Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật không để... “chơi”

Thứ ba, 09:58 17/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Các văn bản luật từng làm nóng dư luận và “tiêu tốn nhiều giấy mực” của báo giới như xử phạt chó thả rông, tiểu bậy, vứt tẩu thuốc lá, xả rác ra nơi công cộng, dẹp vỉa hè… bỗng trở nên “im ắng” lạ thường dù những quy định này đã có hiệu lực thi hành từ lâu.

Nhiều người dân Thủ đô vẫn phớt lờ, vô tư thả rông hoặc dắt chó đi dạo... thậm chí cười nhạo khi có ai đó ngang qua và hốt hoảng khi thấy chó xồng xộc lao về phía mình. Thậm chí, có chủ loại thú cưng này còn thách thức dư luận về hành vi sai trái của mình. Mới đây nhất là vụ, một thanh niên đã vô tư thả rông chó Pitbull – một loại chó dữ trên phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, lại có thái độ thách thức người góp ý khiến dư luận bức xúc.

Trong khi đó, theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ, từ 15/9/2017, hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng bị phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Sau 72 giờ kể từ khi bị bắt nhốt, nếu không có chủ tới nhận, những chú chó này sẽ bị đem đi tiêu hủy. Nhưng đến thời điểm hiện tại mới có TP HCM quyết liệt vào cuộc.

Trước đây dư luận từng bàn tán xôn xao khi thấy Hà Nội đề xuất một quy định còn quyết liệt hơn TP HCM là thời gian tiêu hủy chó không chủ được rút ngắn xuống còn 48 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chẳng thấy thông tin gì từ các cơ quan chức năng này và trên thực tế thì chó không rọ mõm vẫn nhởn nhơ lang thang trên phố trước sự lo lắng của người đi đường.

Người Hà Nội cũng từng mừng hụt với hình dung Thủ đô sạch bóng rác trước quy định xả rác, tiểu bậy, vứt tẩu thuốc lá… nơi công cộng bị phạt từ hàng triệu đồng trở lên. Nhưng từ sau khi có hiệu lực đến nay, mới có 3 trường hợp tiểu bậy bị phạt 6 triệu đồng được công bố công khai. Còn lại rác vẫn xuất hiện mọi nơi trên đường phố, trong khu công cộng, cánh mày râu vẫn vô tư phì phèo thuốc lá và xả tẩu ở bất cứ chỗ nào nếu tiện tay.

Trong khi đó, theo luật pháp nước Anh, chỉ cần phát hiện ra chó không được chủ đeo vòng cổ gắn tên và địa chỉ cho chúng và để chúng đi lạc, họ sẽ có thể bị phạt mức phạt lên đến 5000 bảng Anh. Nếu những chú chó đó lại có hành vi hung hăng, tấn công người khác, hình phạt dành cho chủ của chúng có thể ở mức 5000 bảng Anh và 6 tháng tù giam.

Với hành vi xả rác như tiểu tiện, đại tiện bừa bãi, vứt rác ra đường ở một số nước như Singapore, Trung Quốc quy định rất chặt chẽ. Tại Singapore xả rác ra đường, người dân không chỉ bị phạt tiền mà còn phải tham gia số giờ lao động công ích, bị nêu tên trên phương tiện truyền thông.

Tại Việt Nam, những văn bản luật kể trên rất được lòng dư luận nhưng cách thực thi quá nửa vời. Để lấy lại niềm tin, các cơ quan chức năng cần làm sao để người dân hiểu rằng: Luật không để... “chơi”.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 50 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 51 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top