Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát phiếu cho ai?

Thứ năm, 08:08 29/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP thông qua “Đề án Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030”. Một câu chuyện trong đó đã dấy lên nhiều nghi ngại dư luận: Phát phiếu!.

Số là, để hoàn thiện đề án, UBND TP đã giao Công an TP điều tra, khảo sát, phỏng vấn xã hội học với các hộ gia đình trên địa bàn. Hơn 15.000 phiếu khảo sát ở địa bàn 30 quận, huyện đã được phát ra. Kết quả khảo sát cho thấy, “có tới 90% người dân” ủng hộ hạn chế phương tiện cá nhân và lộ trình dừng hoạt động xe máy trong nội thành.

Trước đó không lâu, Viện Chiến lược giao thông cũng đã phát 16.000 phiếu khảo sát trên địa bàn Hà Nội. Kết quả cho thấy, có tới 85% ý kiến đồng ý giảm phương tiện cá nhân ở các quận ở Hà Nội, nhất là đối với xe máy.

Các chuyên gia cho rằng, so với 4 năm trước thì các ý kiến “gạch đá” dành cho đề án đã ít dần, do nhận thức của người dân về việc hạn chế tiến tới loại bỏ xe máy đã được nâng cao. Tuy nhiên, ngay khi khảo sát của Viện Chiến lược giao thông được báo chí đăng tải, trái với ý kiến cho rằng "nhận được sự đồng thuận" thì các comment thiên về phản đối lại chiếm ưu thế. Ngay cả con số về tỷ lệ 85% người dân đồng ý cũng khiến nhiều người băn khoăn rằng, khảo sát dành cho đối tượng nào, diễn ra ra sao?... Nếu số phiếu ấy phát cho những hộ đi lại bằng ô tô thì tỷ lệ đồng ý đương nhiên sẽ cao. Hiện Hà Nội có hơn 500.000 ô tô nên 16.000 phiếu đó còn chưa đủ cho các hộ có ô tô. 16.000/7.000.000 dân thì mới có 0,2% người dân được khảo sát thì chưa thể mang tính đại diện - một ý kiến phản biện.

Để thực hiện được lộ trình này cần rất nhiều giải pháp đồng bộ, như giải pháp về quản lý phương tiện tham gia giao thông, phát triển vận tải hành khách công cộng, cơ sở hạ tầng... Nhưng với đề án này, các ý kiến phản biện cho rằng, chúng ta vẫn đang đặt nặng việc “cấm đoán” hơn là đưa ra giải pháp. Muốn hạn chế phương tiện cá nhân thì giải pháp căn cơ là tập trung phát triển giao thông công cộng trước, sau đó mới đề cập đến việc hạn chế xe cá nhân, tiến tới cấm xe máy.

Nhìn rộng ra, chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ sau một thời gian ra quân rầm rộ, quyết liệt nhưng chỉ được 2 tháng, mọi thứ gần như đã trở về như cũ. Nguyên nhân cũng vì thiếu sự đồng bộ, chưa phù hợp với bối cảnh và thiếu sự hài hòa với lợi ích người dân. Cũng tương tự như vậy, việc cấm sử dụng xe máy sẽ liên quan đến 45 triệu “chủ nhân” và sẽ còn khó khăn hơn nhiều nếu chỉ mặc định "thủ phạm" gây ra tắc đường là xe máy. Bởi ngay tại các quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, nơi hạn chế phương tiện xe máy thì việc tắc đường vẫn diễn ra trầm trọng nhất khu vực.

Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng, việc hạn chế xe cá nhân phải bao gồm cả xe máy và xe ô tô, cùng với đó là phát triển đồng bộ hệ thống giao thông công cộng. Đó mới là giải pháp căn cơ lâu dài thay vì chỉ nhằm vào việc loại bỏ xe máy. Bởi đó không chỉ là ảnh hưởng đến đời sống mưu sinh của đại bộ phận người dân mà còn kéo theo hệ lụy là tăng số lượng xe ô tô.

Nguyên Lê

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top