Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lòng vòng

Thứ tư, 08:32 23/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Có một nghịch lý đang diễn ra trên các cung đường mới mở lẫn đã cũ. Đường để đi chứ không phải để trốn. Thấy đường là thấy tương lai chứ không ai chờ đón những nguy cơ.

Sinh thời, cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu có nói một câu kinh điển: “Cầu phú tất khai lộ”. Muốn làm giàu thì phải mở đường, nghĩa chỉ đơn giản thế thôi nhưng để thực hiện được là cả một tầm nhìn chiến lược cho hàng chục năm, cho cả trăm năm.

Với những con đường mới mở, với những tuyến cao tốc hiện đại chúng ta đang thấy càng nhiều, là tín hiệu tích cực cho không chỉ vấn đề giao thông. Câu nói của Lý Quang Diệu không phải chân lý cho một nước nào học tập, ông chỉ đúc kết từ những nơi ông đã thấy, đã đặt chân tới, mà thường là ở những nền kinh tế hàng đầu. Và quả thực, chẳng ở đâu có hạ tầng giao thông kém cỏi mà nước mạnh dân giàu cả. Thế nên, các tuyến đường mới ở Việt Nam, dù được xây dựng bằng hình thức vốn như thế nào không quan trọng, sẽ là nền tảng cho những thay đổi vượt bậc trong tương lai mà ngay lúc này ta chưa thể hình dung được.

Vậy sao nghịch lý vẫn xảy ra? Vì sao xe tải, xe khách “nói không” với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng? Vì sao cánh tài xế dịch vụ phải lòng vòng chui hết ngách này ngóc nọ chỉ để trốn vài chục nghìn tiền vé trên Quốc lộ 5? Đáp án là: Bản thân con đường, dù cũ hay mới, vẫn chỉ là điều kiện cần. Tư duy của con người mới quyết định tất cả.

Nếu soi bản đồ giao thông khu vực Trạm thu phí số 1 QL 5 (tại Văn Lâm, Hưng Yên) mới thấy thương các tài xế xe tải vô cùng. Họ phải chi thêm khá nhiều tiền dầu cho 10km dôi ra khi lòng vòng để “né” trạm, phải nối đuôi nhau “cày” trên cung đường bụi bặm, lắm ổ voi và sống trâu, chưa kể gặp CSGT thì khổ! Ngẫm nghĩ, nếu tính các giá trị khác ngoài tiền vé, chưa chắc họ đã lợi hơn so với việc đàng hoàng đi qua trạm.

Phí đang từ 80.000 đồng/xe tải/lượt vọt lên gấp đôi và sẽ tăng tiếp trong vài tháng tới trong khi chất lượng QL5 vẫn chẳng khá hơn. Đường 5 mới (cao tốc Hà Nội – Hải Phòng) lại đìu hiu vì phí đi cao tốc không “dễ chịu” chút nào. Với các dữ kiện ấy, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đủ khôn ngoan để hiểu họ đang ở tình thế ra sao. Họ chắc ấm ức vì không có lựa chọn nào khác. Và đi vòng là giải pháp quá tệ, đầy rủi ro.

Khi doanh nghiệp đã phải chấp nhận phương án dở như vậy để “đối phó”, thì cũng là biểu hiện của những thực trạng dở không kém. Thực trạng chắp vá, cơi nới, sửa chữa… trong chính tư duy về giao thông sẽ còn tệ hơn cả những con đường đầy ổ và “ghềnh thác”.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top