Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một kiểu tự nguyện… bắt buộc

Thứ hai, 08:42 22/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Nghe thì ngang tai nhưng đây lại là sự thật, đang làm khổ những ông bố, bà mẹ có con vừa bỡ ngỡ bước vào bậc học mầm non, tiểu học và chưa hiểu rõ khái niệm “tự nguyện”.

Nhưng kể cả khi con cái họ đã lên các lớp cao hơn, tháng 9 vẫn luôn là quãng thời gian “đáng sợ” nhất với đủ các khoản thu từ nhà trường với đủ những lý do luôn được cho là rất hợp lý.

Chả thế mà chuyện phụ huynh phải quyên góp đủ 17 triệu đồng ở một trường THCS tại Hà Nội để… bảo dưỡng máy điều hòa đang gây xôn xao dư luận. Nhưng hàng năm, sau những cuộc họp phụ huynh học sinh lại có hàng tá những loại xôn xao như thế. Dù con học trường công hay tư thì phụ huynh cũng trở thành đối tượng “tầm nã” của hàng loạt những khoản thu chi chính thức và phi chính thức, bắt buộc và tự nguyện. Nếu không phải điều hòa thì là sửa cái quạt, lắp tivi, lát sàn gỗ, sửa nhà vệ sinh, mua máy tính xách tay cho cô giáo, tiền đồng phục 4 mùa, góp tiền mua hoa mua quà…

Những liệt kê kể trên đều tự nguyện cả, nhưng có “thách” vàng thì cũng không phụ huynh nào dám trốn tránh, bởi họ lo cho con mình, bởi họ e ngại với thầy cô và cả những phụ huynh sẵn tiền. Và họ hiểu đó là những khoản tự nguyện…bắt buộc.

Thật buồn cho nền giáo dục nước nhà khi mỗi cuộc họp phụ huynh đầu năm lại là dịp để phụ huynh mặt mày tía tai trút nỗi bức xúc, là lúc để các thầy cô đạo mạo khổ sở giải thích chuyện tiền bạc. Mà lẽ ra, cuộc họp ấy phải thật đầm ấm, yêu thương, chia sẻ. Thật tiếc vì môi trường giáo dục năm nào cũng căng thẳng chuyện tiền bạc, cũng toan tính thiệt hơn. Mà suy cho cùng, cũng chỉ vì những ông bố, bà mẹ phải mất thêm tiền, vì các thầy cô có thể “kiếm thêm được một tí”, nhưng tất cả đều luôn ở trong sự mập mờ, thiếu minh bạch.

Một vấn đề nhức nhối sau mỗi mùa khai giảng vì thế mà năm nào cũng lặp lại, biến những giá trị thiêng liêng trở nên hoen ố một cách không đáng, biến những người mẹ ở nhà và người mẹ ở lớp của mỗi đứa trẻ trở nên nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau. Quả thật không đáng chút nào.

Bao giờ mới giải quyết dứt điểm chuyện này? Có lẽ là không biết đến bao giờ. Trước thềm năm học mới vừa rồi, có nơi vẫn cho phép thu, chi khoản đóng góp tự nguyện đấy thôi, dĩ nhiên được hợp lý hóa bằng chuyện thỏa thuận văn bản với từng cha mẹ học sinh. Nhưng mà, phụ huynh nào chả hiểu đấy là một kiểu tự nguyện…bắt buộc.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top