Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lạ lùng uống rượu nhận cup

Thứ ba, 07:05 20/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, một doanh nghiệp tổ chức thi uống rượu giỏi với tên gọi “Tửu vương chi bảo” và đã phải nhận nhiều ý kiến phản ứng gay gắt từ dư luận.

Vị giám đốc công ty nói trên cũng đã thừa nhận và thanh minh cho sự việc này. Tuy nhiên, nhìn hai chiếc cúp, có thể thấy việc tổ chức cuộc thi đã có sự bàn bạc, chuẩn bị từ trước chứ không phải "bữa đó vui quá nên anh em tổ chức" hay "chẳng qua là tổ chức phong trào ngoại khóa cho các anh em vui" như lời thanh minh của ông giám đốc doanh nghiệp.

Nhiều người bày tỏ quan điểm rằng, làm lãnh đạo mà để xảy ra việc lấy tiền quỹ tổ chức ăn nhậu - còn chơi nổi "tranh cúp" này cần phải kỷ luật, phạt nặng làm gương, chứ không thể đơn giản là kiểm điểm và xin rút kinh nghiệm được.

Chưa kể, đây là cuộc thi đi ngược lại với chủ trương của nhà nước và khó coi so với văn hóa người Việt. Khi tổ chức cuộc thi như vậy, những thành viên đồng ý tham gia chắc chắn sẽ vào cuộc hết mình để giành phần thắng. Điều này, đồng nghĩa với vô số chén rượu sẽ bị chuốc vào người, khi ra về sẽ tham gia giao thông ra sao? Ai chịu trách nhiệm? Chưa kể việc uống rượu quá nhiều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Các nước phương Tây cũng uống rượu nhưng uống mang tính thưởng thức không uống để chuốc say. Thậm chí, ở nhiều nước còn có các lễ hội uống bia, rượu và đó là một nét văn hóa của quốc gia.

Ở Việt Nam, người xưa khi uống rượu đặt ra quy tắc uống 3 chén là đủ. Tuy nhiên, ngày nay thói quen ép bia, ép rượu đang ngày càng phổ biến. Việc sử dụng bia, rượu đang ngày một biến tướng dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc trong xã hội như tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự.

Trước đây, ở một vài địa phương, buổi trưa, cán bộ nhân viên nhiều cơ quan uống rượu bia đến mức buổi chiều không làm được việc. Sau đó UBND các tỉnh nói trên ra văn bản cấm uống rượu buổi trưa bởi người uống rượu quá chén thường không làm chủ được bản thân, dẫn đến nhiều hành vi thiếu kiểm soát.

Trong khi Quốc hội, Chính phủ đang nỗ lực xóa bỏ và có chủ trương hạn chế tác hại của rượu, bia nhưng doanh nghiệp nói trên lại tổ chức cuộc thi đi ngược với chủ trương. Chủ trương hạn chế tác hại của bia rượu thể hiện rõ nhất là trước đó, ngày 14/6/2019, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định 13 hành vi cấm, trong đó có: "Nghiêm cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia" thì tại doanh nghiệp nói trên đã vi phạm một trong 13 điều cấm này. Những người đứng đầu trong doanh nghiệp này không có hiểu biết về pháp luật hay họ nhờn không sợ kỷ luật?

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top