Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lòng tự trọng của người giàu

Thứ sáu, 07:39 15/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Bố đẻ, mẹ vợ, vợ của một vị sếp doanh nghiệp chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội có tên trong diện "khó khăn" đủ điều kiện mua nhà theo chế độ ưu đãi của Nhà nước. Quý vị thấy hài không?

Chính xác là vừa hài vừa bi hài. Hài hước là những người có biệt thự hàng chục tỷ, dùng sim điện thoại siêu VIP, ôtô xịn... lại lọt qua khe cửa hẹp trong cuộc cạnh tranh suất mua nhà ở xã hội trong sự chọn lọc được cho là "nghiêm túc, chặt chẽ, đúng đối tượng" của hàng tá cơ quan chức năng?! Nghĩa là, đã có ít nhất 3 gia đình khó khăn thực sự bị tước đoạt mất cơ hội an cư mà có thể họ chỉ nghĩ được rằng, 3 suất này được dành cho 3 gia đình nào đó còn khó khăn hơn họ. Hài hước là chuyện này bật mí việc "chấm điểm" để chọn đối tượng mua nhà hóa ra, đôi lúc, cũng như diễn trò hài.

Chả thế mà tại dự án nhà ở xã hội đầu tiên ở Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội), trong số những người ùn ùn đi đăng ký mua, có người ung dung cưỡi xế hộp đến "cạnh tranh" với người nghèo. Không ít trong số họ đã giành "thắng lợi". Lòng tham của người có tiền cũng đã tước đoạt đi khá nhiều cơ hội của người nghèo đang khát khao một tổ ấm nhỏ. Rồi các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý được vài ba trường hợp. Như thế chẳng phải sự kiểm soát của các cơ quan hữu trách, đôi lúc, hài hước quá còn gì?

Vậy bi hài là gì? Đó là sự tự trọng dường như thành khái niệm "xa xỉ", kể cả với những người có khả năng, điều kiện để giữ gìn tốt... tự trọng. Theo từ điển Tiếng Việt, “tự trọng” là coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình, là ý thức coi trọng giá trị bản thân. Và một trong những giá trị của người giàu khắp thế giới luôn bám đuổi thực hiện là tạo ra của cải và cơ hội cho cả những người kém may mắn trong xã hội.

Lòng tham con người là vô đáy, điều này có thể "cảm thông", nhưng người có tự trọng không bao giờ hạ giá bản thân mình xuống để "hớt" cơ hội của người nghèo để thỏa mãn lòng tham.

Nhưng cái bi hài này là cảm xúc. Chúng ta không thể chờ đợi xã hội tốt đẹp lên bằng cảm xúc được. Chính những người có trách nhiệm cũng phải tự hổ thẹn khi vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho những cuộc tranh đoạt không lành mạnh giữa người giàu với người nghèo như thế. Chính các cơ quan nhà nước phải thấy xấu hổ khi để cho người ở biệt thự hưởng ưu đãi mua nhà giá rẻ. Họ phải kiểm soát được chứ trông chờ gì từ lòng tự trọng.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 8 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top