Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một niềm tự hào?

Thứ sáu, 08:00 08/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong buổi họp báo hôm qua (7/5), lãnh đạo Bộ Nội vụ có nói một ý rất chuẩn, không phải cứ người tốt nghiệp nước ngoài là giỏi hơn người học trong nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề cập đến cái sự xôn xao “thạc sĩ nước ngoài trượt công chức Hà Nội”. Quả thật, lấy gì đảm bảo một người học bên trời tây mấy năm về là giỏi hơn một người theo học ở các ngôi trường trong nước. Nhất là bây giờ nhiều người có tiền, thích học ở đâu chẳng được, dù nền tảng kiến thức có khi chẳng đủ qua điểm sàn đại học hàng năm của Bộ GD&ĐT. Cũng có đầy các thể loại đào tạo liên kết, từ xa cứ gắn cái mác nước ngoài cho oách!

Giả sử (tức là ta đang mơ đến một cái sự chuẩn tuyệt đối) mọi thạc sĩ, tiến sĩ học nước ngoài trượt công chức Hà Nội chỉ vì thua điểm thí sinh tốt nghiệp các trường đại học ở Việt Nam, chứ chẳng vì cái gì khác, thì mừng quá. Nền giáo dục mà bấy lâu chúng ta trăn trở, chẳng phải rất đáng tự hào đó sao. Môi trường làm việc ở Việt Nam chẳng phải quá tuyệt vời sao, khi tạo nên những cán bộ chất lượng - đủ sức đánh bại biết bao cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ học ở nước ngoài về.

Nhưng có tồn tại cái sự tuyệt đối ấy không? Khó mà khẳng định được. Mới đây thôi, báo cáo uy tín mang tên Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) công bố hồi giữa tháng 4 vừa qua đã tiết lộ rằng, có tới 50% người tham gia nghiên cứu khảo sát nói họ phải “lót tay” khi vào công chức nhà nước. Nếu đúng như vậy thì cái sự học ta, học tây đâu phải là “vũ khí” duy nhất trong cuộc tuyển lựa cam go.

Hẳn là có sự bất công. Nhưng rất khó minh chứng. Chỉ số PAPI cũng chỉ ra rằng, chỉ có 3% người “thua thiệt” dám đứng ra tố cáo hành vi “nhạy cảm” của cán bộ trong hệ thống hành chính địa phương đấy thôi!

Vậy phải nhìn nhận thế nào cho khoa học? Có lẽ hãy chấp nhận những con số khô khan nhưng biết nói. Có tới 50% người có bằng thạc sĩ nước ngoài trượt công chức, hàng loạt thủ khoa đại học trong nước cũng chung số phận... thì không còn là sự ngẫu nhiên, trùng hợp nữa. Đó là phép suy luận đơn giản từ toán học thống kê.

Cầu mong cho mọi phép toán thống kê đều sai bét, để chúng ta cứ yên tâm mà tự hào về chất lượng giáo dục, chất lượng công chức.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 13 phút trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 16 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 49 phút trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 1 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Top