Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lấy lòng dân đo hiệu quả

Thứ năm, 09:14 11/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Năm 2018, TP Hà Nội chọn chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Điều này đang tạo nhiều kỳ vọng cho người dân và doanh nghiệp.

Năm 2017 Hà Nội đã lấy chủ đề là “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Dù có nhiều cố gắng, thành công, nhưng bên cạnh đó nhà xây không phép, vượt tầng, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn tràn lan; Một số hoạt động vẫn chỉ là làm theo phong trào; Nhiều cán bộ chưa thực sự hết lòng, hết sức hoàn thành chức trách được giao, phải bị xử lý.

Chủ đề năm 2018 do Hà Nội chọn bao hàm nhiều nội dung, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền thành phố. Đặt trọng tâm là phục vụ người dân và doanh nghiệp cũng đang là mục tiêu mà nhiều địa phương khác hướng tới trong xu thế hội nhập.

Phục vụ dân và doanh nghiệp vẫn luôn được Hà Nội coi trọng, thông qua hàng loạt các chính sách đã được cải cách nhằm mục tiêu gỡ khó cho doanh nghiệp và thuận lợi cho người dân. Thực tế, Hà Nội đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tạo bước đổi mới trong quản lý điều hành đô thị như phủ sóng wifi trong không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm; thí điểm ứng dụng công nghệ trong tìm kiếm và trả tiền đậu ôtô qua điện thoại (Iparking)... Hy vọng trong năm 2018 khi đặt ra mục tiêu này Hà Nội sẽ hoạt động quy củ và diễn tiến tích cực.

Để quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra, Hà Nội đã lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Trong đó, trách nhiệm của người đứng đầu khá nặng nề, đòi hỏi phải "nghe được, thấu hiểu được và giải quyết được" những tâm tư, nguyện vọng đặc biệt là bức xúc của người dân.

Các nhiệm vụ được xác định rất rõ ràng, mấu chốt bây giờ là đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần phải khẩn trương vào cuộc, hoàn thành tốt chức trách được giao; Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vấn đề phát sinh.

Việc kiểm tra, giám sát, thưởng phạt phân minh sẽ nâng cao hơn ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Hiệu lực, hiệu quả đo bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp nghe có vẻ vẫn xa vời và khó khăn nhưng tin rằng với sự quyết tâm của mình, Hà Nội sẽ thực hiện được.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 59 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top