Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà: Lớn tiếng về nhân cách lại bị "ném đá" về nhân cách

Thứ năm, 10:35 30/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Việc người đẹp phải lãnh đủ gạch đá từ dư luận của bạn đọc sau phát ngôn này là hợp lý, không có gì oan uổng cả. Bởi quan điểm “Dùng hàng nhái là làm nghèo nhân cách” là một quan điểm hết sức lệch lạc. Lệch lạc ở chỗ, cô nâng đồ dùng cá nhân (vật chất) lên thành vấn đề nhân cách (tinh thần, cốt cách của con người).

Câu nói gây sốc

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, nữ doanh nhân Thuỷ Tiên (thường được cộng đồng mạng biết tới nhiều hơn với tên gọi “mẹ chồng Hà Tăng) - đã thẳng thắn chia sẻ một vài quan điểm của mình về hàng hiệu và người dùng hàng hiệu. Trong bài phỏng vấn này, bà chia sẻ mình rất thích quan điểm: ”Không ai đánh giá bạn khi bạn không hề có một món đồ hiệu nào trên người” và không ngần ngại cho biết: "Hãy thận trọng và tránh xa hàng nhái, hàng giả. Đeo, mặc nó vào người sẽ làm bạn nghèo đi về nhân cách và lòng tự trọng”.

Phát ngôn của nữ doanh nhân Thủy Tiên ngay lập tức gây nên một làn sóng chỉ trích trong dư luận. Bên cạnh một số ý kiến tỏ ra bênh vực Thủy Tiên thì đa số là chỉ trích và phê phán cho rằng người đẹp này đã rất nghèo nhân cách khi nói người dùng hàng nhái là nghèo nhân cách.

Cùng một câu nói của người đẹp Thủy Tiên nhưng người đọc lại cảm nhận nó theo những cách khác nhau. Bởi vậy, để hiểu đúng bản chất câu nói, cũng như hiểu đúng ý của người nói, trước tiên chúng ta hãy cùng phân tích câu nói này đúng trong ngữ cảnh của nó:

Câu thứ nhất, Thủy Tiên nói: Tôi thích quan điểm “Không ai đánh giá bạn khi bạn không hề có một món đồ hiệu nào trên người”, chính nhân cách và tri thức của bạn đã toát lên một giá trị vô giá. 

Hàm nghĩa của câu nói này là: Thủy Tiên cho rằng, giá trị con người không phụ thuộc vào đồ hiệu mà phụ thuộc vào nhân cách và tri thức.

Câu thứ hai, người đẹp nói: “Hãy tránh xa hàng nhái. Bởi, dùng hàng nhái sẽ làm bạn nghèo đi về nhân cách và lòng tự trọng”.

Hàm nghĩa của câu này là: Đừng dùng hàng nhái, vì nó làm bạn nghèo nhân cách và lòng tự trọng.

Chính câu nói thứ hai trong cụm từ hai câu này đã khiến cho dư luận “nhảy dựng lên”. Và hậu quả là người đẹp Thủy Tiên phải hứng gạch đá suốt mấy ngày gần đây.

Việc người đẹp phải lãnh đủ gạch đá từ dư luận của bạn đọc sau phát ngôn này là hợp lý, không có gì oan uổng cả. Bởi quan điểm “Dùng hàng nhái là làm nghèo nhân cách” là một quan điểm hết sức lệch lạc. Lệch lạc ở chỗ, cô nâng đồ dùng cá nhân (vật chất) lên thành vấn đề nhân cách (tinh thần, cốt cách của con người).

Dư luận không hề mù quáng

Điều đáng nói là có bài báo lại tỏ ra bênh vực người đẹp Thủy Tiên và lên án thói chỉ trích mù quáng của dư luận bạn đọc. Thế nhưng khi đọc các comment của bạn đọc thì chẳng thấy “sự chỉ trích mù quáng” nào từ dư luận cả. Thậm chí có những “lời gạch đá” của công luận rất đáng quan tâm như: “Chẳng biết hàng nhái hàng giả có làm "nghèo" đi nhân cách và lòng tự trọng thiệt không. Nhưng tôi chắc chắc một điều rằng nếu bạn mặc hàng hiệu thì cũng không giúp nhân cách và lòng tự trọng của một người thêm được chút nào đâu. Bởi nếu bạn thực sự có nhân cách và lòng tự trọng thực sự thì bạn sẽ không thể bị bất kì một thứ gì làm nó giảm đi hay biến mất đâu...”

Và “Hàng giả hàng nhái là của cơ quan chức năng quản lý. Còn ai xài hàng như thế nào là quyền tự do của họ. Không phải cứ xài hàng hiệu là có nhân cách. Nhiều người xài hàng hiệu mà cũng bán luôn cả nhân cách để có cái đồ dùng đó thì còn đáng xấu hổ hơn”.

Hay “Nên tẩy chay mấy cái hàng hiệu của cô này đi bà con. Cô này người là nước nào mà phách lối vậy. Xin lỗi, nếu mua một món đồ giá trị cao như vậy thì tôi sẽ lấy số tiền đó đem tặng cho những người nghèo nó còn có ý nghĩa hơn. Giá trị của con người đẹp ở chổ có tấm lòng nhân ái chớ không đẹp qua những quần áo hàng hiệu xa xỉ. Cát bụi lại trở về cát bụi, chết đem theo bán ai mua”.

Điển hình của hiện tượng “gậy ông đập lưng ông”

Trở lại lời phát ngôn bị dư luận ném đá của người đẹp Thủy Tiên thì thấy rằng hai câu nói về hàng hiệu và người dùng hàng hiệu của cô hoàn toàn trái ngược về quan điểm. Câu nói trước cho rằng “giá trị con người không phụ thuộc vào đồ hiệu” thì câu nói sau lại đá chan chát “dùng hàng nhái sẽ bị nghèo về nhân cách”.

Nhìn vào sự mâu thuẫn này chỉ có thể nói lên một sự thật rằng: Thủy Tiên chẳng hiểu gì về nhân cách, hay giá trị đích thực của con người. Cô chỉ nói về nó như một con vẹt, không hơn không kém. Cũng vì không hiểu vấn đề nên khi đề cập đến nó, cô lại nêu hai quan điểm trái ngược nhau. Vì không hiểu tận cùng từ “nhân cách” nên khi cô đề cập đến nó thì lập tức sẽ lộ ra chính điểm yếu của cô. Scandan xung quanh phát ngôn to tát của Thủy Tiên về nhân cách vì thế có thể xem là điển hình của hiện tượng “gậy ông đập lưng ông”.

 

Nếu đem những phát ngôn nổi tiếng là “não ngắn” của người mẫu đồ lót Ngọc Trinh như “Yêu tôi tốn lắm”, “không có tiền cạp thì đất mà ăn à” …so sánh với phát ngôn của người đẹp Thủy Tiên, mẹ chồng diễn viên Tăng Thanh Hà thì thấy rằng chưa biết ai não ngắn hơn ai. Bởi Ngọc Trinh dù không dùng lời hoa mỹ nhưng phát ngôn của cô còn có sự chân thật. Còn phát ngôn của Thủy Tiên ngó qua thì rất hoa mỹ, rất to tát nhưng chỉ khiến cho người ta bực mình vì cái tội “đã dốt còn hay nói chữ”.

Khách quan mà nói, phát ngôn của người đẹp Thủy Tiên không hề có giá trị. Do vậy, nếu dư luận tỉnh táo không bị cảm xúc chi phối, sẽ thấy rằng mình chẳng nên mất thời gian để tranh luận những thứ tầm phào này. Bởi nếu không cẩn thận, dư luận sẽ lại mắc phải cái bẫy PR cho thương hiệu đồ hiệu của Thủy Tiên. Nên nhớ là câu nói này được phát ngôn vào thời điểm công ty đồ hiệu của Thủy Tiên ra mắt. 

Mạc Vi

Mạc Vi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top