Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Loạn” mùa thi vì “đặt gạch”?

Thứ ba, 07:43 10/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Tính đến thời điểm hiện tại, dù các trường trung học phổ thông trên cả nước hầu hết đã công bố điểm chuẩn thì câu chuyện tuyển sinh vẫn bấn loạn, quay cuồng trên diện rộng...

Năm học 2018 – 2019, số lượng học sinh thi tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội tăng khoảng 22.000 học sinh, còn TP HCM cũng tăng hơn 20.000 hồ sơ so với năm ngoái. Như vậy để thấy rằng, không khí “nóng sốt” là tình trạng chung của cả nước chứ không riêng gì Hà Nội. Tuy nhiên, vì sao trên địa bàn Thủ đô, dư luận về quá trình tuyển sinh có vẻ “vật vã” hơn với nhiều kêu ca phàn nàn?

So sánh riêng về việc công bố thông tin liên quan đến tuyển sinh, TPHCM sau khi công bố điểm thi vào lớp 10, Sở GD&ĐT cũng cung cấp ngay thông tin phổ điểm. Phụ huynh, học sinh không chỉ biết điểm con mình mà còn so sánh được với mặt bằng chung. Tại Hà Nội, quá trình này bị chậm trong khi thời hạn nộp hồ sơ nhập học ở cả trường công lập và tư thục đều quá gấp gáp. Công văn số 1353/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019 ghi rõ: “Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại các trường trung học phổ thông công lập, các trường tiếng Pháp song ngữ từ ngày 1/7/2018 đến ngày 3/7/2018. Học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, song bằng tú tài nộp hồ sơ nhập học từ ngày 29/6/2018 đến ngày 1/7/2018. Các trường công lập tự chủ tài chính và các trường tư thục, thời gian cho học sinh nộp hồ sơ nhập học từ 1/7/2018 đến 15/7/2018”. Đỡ sức ép hơn, tại TP HCM, học sinh có 22 ngày cho quá trình nộp hồ sơ nhập học, bất luận công-tư.

Tất nhiên, chưa hẳn đã công bằng nếu “đổ lỗi” hết mọi nhiễu loạn mùa thi duy nhất do quá trình chậm công bố thông tin phổ điểm. Thực tế, trong tình hình giáo dục hiện nay, học sinh đạt điểm chuẩn của trường mới chỉ đáp ứng điều kiện “cần” chứ chưa “đủ”. Bên cạnh đó, cũng không thể trông chờ hoàn toàn vào sự ứng biến của các cơ quan quản lý, sự “thăng giáng” về điểm chuẩn từ các trường học. Ngay chính việc lo “đặt gạch”, “giữ chỗ” đã ăn sâu vào tâm lý của nhiều phụ huynh cũng góp phần không nhỏ dẫn đến những cuộc “vỡ trận” mùa tuyển sinh. Nhiều năm qua, trước khi có thông tin chính thức về điểm chuẩn, nhà nhà đã đứng ngồi không yên tìm phương án “chắc ăn”. Để “chắc ăn” họ áp dụng cách chung là “đặt gạch” khắp nơi mọi ngả. Dư chấn cuộc đua ấy chẳng những tác động đến chủ thể chính mà còn gây áp lực cho các nhà trường khi mỗi ngày đều phải quay như chong chóng với hàng nghìn hồ sơ hết nộp vào lại xin rút ra, thêm vô số khiếu nại về khoản phí đã nộp trước, thời gian nhận và rút hồ sơ. Để “phục vụ” nhu cầu ấy, dù quy trình làm việc có khoa học, công bằng đến đâu thì các nhà trường vẫn khó thoát khỏi sự quá tải, sơ suất và đáng tiếc hơn là những lời kêu ca, khiếu nại.

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 48 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top