không ngon, ngủ không yên nếu gói tín dụng đầy tính nhân văn kia được… thả nổi theo thị trường. Mà tiến độ giải ngân cho dự án chung cư nào chả nhanh nhất cũng hơn một năm. Ví dụ, bây giờ bắt đầu ký hợp đồng mua nhà theo gói 30 nghìn tỷ, thì đến tháng 6 tới giỏi lắm ngân hàng mới giải ngân đợt 1.

Có một chuyên gia kinh tế bình luận về việc kết thúc hỗ trợ lãi suất 5% rằng, người dân không nên đòi Nhà nước bao cấp mãi. Nghe có vẻ đúng nhưng mới chỉ là một nửa sự thật. Có một sự thật khác mang tên "sứ mệnh của người nghèo” trong cuộc “phá băng” thị trường bất động sản. Và giờ đây, khi chúng ta còn chưa rõ “băng” đã tan hoàn toàn hay chưa thì không nên kết thúc sứ mệnh ấy. Càng không nên dội gáo nước lạnh vào những tính toán rất nghiêm túc của những người mua nhà. Bởi trước đây, khi họ hồ hởi với gói tín dụng này không ai, không cơ quan nào đề cập đến chuyện kết thúc nó hay thả nổi nó theo thị trường.

Có một sự thật khác về cái sự ấm lên của bất động sản, ấy là đa số nằm trong phân khúc nhà ở xã hội, nhà thương mại giá rẻ đủ điều kiện vay gói 30 nghìn tỷ. Dự án nào cũng tấp nập người mua, dù chất lượng còn phải bàn cãi nhiều. Dự án nào cũng xây với tốc độ tên lửa, một năm xây xong và bàn giao một tòa nhà 40 tầng là chuyện quá đỗi bình thường. Trong khi đó, ở các phân khúc khác, người dân vẫn rất cẩn trọng với đồng tiền mình bỏ ra vì vẫn còn đầy cảnh khởi công xong để mặc cho bò gặm cỏ, rồi ôm tiền chạy mất dép...!

Sự thật là người nghèo đã thổi hơi ấm vào thị trường bất động sản bằng khao khát chính đáng và nỗ lực nghiêm túc của họ về nhà cửa, bằng hỗ trợ lãi suất của nhà nước. Để hiện thực hóa ước mơ đó, họ phải trả rất nhiều tiền chứ không đi xin, chỉ khác là gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ cho phép họ đủ thời gian kiếm tiền trả nợ.

Sự thật là họ lao vào "giải cứu" thị trường bất động sản đang lạnh buốt trong sự hả hê tột cùng của các đại gia xây dựng. Chỉ có điều, không ai cho biết được lộ trình cụ thể của sứ mệnh ấy. Đến bây giờ ngỡ ngàng!

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top