Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi lo quốc gia

Thứ ba, 08:43 28/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã gửi khuyến nghị: Việt Nam cần kiểm soát soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, khuyến mại, tiếp thị và tiêu thụ rượu bia.

Người đại diện của tổ chức hàng đầu thế giới về y tế đã cảnh báo rằng, sử dụng rượu bia vượt tầm kiểm soát là yếu tố làm tăng gánh nặng đối với các bệnh không lây nhiễm. Nó cũng là nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ, bạo lực và thương tích.

Theo đó, việc tiêu thụ rượu bia của người Việt đang ở mức đáng báo động. Ước tính trung bình một người Việt từ 15 tuổi trở lên uống 8,3 lít cồn nguyên chất (lượng rượu bia quy đổi) mỗi năm. Con số này cao hơn nhiều một số nước trong khu vực như Campuchia 6,7 lít, Philippines 6,6 lít, Singapore 2 lít… Theo WHO tốc độ tiêu thụ của Việt Nam tăng nhanh trong thời gian gần đây. Kể từ năm 2010, mức tiêu thụ đồ uống này của người Việt tăng 15%. Thiệt hại do nó gây ra khoảng 1,3 - 3,3% GDP.

Khuyến nghị này của WHO cho thấy tình trạng uống rượu, bia và những hệ lụy của nó đối với đời sống xã hội, phát triển kinh tế của nước ta là khủng khiếp. Nguồn thu thuế từ ngành nghề này có thể rất lớn, nhưng nó là sự đánh đổi đối với sức khỏe người dân Việt, tạo áp lực không hề nhỏ với hệ thống chăm sóc sức khỏe, an ninh trật tự của quốc gia. Trước mắt và tương lai gần, nó thực sự là mối lo, là gánh nặng quốc gia, dân tộc.

Để thay đổi thói quen “văn hóa rượu bia” cần có vai trò của truyền thông. Thay đổi về hành vi trong mỗi cá nhân trước hết cần bắt nguồn từ nhận thức. Nhưng thay đổi nhận thức lại là một quá trình nhiều khó khăn và đòi hỏi yếu tố thời gian. Thói quen gặp nhau là rượu, vui rượu, buồn cũng rượu của người Việt và quan điểm “nam vô tửu như kỳ vô phong”… không thể được giải quyết trong một sớm một chiều, qua một chiến dịch truyền thông, hoặc những biện pháp hành chính sơ sài.

Câu chuyện này có lẽ chỉ được giải quyết bằng những biện pháp có tính căn cơ, thực hiện các chế tài, các biện pháp hành chính đủ mạnh. Trông ra thế giới có thể thấy, các nước có một hệ thống pháp lý đủ mạnh, nghiêm khắc và sẵn sàng phạt tù giam, tịch thu phương tiện đối với người lái xe sau khi uống rượu. Phạt nặng các cơ sở kinh doanh, giải trí, hàng quán nếu bán bia rượu cho cho đối tượng chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

Còn ở nước ta thì sao? Bất cứ ai cũng có thể mua rượu bia, thậm chí là một đứa trẻ nhỏ cũng có thể mua rượu uống. Để chấm dứt tình trạng này, cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Nhưng hơn hết là sự bắt đầu, sự thay đổi nhận thức trong mỗi cá nhân, trong mỗi gia đình, trong mỗi tổ chức…

Hà Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 7 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 11 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top