Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Phủi tay” nhờ bệnh đổ thừa!

Thứ sáu, 08:04 19/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trong vòng một tuần trở lại đây đã xuất hiện hai văn bản dậy sóng dư luận. Điều đáng nói là hai công văn này, xuất phát từ hai việc khác biệt nhưng gặp nhau ở một điểm chung: “Gây bão” vì lỗi đánh máy.

Một là công văn Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Hòa Vang, Đà Nẵng về việc hợp đồng sữa cho trường mầm non gửi đến các trường mầm non trên địa bàn; Hai là công văn của công an huyện Si Ma Cai, Lào Cai cảnh báo về việc “bắt cóc, mổ lấy nội tạng”.

Công văn thứ nhất gây bất bình đối với phụ huynh các trường mầm non huyện Hòa Vang vì con họ ở trường chỉ được uống sản phẩm của 3/4 nhãn sữa không tên tuổi trên thị trường do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ định mua. Để giải tỏa bức xúc, vị đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang và cũng là người đặt bút ký công văn này giải thích ngắn gọn: Văn bản do "lỗi đánh máy" còn bà thì chủ quan khi ký không đọc kỹ. Nội dung công văn đi ngược lại hoàn toàn chủ trương chọn sữa không hề vụ lợi” của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Dư luận dậy sóng ở công văn thứ hai bởi nội dung thông tin dựng đứng sự việc: Cảnh báo nạn “bắt cóc, mổ lấy nội tạng” vì “đã có tới 16 vụ/16 người” là nạn nhân. Và để lắng lại dư luận, khép lại vụ việc, vị đại diện cho chức sắc tỉnh Lào Cai cũng giải thích khá nghiêm ngắn rằng: “Trong văn bản của Công an huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đã sai sót rất lớn, bỏ chữ “đối diện tỉnh Hà Giang” đi gây hoang mang dư luận”. Vị đại diện này cũng khẳng định thông tin không có thật và sẽ sớm thu hồi lại công văn nói trên.

Hai sự việc đều đã khép lại nhưng sự phán xét của dư luận sẽ chưa dừng lại. Vì sự cẩu thả đi cùng với ngụy biện thì hậu quả khôn lường nếu họ vẫn “ngồi vững” ở vị trí hiện tại. Cổ nhân răn dạy “bút sa gà chết”, vậy mà hai văn bản trên, người có quyền lại có thể “nhắm mắt” ký?

Nhờ có căn bệnh đổ thừa mà người ký vô can vì lỗi đều do về người đánh máy? Nếu dễ dãi trong xử lý thì căn bệnh đổ thừa sẽ có cơ hội phát tác và dư luận sẽ còn tiếp tục có những “cơn bão” tương tự mà người đánh máy luôn là nạn nhân. Và các cá nhân cần phải chịu trách nhiệm khi có lỗi chỉ cần đổ thừa cho ai đó là có thể phủi tay, vô trách nhiệm?!

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top