Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngả mũ trước sự "giả tạo tử tế"!

Thứ tư, 07:46 19/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày này, thông tin về tình hình mưa lũ miền Trung ngập tràn trên báo chí và cả các trang mạng xã hội. Sự sẻ chia với đồng bào vùng thiên tai được thực hiện theo nhiều cách khác nhau.

Chính phủ, các Bộ, ngành thì khẩn trương đưa ra những phương án hỗ trợ người dân, lên kế hoạch để giảm thiểu thiệt hại của mưa bão. Công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thì ủng hộ ngày lương, người dân thì hối hả đi quyên góp chăn màn, quần áo, thực phẩm để tổ chức những chuyến hàng cứu trợ về với bà con vùng lũ. Các doanh nghiệp cũng không đứng ngoài cuộc. Nhiều công ty, xí nghiệp đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng. Với giới báo chí, những người mang thiên chức thông tin, ngoài ủng hộ bằng vật chất, họ đã ngày đêm lăn lộn, thậm chí bất chấp hiểm nguy, bám trụ ở những nơi nước còn cuồn cuộn chảy để mang đến cho độc giả cả nước và cơ quan quản lý những thông tin nhanh nhất, chính xác và chân thực nhất về tình hình thiên tai.

Giới nghệ sĩ cũng chứng tỏ tấm lòng của mình hướng về "khúc ruột miền Trung". Nhiều người đã không chỉ đóng góp tiền mà còn bằng uy tín của mình kêu gọi, tạo phong trào để các văn nghệ sĩ chia sẻ sự khó khăn với đồng bào ruột thịt. Có thể thấy, gần như người dân cả nước đều có những hành động cụ thể, thiết thực nhằm giảm bớt khó khăn, nỗi đau mà bà con vùng thiên tai đang phải gánh chịu.

Thế nhưng, bên cạnh những tấm lòng đáng quý này, vẫn có những người, hay đúng hơn là những kẻ không từ bỏ một cơ hội nào để chứng tỏ sự "nguy hiểm" của bản thân.

Khi MC Phan Anh tuyên bố ủng hộ 500 triệu đồng và kêu gọi giới nghệ sĩ, người dân chung tay với anh để trợ giúp bà con vùng lũ lụt, nhiều người đã ngay lập tức hưởng ứng. Chỉ sau vài ngày, số tiền đã lên đến gần 10 tỉ đồng. Nhiều gương mặt nổi tiếng của showbiz Việt, nhiều fan ruột của các nghệ sĩ đã nhiệt tình tham gia chương trình. Tất nhiên, số tiền đóng góp chỉ là một chuyện, điều đáng nói hơn là những tấm lòng nhân ái, sự tử tế đang ngày một lan tỏa, nhân lên.

Vậy nhưng, như trên đã nói, có những kẻ đã không từ bỏ cơ hội để reo giắc nỗi ngờ vực. Nào là Phan Anh đang đánh bóng tên tuổi bằng việc kêu gọi từ thiện. Nào là Phan Anh giả tạo, lợi dụng từ thiện để mưu lợi cá nhân vv và vv... Đáp lại những luận điệu này, MC Phan Anh chỉ nói: "Đêm đen thế, nhưng đêm chẳng thể nào dập tắt đi ánh sáng, dù chỉ là ánh sáng của một que diêm. Lòng tốt, niềm tin là sức mạnh vô bờ, neo thuyền ta giữa sóng gió thị phi...".

Phải, dù bây giờ mở mắt ra là thấy cướp, hiếp, giết, nhưng sự nhân ái vẫn còn nhiều, rất nhiều trong xã hội. Có thể ngày thường, do bận mải với mưu sinh, do trắng, đen khó lường mà người ta dè dặt sự sẻ chia với nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là lòng nhân ái đã không còn nữa. Vì vậy, những kẻ gieo rắc nghi ngờ, những kẻ cả có lẽ cả đời chưa biết sẻ chia sự may mắn của mình với người khác, nếu không làm được việc gì có ích, hãy cứ nằm im trong vỏ ốc. Ra khỏi vỏ, chỉ làm mình trở nên lạc lõng, đáng thương mà thôi.

Người viết xin mượn lời của MC Thảo Vân, khi cô nói về việc MC Phan Anh đang làm, để kết cho bài viết này: "Nếu ở đâu đó có người nói rằng đây là một sự quan tâm giả tạo thì ít nhất đây cũng là một sự giả tạo tử tế, nó còn hơn chán vạn lần những thứ xấu xa đang hiển hiện ngoài kia".

Nguyễn Hoài

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top