Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mong thu hồi xe nát không mất kế sinh nhai

Thứ bảy, 08:00 04/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết sẽ nghiên cứu để thu hồi xe máy cũ nát, không đảm bảo tiêu chuẩn về khí thải. Thông tin này đang nhận được ý kiến nhiều chiều từ dư luận.

Người chưa thuận với đề xuất lo lắng rằng, việc xử lý xe máy xả khói ô nhiễm đang gặp khó khăn vì thiếu quy định, không có thiết bị chuyên dùng như máy đo, phân tích lượng khói, "cảnh sát không thể bằng mắt thường nhìn rồi đoán mò và xử phạt được". Hay: “Nếu dùng biện pháp hành chính để loại bỏ xe cũ nát sẽ trở thành vấn đề lớn vì "ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, xe máy vẫn là phương tiện đi lại, mưu sinh chủ yếu", bạn Tình Trần bình luận.

Tuy nhiên, đề xuất phần lớn nhận được sự đồng tình ủng hộ vì cho rằng, đây là đề xuất tốt để bảo vệ môi trường và an toàn giao thông (ATGT), nhiễm môi trường, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… Kết quả nghiên cứu của Ủy ban ATGT Quốc gia công bố vào năm 2016 cho thấy, xe máy cũ nát là một trong những nguyên nhân gây mất ATGT. Đề xuất này có thể thực hiện được khi sửa Luật Giao thông đường bộ trong thời gian sắp tới.

Trên đường phố Hà Nội hiện nay xuất hiện khá nhiều xe quá “đát” (xe không còn đảm bảo an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông). Lâu nay loại này cũng thường được gọi là “xe mù”, “xe mờ”, thường vi phạm các lỗi như thiếu đèn còi, biển số bị mờ, thay đổi kết cấu xe… Thực tế, khi tham gia giao thông, rất nhiều người bị ám ảnh về sự an toàn khi “xe mù”, “xe mờ” xuất hiện. Vì vậy, việc Hà Nội đề xuất thu hồi xe máy cũ nát rất nhiều người ủng hộ.

“Một chủ trương đúng đắn, tôi ủng hộ, cần phải loại bỏ ngay những phương tiện cũ, nát ra khỏi hệ thống các phương tiện lưu thông với các lý do (tiếng ồn lớn, ô nhiễm, mất an toàn và mất mỹ quan). Khi đã làm phải làm triệt để và công bằng đối với các vùng miền: xe tư nhân và cả xe công (xe máy, xe rác, bus và các phương tiện vận tải khác...)”. Có người còn đề xuất rằng, Nhà nước có thể giảm thuế cho các đơn vị cung cấp phương tiện để họ có khả năng hỗ trợ tích cực cho vấn đề xã hội này. Người hưởng thụ sẽ là tất cả các công dân, đó là giảm giá xe, không ô nhiễm môi trường và an toàn khi tham gia giao thông.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, xe môtô, gắn máy hết hạn sử dụng, cũ nát, thải loại sẽ bị thu hồi từ tháng 1/2018. Nhà sản xuất có trách nhiệm tổ chức thu hồi sản phẩm do mình bán ra thị trường Việt Nam; thiết lập điểm hoặc hệ thống các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ. Người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển giao các sản phẩm thải bỏ theo các hình thức: Tự chuyển hoặc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thu gom để vận chuyển đến các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ.

Được biết, tinh thần đề xuất của TP Hà Nội cũng theo hướng thành phố sẽ bỏ ra khoản tiền hỗ trợ và có biện pháp thu hồi các xe máy, ô tô đã quá hạn sử dụng. Cùng với sự vào cuộc của Nhà nước như giảm thuế để cùng với các hãng cung cấp phương tiện giảm giá thành xe mới thì chắc chắn việc thu hồi sẽ khả thi cao và người nghèo không lo mất kế sinh nhai.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 18 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top