Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi lo sau một nụ hôn

Thứ ba, 08:30 04/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Game show hẹn hò Date & Kiss trên kênh Youtube vừa lên sóng đã phải dừng do vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các nhà quản lý và cả xã hội vì sự dung tục, phản cảm.

Để gây tò mò, thu hút, game show hẹn hò Date & Kiss này đã có luật chơi táo bạo: Người chơi hôn nhau ngay ở phút đầu gặp gỡ để xác định cảm xúc có tiến tới hẹn hò hay không. Hai chàng trai cùng tán tỉnh một cô gái, lần lượt ngồi xem đối thủ của mình chinh phục cô gái ấy bằng nụ hôn như thế nào. Cô gái sẽ lựa chọn người có nụ hôn mà mình thích nhất để hẹn hò. Rõ ràng, trò chơi này không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Việc tìm kiếm người yêu bằng cách này với những người xa lạ là một trò rất lố bịch, phản cảm, vấp phải sự chỉ trích lớn của cộng đồng.

Hiện nay, các gameshow hẹn hò, mai mối… mọc lên như nấm trên các kênh sóng của nhiều đài truyền hình lẫn trực tuyến khiến các chuyên gia văn hóa, giáo dục và các bậc cha mẹ lo lắng bởi nhiều yếu tố lệch chuẩn. Họ lo lắng bởi mạng xã hội với sự đa dạng, phức tạp đang chuyển tải và dễ dàng quảng bá cho những bất thường về đạo đức, thẩm mỹ, kích thích chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, lối sống hưởng thụ của giới trẻ. Bên cạnh đó, dường như đang thiếu vắng đi sự định hướng, vai trò của cộng đồng, của đoàn thể; giới trẻ nhiều em dễ học theo những lời nói, hành động gây sốc, thực dụng, buông thả bản năng...

Ông Ngô Huy Toàn, Trưởng phòng Thanh tra báo chí và Thông tin trên mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, cơ chế pháp luật về lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện những năm gần đây có phần thông thoáng hơn. Chính vì thế mà nhiều đối tượng lợi dụng kẽ hở này để làm những điều không được phép. Nhà sản xuất chương trình đã tạm dừng phát sóng nhưng các clip về chương trình lại bị một số đối tượng phát tán lại. Với sự việc này, chắc chắn nhà sản xuất chương trình sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc cần thiết hiện nay là các nhà trường và cha mẹ cần quan tâm đến việc giáo dục văn hóa nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho thanh thiếu niên. Việc tổ chức các sinh hoạt vui chơi, giải trí, văn nghệ, du lịch… cần các nhà trường, Đoàn Thanh niên, các đơn vị truyền thông phải quan tâm hướng tới việc rèn luyện nhân cách và lý tưởng sống, trang bị kỹ năng sống. Có như vậy mới mong một thế hệ trẻ có lối sống lành mạnh, góp phần kiến tạo nên một xã hội văn minh, phát triển.

Hà Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 18 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 43 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top